Nokia đang bơ vơ trong cuộc chiến tablet

Vân Korea  | 16/08/2012 0:00 AM

Tablet Surface sẽ cạnh tranh với chính những tablet Windows 8 khác?

Ngay từ thời điểm công bố, tablet Surface của Microsoft đã nhận được rất nhiều sự chú ý của giới công nghệ bởi đây là sản phẩm máy tính bảng đầu tiên của gã phần mềm khổng lồ và cũng là sản phẩm mở màn cho thế hệ tablet mới chạy hệ điều hành Windows 8. Microsoft đã giữ bí mật về chiếc máy tính bảng Surface của mình với các đối tác sản xuất phần cứng lâu năm đến tận phút chót. Các đối tác thân cận với Microsoft chỉ biết được sự hiện diện của chiếc máy tính bảng này ít ngày trước khi chính thức trình làng. 
 
nokia-dang-bo-vo-trong-cuoc-chien-tablet
 
Rất nhiều đối tác truyền thống của Microsoft đã coi đây là một hành động “phản bội”. Với Surface, Microsoft đã phá vỡ truyền thống suốt 37 năm qua khi mà hãng chỉ phát triển phần mềm và bán lại bản quyền phần mềm cho các nhà sản xuất thiết bị (OEM) như Dell, HP hay Sony… là những nhà sản xuất máy tính lớn trên thế giới. Nhưng giờ đây, dường như bản thân Microsoft lại trở thành đối thủ của chính những đối tác lâu năm này.
 
Nhiều cái tên hứa hẹn sẽ trở thành nhà sản xuất tablet Windows 8 sau Surface. Trong đó Nokia nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ giúp nền tảng hệ điều hành mới của Microsoft có đủ sức cạnh trạnh với iPad đến từ Apple. Trong khi đó thì với những gì đã làm được thông qua tablet Google Nexus 7, Asus hoàn toàn có thể mang điều đó đến với những chiếc tablet Windows 8. Acer thì đang nhắm tới mục tiêu giá rẻ và Lenovo cũng chỉ chạy theo thị trường là chính nhưng một chiếc máy tính bảng hoàn hảo chỉ có thể đến từ Nokia?
 
nokia-dang-bo-vo-trong-cuoc-chien-tablet
 
Sau tablet Surface, sẽ còn cơ hội phát triển cho các tablet Windows 8 tiếp theo không?
 
Microsoft đã dành rất nhiều thời gian để thử nghiệm với mẫu tablet mới của mình từ khâu ý tưởng, thiết kế đến việc ứng dụng các tính năng của hệ điều hành Windows 8 một cách hợp lý. Tablet Surface được hỗ trợ nhiều công nghệ tiên tiến hiện nay, dựa trên các vật liệu cao cấp trong đó có cả magiê (VaporMg). Ngoài ra bàn phím mới đi kèm với Surface cũng cực nhạy và có tác dụng bảo vệ màn hình cũng như tích hợp thêm chân đế.
 
Nỗ lực của đội ngũ kỹ sư của Microsoft đã đem tới một sản phẩm hoàn hảo đến từng chi tiết và đủ sức cạnh tranh với ông vua tablet hiện nay là iPad. Thiết kế vô cùng tỉ mỉ và các thông số kỹ thuật được cho là rất mạnh mẽ với sự hỗ trợ của chip Intel đã cho thấy tham vọng rất rõ ràng của hãng sản xuất phần mềm hàng đầu thế giới.
 
nokia-dang-bo-vo-trong-cuoc-chien-tablet
 
Tuy nhiên, vấn đề là Surface càng tuyệt vời bao nhiêu thì liệu rằng sản phẩm tablet đến từ chính những đối tác sản xuất của Microsoft có thể cạnh tranh được với người anh em của mình hay không? Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng hành động này của Microsoft cũng giống như hành động Google mua lại bộ phận di động của Motorola. Bởi nó sẽ gây nên những xung đột về quyền lợi trên thị trường smartphone sử dụng Android.
 
Chiếc máy tính bảng của Nokia chắc chắn sẽ là một sản phẩm đáng chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng công nghệ. Song khi chiếc tablet được hãng điện thoại Phần Lan tung ra thị trường nó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Micorsoft và Apple hay chỉ là một “vật thế thân” không hơn không kém.
 
nokia-dang-bo-vo-trong-cuoc-chien-tablet
 
Tablet của Nokia sẽ sớm ra mắt

Microsoft thực sự đang làm khó đối tác lâu năm của mình là Nokia. Nếu đứng trên góc độ là hãng điện thoại Phần Lan, lấy một điểm tham chiếu là tablet Surface thì thật khó cho Nokia để bắt kịp một Microsoft đang nắm trong tay toàn bộ hệ sinh thái Windows từ phần mềm đến cả phần cứng.
 
Bên cạnh đó còn là bàn phím Touch cover sử dụng công nghệ cảm ứng lực siêu nhạy nhằm tối ưu hóa việc sử dụng Surface? Đúng là trong cuộc cạnh tranh “nội bộ ngành” này thì Microsoft có quá nhiều lợi thế so với những Nokia, Acer, Asus hay Lenovo.
 
nokia-dang-bo-vo-trong-cuoc-chien-tablet
Rất nhiều mẫu tablet ý tưởng đã được hình thành.
 
Hiện tại, một số nguồn tin cho biết Nokia đã sẵn sàng đầu tư vào sản xuất tablet chạy Windows 8. Ông Marko Ahtisaari, thiết kế trưởng của hãng điện thoại Phần Lan thú nhận rằng từ tháng ba trở lại đây, Nokia đã dành 1/3 thời gian để làm việc cùng các nguyên mẫu tablet. Trong khi đó, CEO Stephen Elop đã nhiều lần bày tỏ quan điểm về "cơ hội rộng lớn hơn" sẽ mở ra đối với thế hệ máy tính bảng của Nokia.
 
Không gì có thể cản trở kế hoạch này của Nokia, tuy nhiên với lượng tiền dự trữ còn lại không nhiều và khó lòng so sánh với các “đại gia” như Microsoft hay Apple. Việc Nokia có thể thành công hay sẽ chuốc lấy thất bại vẫn đang là một dấu hỏi lớn khi mà Windows Phone 7 thực sự là một bài học xương máu.
 
nokia-dang-bo-vo-trong-cuoc-chien-tablet
 
Nokia sẽ trở thành vật thế thân trong cuộc chiến giữa Microsoft và Apple
 
Tình hình tài chính hiện tại của Nokia đang rất khó khăn, cổ phiếu sụt giảm trong khi doanh số bán hàng không được như mong đợi. Để Nokia có thể phục hồi, thì hãng điện thoại Phần Lan phải tự quyết định vận mệnh của mình trong nửa cuối năm nay. Cho dù sản phẩm mới của hãng có sử dụng Windows Phone 8 hay Windows 8 thì ít nhất một trong các sản phẩm đó phải đủ sức thuyết phục các nhà đầu tư và các chủ nợ lớn.
 
Một “bom tấn” mới xuất hiện thì vị trí xếp hạng tín dụng của Nokia sẽ có cơ hội được cải thiện. Nhưng bối cảnh đó là chưa có gì rõ rệt, tất cả đang mới dừng ở mức triển vọng trong khi tablet Surface thì đã thành hình và mang đầy đủ mọi tố chất của “một người khổng lồ”.
 
Để tránh xung đột với các đối tác của mình, Microsoft đã rất cẩn thận trong cách diễn đạt thông báo về tablet Surface rằng: “Đây là một sản phẩm định vị cho hệ điều hành Windows 8 và được bán tại một số ít cửa hàng bán lẻ và qua một vài trang mạng trực tuyến”. Việc giới hạn trị trường của Surface mới chỉ là ở giai đoạn đầu, còn nếu chiếc máy tính bảng này thành công thì Microsoft hoàn toàn có thể mở rộng ra toàn cầu. Và khi đó, cơ hội cho những chiếc tablet như của Nokia sẽ bị thu hẹp đáng kể.
 
nokia-dang-bo-vo-trong-cuoc-chien-tablet
 
Mặc dù đặt ra mục tiêu là vượt qua Apple nhưng những hành động của Microsoft lại đang chĩa mũi nhọn về phía các đối tác của mình. Ngày 11 tháng 2 năm 2011, Steve Ballmer, CEO của Microsoft đã nói sẽ sát cánh cùng đối tác thân thiết khi Nokia và Microsoft công bố liên minh chiến lược của họ. Nhưng hiện tại, mối quan hệ này khiến Nokia mất nhiều hơn là được và có thể trong tương lại Nokia cũng chỉ là vật thế thân trong cuộc ganh đua giữa Microsoft và Apple.
 
Tham khảo: TheVerge