Sự kết hợp giữa Windows và Android, người đẹp hay là quái vật?

N.A  | 16/06/2012 0:00 AM

Liệu rằng Windows và Android có thể và có nên cùng chung sống?

Một thập kỷ trôi qua kể từ khi Microsoft lần đầu tiên giới thiệu chiếc tablet PC đầu tiên, ý tưởng về việc sở hữu một thiết bị cầm tay có những chức năng đầy đủ như một chiếc máy tính cũng như cho phép người dùng dễ dàng mang theo bên mình đã gây được nhiều chú ý trong giới công nghệ. Ở thời điểm đó, tablet PC vẫn còn khá nặng, khó cầm cũng như có mức giá thành khá đắt khiến nó khó có thể tiếp cận được với người dùng phổ thông.
 
 
Hiện nay thì tablet đã trở nên phổ biến hơn với người dùng công nghệ, tuy nhiên khả năng của chúng vẫn còn rất hạn chế về mặt hiệu năng. Asus là một trong số các nhà sản xuất đã sớm nắm bắt được xu hướng tablet với dòng sản phẩm tablet Transformer thế nhưng việc chỉ sử dụng nền tảng di động Android của Google đã khiến cho Transfomer không thể hiện được nhiều.

Do vậy mà tuy vẻ ngoài và thiết kế của Transfomer khiến người ta liên tưởng đến một chiếc máy tính xách tay nhưng tablet của Asus lại không thể chạy được những phần mềm phổ biến cho Windows. Gần đây, hãng sản xuất Đài Loan đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới AiO ( All-in-One) dòng máy tính bảng 18 inch hỗ trợ bởi cả hai hệ điều hành Windows và Android. Phải chăng sự ra đời của AiO đánh dấu một thời đại mới của những thiết bị “lai”?
 
 
Tại sao Android và Windows nên cùng chung sống
 
Máy tính bảng chạy trên hệ điều hành Window 8  đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm bởi nền tảng này sẽ có thể tương thích ngược được với tất cả các ứng dụng desktop truyền thống. Nếu muốn sử dụng Photoshop, Quicken, chơi các trò chơi yêu thích hay đơn giản chỉ là dùng Microsoft Office thì cũng thật khó để thuyết phục một người dùng PC lâu năm chuyển sang sử dụng các thiết bị tablet dù cho đó có là Asus Transfomer sở hữu bàn phím rời đi chăng nữa.
 
 
Một chiếc máy tính bảng trên nền Windows 8 sử dụng CPU cấu trúc x86 sẽ có thể giải quyết vấn đề một cách rất dễ dàng. Tuy nhiên thật không may là những chiếc máy tính bảng với hệ điều hành Windows 8 sẽ không thể chạy được nhiều ứng dụng di động hấp dẫn vốn được phát triển dành cho Android và iOS trước đó. Không thể phủ nhận rằng khi Windows 8 trở nên phổ biến thì các ứng dụng chất lượng cao sẽ được chuyển sang đó thế nhưng điều đó sẽ không thể diễn ra một sớm một chiều được. Theo dự đoán của các chuyên gia thì sẽ mất khoảng vài năm để nền tảng Windows 8 có thể thống trị thị trường máy tính bảng.
 
 
Chính vì thế mà ý tưởng một chiếc máy tính bảng có thể chạy cùng lúc hai hệ điều hành Windows và Android sẽ rất có tiềm năng và một thiết bị lai như vậy hoàn toàn có đủ khả năng để thành công. Nó sẽ hoạt động như một chiếc laptop hay netbook chạy Windows khi người dùng cần sử dụng Microsoft Office hoặc cũng có thể chạy Android khi chủ nhân của mình chỉ muốn lướt net hay chơi game di động. Ở thời điểm mà Windows 8 còn chưa phổ biến thì đây là một trong những cách làm ít có rủi ro nhất đối với các nhà sản xuất.
 
Chế tạo tablet lai dễ hay khó?
 
Ý tưởng này không phải là mới và đã có những nhà sản xuất nghĩ đến điều này trước đó. Một trong những cách làm của nhà sản xuất đó là tạo ra một phiên bản Asus Transformer với kiến trúc x86 sau đó sử dụng ứng dụng giả lập BlueStacks để chạy Android.
 
Cách thứ hai để tạo nên sản phẩm “lai” đó là cô lọc các tính năng của máy AiO mới được công bố gần đây. Sản phẩm này hoàn toàn không sử dụng kiến trúc x86 mà chạy trên nền tảng Andriod sử dụng kiến trúc ARM. Điều này cho phép pin dùng được lâu hơn cũng như tính tương thích với Android sẽ cao hơn hẳn so với khi sử dụng ứng dụng giả lập.
 

 
Nhược điểm của phương pháp hệ điều hành kép là mức khá đắt và phức tạp. Việc bổ sung thêm kiến trúc ARM tuy không tốn kém lắm nhưng lại khá phức tạp khi yêu cầu bộ nhớ riêng và một số con chip hỗ trợ. Những sản phẩm lai như thế này cũng cần phải được tích hợp công cụ chia sẻ dữ liệu một cách thuận tiện giữa hai nền tảng hệ điều hành. Đó mới chỉ là sơ qua những rắc rối khi chế tạo một sản phẩm tablet lai giữa Windows và Android, chính vì vậy mà các nhà sản xuất sẽ phải nỗ lực làm việc nhiều hơn nữa để biến ý tưởng này trở nên hoàn thiện hơn nữa.
 
Một chiếc máy tính bảng 18 inch, nên hay không?
 
Sản phẩm “lai” đầu tiên của Asus thiết kế cho máy AiO là là một chiếc máy để bàn All-in-One có bàn phím rời. Màn hình máy tính có thể hoạt động như màn hình hiển thị không dây hay một chiếc tablet rộng 18 inch chạy trên nền tảng Android. Rõ ràng, một chiếc tablet rộng 18 inch không thể tiện lợi bằng các loại tablet 7 inch hay 10 inch nhưng nó sẽ là điểm cộng lớn khi sử dụng các ứng dụng đa phương tiện hay chơi game và ít nhất thì bàn phím trên màn hình cũng đủ lớn để thao tác bằng tay nhanh hơn.
 
 
Asus đã thực sự gây ấn tượng với người dùng khi đem đến một sản phẩm kết hợp được cả Android và Windows như thế. Với chiếc máy tính bảng như thế này, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng nó như một chiếc PC chạy Windows hay là một chiếc tablet Android đơn thuần. Việc xảy ra lỗi là khó có thể tránh khỏi bởi đây là một sản phẩm khá mới tuy nhiên, cách làm của Asus rất đáng hoan nghênh.
 
Có hiệu quả không một tablet lai như thế?
 
Một cây bút của trang Extremetech đã từng sử dụng hai chiếc tablet chạy hệ điều hành Android và gần đây là chiếc HP Touchpad chạy trình duyệt ICS trong vòng hơn một năm. Anh ta cho rằng mình có thể sử dụng máy tính bảng để xem phim hay lướt web ở những không gian nhỏ như ghế máy bay mà không cần phải sử dụng đến một chiếc laptop cỡ nhỏ. Với tư cách là một nhiếp ảnh gia, việc chọn lựa giữa một chiếc laptop để sử dụng Photoshop và một chiếc tablet để có thể xem ảnh dễ dàng ở mọi nơi là một việc không hề dễ dàng. Cuối cùng cây bút này đã không chọn mua một chiếc laptop Dell với màn hình HD 16 inch và vi xử lý Core i7 để quyết định tìm mua một chiếc tablet.
 
Thực sự rất vất vả khi phải lựa chọn giữa một chiếc tablet màn hình 10,1 inch và một chiếc laptop 16 inch có trọng lượng nặng hơn khá nhiều.
 
 
Nếu như bạn không ngại sử dụng một chiếc laptop màn hình rộng 10 hay 11 inch và cũng muốn sử dụng các ứng dụng của Android thì sản phẩm Windows kết hợp Android có thể sẽ là một sản phẩm tuyệt vời với bạn. Tuy nhiên nếu như bạn lôi laptop ra chỉ để lướt web, nghe nhạc hay xem phim thì một chiếc tablet sẽ tiện dụng hơn hẳn.
 
Tích hợp luôn luôn là một xu thế quan trọng trong thế giới công nghệ bởi rõ ràng nó sẽ mang lại sự tiện dụng hơn cho người sử dụng với chỉ một thiết bị nhưng lại có thể phục vụ tốt cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Sự khác biệt có thể không phải là một điều gì quá mới và đôi khi khác biệt có thể được tạo ra bằng cách kết hợp các những thứ sẵn có lại với nhau. Vần đề hiện nay là công nghệ và nỗ lực của các nhà sản xuất, hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được chứng kiến sự ra mắt của một sản phẩm lai giữa Windows và Android.


Tham khảo: Extremetech