Nokia: Hy vọng nào cho MeeGo và Symbian?

Pyro  | 12/02/2011 08:40 AM

Theo chiến lược mới của Nokia, mặc dù Windows sẽ là hệ điều hành chính cho các máy điện thoại thế hệ tiếp theo, song Symbian và MeeGo vẫn được giữ lại.

Theo lời ông Stephen Elop, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nokia: “Nokia đang ở một thời điểm quan trọng, khi mà thay đổi là điều cần thiết và không thể tránh khỏi để có thể tiến lên. Hiện nay, chúng tôi đang đẩy nhanh sự phát triển thông qua một con đường mới, nhằm giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường smartphone, củng cố lại nền tảng điện thoại di động và hiện thực hóa các khoản đầu tư cho tương lai”.
              
Nokia có kế hoạch xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược với Microsoft để xây dựng hệ thống di động toàn cầu dựa. Hệ thống này sẽ nhắm đến mục tiêu cung cấp sản phẩm khác biệt, sáng tạo và có quy mô lớn, với chủng loại sản phẩm đa dạng, phổ biến rộng rãi. Với các loại máy điện thoại chạy trên Windows là sản phẩm chính, Nokia sẽ góp phần định hướng tương lai của smartphone bằng cách tận dụng chuyên môn của mình về tối ưu hóa phần cứng, phần mềm tuỳ biến, hỗ trợ ngôn ngữ và quy mô.
                 
        
Ngày 1/4 tới, Nokia sẽ có cơ cấu công ty mới, phân chia thành hai đơn vị kinh doanh riêng biệt: Thiết bị thông minh và điện thoại di động. Các đơn vị này sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của Nokia là smartphone cao cấp cùng điện thoại di động trong thị trường đại chúng. Mỗi đơn vị sẽ có trách nhiệm với vốn kèm lợi nhuận riêng cũng như toàn bộ trách nhiệm với người dùng, bao gồm cả khâu phát triển, quản lý, tiếp thị sản phẩm.
              
Các thiết bị thông minh sẽ có trách nhiệm xây dựng vị trí dẫn đầu của Nokia trong thị trường smartphone. Đơn vị trực thuộc đơn vị giải pháp di động hiện tại sẽ được chuyển sang đơn vị kinh doanh thiết bị thông minh bao gồm:
          
  • Smartphone Symbian.
  • Máy tính MeeGo.
  • Đơn vị chiến lược hoạt động kinh doanh.
              
Để hỗ trợ kế hoạch hợp tác mới với Microsoft, đơn vị kinh doanh thiết bị thông minh sẽ có trách nhiệm tạo ra danh mục đầu tư có lợi nhuận dựa trên điện thoại Windows.
               
Như vậy, mặc dù điện thoại chạy trên Windows sẽ là sản phẩm chính của hãng, Nokia vẫn giữ lại các kế hoạch cho hai hệ điều hành MeeGo và Symbian. Theo chiến lược phát triển mới, MeeGo sẽ trở thành hệ điều hành mã nguồn mở cho điện thoại di động. MeeGo đặt trọng tâm thăm dò thị trường lâu dài cho các thiết bị, nền tảng cũng như trải nghiệm người dùng thế hệ mới. Trong năm nay, Nokia vẫn giữ dự định xuất xưởng một sản phẩm có liên quan đến MeeGo.
             
                  
Symbian sẽ giữ vị trí nền tảng thứ hai của Nokia sau Windows Phone, đồng thời cũng đảm bảo chính sách hỗ trợ cho các nhà phát hành khác không dùng Symbian như NTT DoCoMo. Nokia dự kiến cho ra mắt một số thiết bị hiện đang được phát triển trước khi các máy điện thoại chạy trên Windows sẵn sàng tung ra thị trường, và tiếp tục phát triển nền tảng ứng dụng Qt. Kế hoạch này thừa nhận khả năng giữ lại và phát triển nền tảng đã và đang được cài đặt bởi 200 triệu người sử dụng. Trong những năm tới đây, Nokia hi vọng sẽ bán được 150 triệu thiết bị chạy trên hệ điều hành Symbian.
            
Nokia cũng hé lộ kế hoạch tận dụng sức đột phá và thế mạnh của điện thoại di động trong thị trường, kết nối hàng tỷ khách hàng, cho phép họ truy cập Internet và các ứng dụng với mức giá cả hợp lý.