Vụ kiện App Store: Steve Jobs không phải "bố đời"

Thu Trang  | 11/07/2011 03:11 PM

Đến nay, cuộc chiến xung quanh thuật ngữ App Store vẫn chưa đi đến hồi kết.

Cuộc chiến xung quanh thuật ngữ “App Store” để chỉ kho ứng dụng trực tuyến dành cho điện thoại di động đang ngày càng trở nên khốc liệt và vẫn chưa có hồi kết. Thậm chí khi kiện Amazon về quyền sử dụng thuật ngữ này tại tòa án, Apple đã gửi một bức thư tới GetJar, trang web chuyên cung cấp các ứng dụng cho dòng điện thoại thông minh như Android, Blackberry hay của Nokia, yêu cầu Amazon “dừng hẳn” việc sử dụng thuật ngữ độc quyền này của Apple.
 
Apple đã đăng ký bản quyền thương hiệu “App Store” vào năm 2008. Tuy nhiên, GetJar lại khẳng định rằng, “Chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc kiện tụng ngớ ngẩn này” và công ty vẫn tiếp tục sử dụng thuật ngữ này.



Patrick Mork, Giám đốc văn phòng Marketing của GetJar đã viết trên blog của công ty ông với đại ý rằng sẽ không “từ bỏ” việc sử dụng thuật ngữ này. Đây là thuật ngữ đã được phổ biến trong giới công nghệ từ rất lâu, trước cả khi Steve Jobs đăng ký bản quyền sử dụng cho Apple. Nó được xây dựng bởi các chuyên gia phát triển phần mềm, để chỉ các ứng dụng trên điện thoại di động. Do vậy, đây không phải là thuật ngữ “độc quyền” của Apple cũng như Steve Jobs không phải là “cha đẻ” của “App Store”.
 
Nguyên văn Mork cho hay: "Chúng tôi không định kháng án. Chúng tôi đã ở đây rất lâu, từ trước cả Steve và công ty của ông ta. Chúng tôi được tạo nên bởi các lập trình viên và giúp đỡ lập trình viên... Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Steve Jobs không phải là bố đời".
 
Ông Mork cũng cho biết thêm, GetJar chính thức bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2004. "Chúng tôi chính thức bắt đầu việc phân phối các ứng dụng miễn phí vào đầu năm 2005 và là một trong những người tiên phong, trực tiếp cung cấp “App Store” tới khách hàng sử dụng điện thoại khi mà iPhone mới chỉ là dự án R&D của Steve Jobs. Vì vậy, dường như không phải đợi đến Apple thì những ý tưởng về việc sử dụng thuật ngữ “App Store” mới xuất hiện".
 
Apple đã bắt đầu đệ đơn kiện lên tòa án vào tháng 3, khi Amazon cho ra mắt kho ứng dụng cho dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android của họ với tên gọi “App store for Android”. Apple cho rằng, việc Amazon sử dụng thuật ngữ này sẽ gây hiểu nhầm cho khách hàng và người sử dụng.
 
Tuy nhiên, mới đây, tòa án tại Mỹ đã bác bỏ đơn đề nghị của Apple yêu cầu hãng Amazon ngừng hẳn việc sử dụng thuật ngữ “app store”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng thuật ngữ “App Store” này cho kho ứng dụng của họ cho tới thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử vào tháng 10 năm 2012 tới đây.


Tham khảo IndiatimesPCWorld.

Xem thêm:

appstore

iPhone