Toàn cảnh thị phần smartphone toàn cầu: iOS vẫn thua Android

Hồng Nhung  | 02/08/2011 11:47 AM

Android là hệ điều hành lớn nhất thế giới với 48% thị phần smartphone toàn cầu.

Báo cáo Quý 2 năm 2011 của Canalys cho thấy sự tăng trưởng mạnh về mọi mặt trên thị trường smartphone toàn cầu. Thị trường smartphone tăng trưởng 73% hằng năm và Quý 2 năm 2011 có đến 107,7 triệu sản phẩm được bán ra. Canalys nghiên cứu 56 quốc gia trên thế giới và tại 35 nước trong số đó, Android luôn dẫn đầu. Hệ điều hành này cũng chiếm đến 48% thị phần smartphone toàn cầu. Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường tiêu thụ Android lớn nhất với 39,8 triệu sản phẩm bán ra tại đây. Thị trường Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông tiêu thụ 35 triệu sản phẩm còn Châu Mĩ là 32,9 triệu.


Android đã giữ ngôi đầu kể từ Quý 4 năm 2010 và đây cũng là hệ điều hành tăng trưởng mạnh nhất Quý 2 năm 2011. So với năm trước, lượng smartphone Android bán ra tăng đến hơn 379% (51,9 triệu sản phẩm). Các sản phẩm bán chạy của Android là từ nhiều nhà sản xuất khác nhau: Samsung, HTC, LG, Motorola, Sony Ericsson, ZTE và Huawei. Theo báo cáo của Canalys thì thiết bị Android cực kỳ phổ biến ở các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Hàn Quốc và Đài Loan khi mà thiết bị Android ở 2 quốc gia này chiếm đến 85% và 71% thị phần smartphone.

Với thị phần 19% và 20,3 triệu iPhone bán ra, iOS vượt qua Symbian của Nokia để trở thành hệ điều hành lớn thứ hai thế giới. Apple cũng trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, vượt qua Nokia.

Phó chủ tịch Chris Jones của Canalys cho biết: "iPhone đem lại thành công lớn cho Apple. Đây là 1 kết quả cực kỳ ấn tượng khi mà Apple mới chỉ tham gia thị trường smartphone được 4 năm. Với sự xuất hiện của mẫu iPhone thế hệ tiếp theo đang rất được chờ đợi trong Quý 3, có lẽ Apple sẽ còn lớn mạnh hơn trong nửa cuối năm 2011".


Sự thành công của sản phẩm Galaxy S II đã giúp Samsung vượt qua Nokia, nhưng so với thực tế là Nokia đang yếu dần đi thì Samsung vẫn chưa tận dụng tốt thời cơ này. Jones nhận xét: "Samsung chưa tận dụng được cơ hội Nokia yếu dần. Samsung là nhà sản xuất có tiềm năng vượt qua Nokia khi mà công ty Phần Lan này chưa có được sản phẩm nào gây ấn tượng. Lẽ ra Samsung có thể nhân cơ hội này mà tăng trưởng thị phần điện thoại trên toàn cầu nhưng hãng vẫn chưa làm được điều đó".

Samsung là nhà sản xuất thiết bị Android lớn nhất và cũng là nhà sản xuất lớn thứ hai toàn thế giới với 17 triệu sản phẩm bán ra. Hàng năm Samsung tăng trưởng 421% và con số này được đóng góp rất lớn từ smartphone với 355% tăng trưởng chỉ tính riêng sản phẩm smartphone. Samsung cũng là nhà sản xuất cho Google Nexus S và T-Mobile Sidekick 4G, với 0,7 triệu sản phẩm được bán ra.

Nokia vẫn dẫn đầu tại 1 số quốc gia như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Theo Nhà nghiên cứu Pete Cunningham của Canalys thì: ''Vấn đề của Nokia là hiện nay smartphone Symbian của hãng không còn được ưa thích như trong quá khứ nữa, đặc biệt là các thị trường lớn trước đây của hãng như Tây Âu. Nokia cần phải ra mắt các thiết bị Windows Phone nhanh chóng nếu muốn vượt qua khủng hoảng này. tuy nhiên có lẽ sẽ phải đến cuối Quý 4 sản phẩm Windows Phone của Nokia mới xuất hiện, và có lẽ sẽ còn lâu hơn để smartphone Windows Phone của Nokia đạt được thành công".


Microsoft cũng đang rất mong chờ các sản phẩm Mango của Nokia cũng như các nhà sản xuất khác. Chỉ có chưa đầy 1,5 triệu smartphone chạy hệ điều hành của Microsoft được bán ra trong Quý 2, khiến Microsoft chỉ có 1% thị phần, giảm 52% so với năm trước.

HTC cũng là nhà sản xuất cho Windows Phone, tuy nhiên Android mới là hệ điều hành mà HTC chủ yếu tập trung vào. Tuy nhiên Canalys cho rằng HTC cũng sẽ là một trong những nhà sản xuất hàng đầu cho sản phẩm Windows Phone. HTC cũng khá thành công tại Bắc Mĩ trong Quý này với 21% thị phần, chiếm vị trí thứ 2. Thị phần của Apple tại Bắc Mĩ giảm từ 31% Quý 1 xuống chỉ còn 25% trong Quý này.

RIM có một Quý 2 khá khó khăn tại Bắc Mĩ, khi mà thị phần của hãng chỉ còn có 12% (so với 33% 1 năm trước). Tuy nhiên các sản phẩm của RIM trên toàn cầu vẫn tăng 11% hằng năm, và RIM là nhà sản xuất số 1 tại Mĩ Latinh với 28% thị phần.

Theo Jones thì "Mọi người đều cho rằng Blackberry đang yếu dần tại Mĩ, nhưng hãy nhớ rằng tại các thị trường khác, đặc biệt là các nước đang phát triển, Blackberry của RIM vẫn đang rất được ưa thích. Tại Indonesia và Bắc Phi, RIM là nhà sản xuất smartphone hàng đầu. Dù sao đi nữa, RIM vẫn phải không ngừng sáng tạo và cải tiến để giành lại những vinh quang đã mất. Các sản phẩm Blackberry OS 7 của hãng cần phải được ra mắt trước kì nghỉ lễ cuối năm để có thể cạnh tranh trên thị trường".

Tham khảo Canalys