Smartphone liệu có thể thay thế các phương tiện truyền thông?

CGM  | 25/03/2011 12:00 PM

Ngày nay, khi những chiếc điện thoại đã có khả năng truy cập internet, con người đồng nghĩa có thêm 1 cách để truy cập tin tức. Tuy nhiên, liệu phương tiện mới mẻ này sẽ có thể thay thế những phương thức truyền thống hay không?

Công nghệ điện thoại di động ngày nay đang ở mức phát triển chóng mặt. Cách đây 5 năm, không nhiều người nghĩ rằng điện thoại lại trở thành món đồ không thể thiếu. Điện thoại di động giờ đây đã có thể truy cập internet với tốc độ cao, đọc tin tức trên web, chơi game hay xem video trực tuyến. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu thế hệ smartphone ngày nay có thể thay thế những phương tiện truyền thông không? Sau đây là những ý kiến được đăng tải trên website Cellularnews.
         
Tại thời điểm này thì câu trả lời là chưa và có lẽ sẽ còn rất lâu sau, điều này mới thành hiện thực. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng điện thoại thông minh (smartphone) không hề khiến con người tách ra khỏi thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông quen thuộc như báo giấy hay truyền hình mà chỉ nhằm mục đích lấp đầy nhu cầu của con người. Điều này càng rõ rệt nhất là khi con người không thể tiếp cận các công cụ truyền thông có sẵn, hay cảm thấy bất tiện khi sử dụng chúng. Hiển nhiên là chẳng ai lúc nào cũng muốn mang theo người những tờ báo giấy cồng kềnh hay vác cả... TV đi cùng.
        
John Dimmick, giáo sư nghiên cứu về truyền thông tại trường đại học bang Ohio, Mỹ, có đưa ra nhận xét “Khi một phương tiện công nghệ truyền thông mới xuất hiện, sẽ diễn ra việc cạnh tranh giữa nó và các công cụ quen thuộc khác, sau đó sẽ di dời nó đến một vị trí đứng nhất định trong cuộc sống hàng ngày giống như sự xuất hiện của tivi hay radio trước đây”.
     
Smartphone ngày nay rất đa đạng.
   
John Dimmick đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về vấn đề trên cùng với hai sinh viên là Gregory Hoplamazian, cựu sinh viên trường đại học bang Ohio, và John Christian Feaster của trường đại học Rowan tại New Jersey. Kết quả của cuộc thử nghiệm đã được công bố trên New Media & Society. Các dữ liệu cho cuộc nghiên cứu được thu thập vào năm 2007, và đó cũng chính là năm mà chiếc iPhone đầu tiên của Apple được giới thiệu. Việc iPhone 2G thành công đã đánh dấu sự thâm nhập của công nghệ truyền thông vào lối sống thường ngày, hay nói theo cách khác, con người đã bắt đầu sử dụng smartphone nhiều hơn.
 
    
Quay lại nghiên cứu của giáo sư Dimmick, được biết đã có 166 người tham gia vào cuộc điều tra. Mỗi người sẽ được cung cấp một cuốn nhật ký để ghi chép lại bất cứ khi nào họ sử dụng các công nghệ truyền thông như smartphone, tivi, báo giấy, máy tính bàn, laptop, radio hay những phương thức khác. Các thành viên tham gia được giới hạn ở độ tuổi từ 19 - 68 tuổi, ngoại trừ những sinh viên kín lịch làm việc. Sử dụng dữ liệu từ những cuốn nhật ký, các nhà nghiên cứu phân tích được vào khoảng thời gian nào và ở đâu là mọi người sử dụng nhiều loại thiết bị truyền thông nhất để tìm kiếm thông tin.
         
Theo thông tin ghi nhận được thì có 1843 phiên truy cập truyền thông để đọc tin tức, tin thể thao và dự báo thời tiết. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên khi biết rằng công cụ truyền thông di động chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ, chỉ có 7% trong tổng số 1843. Tiếp theo, máy tính để bàn chiếm tới 24% phiên truy cập trong khi laptop chiếm 15%. Như vậy, phương tiện máy tính là công nghệ truyền thông được sử dụng nhiều nhất (tổng số là 39%). Xếp sau đó là phương tiện tivi, đạt 29%. Còn lại là báo chí và đài phát thanh đều chiếm 9%, cao hơn cả nhu cầu sử dụng bằng điện thoại di động.
    
Báo giấy, một trong những phương tiện truyền thông lâu đời nhất.
    
Điều này cho thấy mỗi phương tiện truyền thông đều phù hợp với từng thời gian và địa điểm khác nhau. Như điện thoại di động, hoàn toàn phù hợp làm phương tiện cập nhật tin tức khi người sử dụng đang trong quá trình di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Đó là còn chưa kể không phải điện thoại nào cũng có khả năng truy cập internet. Tivi truyền hình thích hợp vào buổi tối và đêm khi con người quay trở về nhà và thư giãn. Lúc này, hẳn nhiên sẽ không ai muốn cầm chiếc điện thoại có màn hình nhỏ để xem tin tức, chính vì vậy tivi vẫn luôn được xem là ông vua trong lĩnh vực này.
     
Tivi sẽ không bao giờ lỗi thời cả.
   
Vào buổi sáng sớm, thay vì ngồi xem tivi hay cầm điện thoại, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đọc báo và uống 1 ly cà phê. Còn đối với máy tính để bàn và máy tính xách tay thì đa số được sử dụng nhiều nhất trong quá trình làm việc. Phương tiện cuối cùng là đài radio hay xuất hiện trong các xe ô tô khi người dùng thường bật lên trong khi lái xe đi làm.
            
Thông qua cuộc nghiên cứu của giáo sư John Dimmick, chúng ta có thể thấy rằng các công cụ truyền thông quen thuộc từ xưa tới nay như đài phát thanh, báo chí và truyền hình ngày nay vẫn rất phổ biến trong lối sống của con người. Còn điện thoại di động sẽ là công cụ truyền thông di động có vai trò bổ sung. Đó là những lúc người dùng không ở nhà, không ở văn phòng, khi đang phải di chuyển hay ở những nơi công cộng. Smartphone đã xuất hiện được khá lâu và vẫn còn quá sớm để nói rằng chúng sẽ thay thế các phương tiện truyền thông quen thuộc, cho dù là trong tương lai gần hoặc xa.
  
Tham khảo Cellular-news