Smartphone sẽ sớm đá ngã dumbphone, nhà sản xuất phải làm gì?

Thành Luân  | 30/05/2011 12:00 PM

Với cái đà phát triển này, chỉ trong tương lai không xa smartphone sẽ thống trị thế giới điện thoại di động.

Những chiếc smartphone đang dần thống trị thế giới điện thoại di động, theo một cuộc điều tra khảo sát của Gartner. Và trong số những hãng điện thoại, Apple cùng với Samsung và HTC vốn là những hãng chuyên sản xuất smartphone đang có doanh thu lớn nhất trong quý đầu năm nay. Tại 3 tháng đầu năm, toàn thế giới tiêu thụ được 427,8 triệu chiếc điện thoại, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Những thống kê gần đây cho thấy thị phần của smartphone đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trước đây dumbphone và feature phone thường chiếm ưu thế, tuy nhiên smartphone đang có dấu hiệu vươn lên. Cụ thể lượng smartphone trên thị trường chiếm 23,6% trong quý đầu năm, tăng khoảng 85% so với năm ngoái. Theo Roberta Cozza, chuyên gia phân tích của Gartner thì con số này có thể cao hơn, vì có một bộ phận người dùng vẫn đang chờ đợi sự ra đời của những chiếc smartphone trong quý 2.
 
Biểu đồ tỉ lệ feature phone và smartphone
cùng với các hệ điều hành tại Mỹ vào tháng 10 năm 2010.
 
Hiện tại Nokia vẫn dẫn đầu với 107,6 chiếc điện thoại được tiêu thụ, tuy nhiên số lượng này giảm dần khoảng 5,5% mỗi năm. Trong khi đó Samsung là một trong những hãng vươn lên mạnh mẽ nhất và đứng thứ 2 nhờ dòng điện thoại Galaxy S. HTC cũng đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, tuy nhiên họ vẫn chưa thể vượt qua được Apple. Cứ mỗi năm doanh số bán hàng của Apple lại tăng lên gấp đôi và đã đạt mốc 16.9 triệu chiếc trong quý đầu năm nay, nhờ vào hệ thống phân phối có mặt trên toàn thế giới.
 
“Apple đã trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 4 trên thế giới. Xét theo giá bán luôn đắt hơn những sản phẩm cùng tầm thì chúng ta có thể thấy Apple thu được rất nhiều lợi nhuận nhờ thương hiệu có sức hút rất lớn.”
 
HTC bán được 9,3 triệu thiết bị. Những sản phẩm cao cấp của HTC nhận được rất nhiều sự quan tâm trên thị trường Mỹ và giành lấy vị trí thứ 2 của RIM trong quý đầu năm nay.
 
Trong cuộc chiến hệ điều hành thì Android đang giành vị trí dẫn đầu với 36,2 triệu chiếc điện thoại Android được bán ra. Cùng với iOS và Symbian, 3 hệ điều hành này chiếm đến trên 80% thị phần smartphone mới bán ra trong tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên Gartner cũng đề cập đến liên minh giữa Nokia với Microsoft và sự suy yếu của hệ điều hành Symbian, điều này sẽ khiến những đối thủ khác tranh thủ chiếm lấy thị phần mà Symbian để lại. Có thể nói những hệ điều hành thông minh như Android, iOS và BlackBerry trên smartphone đã khiến người dùng dần quên đi những dòng điện thoại ít tính năng khác.
 

Kể từ khi ra đời, Android và iOS đã tăng trưởng
rất nhanh và kìm hãm sự phát triển của Symbian.
 
Trong thời gian tới Nokia sẽ gặp gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của Android trong lĩnh vực smartphone. Dự kiến Android sẽ tiếp tục hâm nóng thị trường điện thoại tầm trung với những sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Sự vượt trội của Android so với Symbian sẽ là cơ sở để người dùng tìm đến dòng điện thoại này. Những hãng sản xuất như HTC, Sony Ericsson, Alcatel và ZTE đã công bố một vài chiếc smartphone Android tầm trung chuẩn bị ra mắt trong quý 2.
 

Dự đoán khả năng phát triển của smartphone trong những năm tới tại Mỹ.
 
Việc Android ngày càng xâm lấn thị trường điện thoại khiến cho smartphone phát triển rất nhanh. Theo các chuyên gia phân tích, thì việc smartphone dần dần thế chỗ các loại điện thoại khác là một xu thế tất yếu. Chỉ trong một vài năm nữa thôi smartphone sẽ vươn lên trở thành dòng điện thoại được sử dụng nhiều nhất.
 
Xu hướng phát triển này của thị trường đã gửi một thông điệp rất rõ ràng đến cho các hãng sản xuất như Nokia, hiện đang bám vào các sản phẩm dumphone và feature phone để tồn tại. Tất nhiên việc đổi ngôi giữa smartphone và dumbphone sẽ chưa xảy ra trong tương lai gần, nhất là ở các thị trường đang phát triển với thu nhập bình quân đầu người còn thấp như Việt Nam. Dù vậy, áp lực từ phía thị trường bắt Nokia và các hãng sản xuất thiết bị khác dần chuyển hướng sản xuất đang ngày một lớn. Mong rằng gã khổng lồ Phần Lan sẽ kịp hành động trước khi quá muộn. Tương lai của Nokia và các hãng sản xuất khác phụ thuộc rất nhiều vào việc các hãng này có thực hiện bước chuyển này thành công hay không. Tới đây sẽ là kỷ nguyên cua smartphone và ai chậm chân sẽ phải chết.
 
Tham khảo PCWorld