Những lỗi ngớ ngẩn và phiền toái trên Window Phone 7

Phúc Búa  | 03/03/2011 10:00 AM

Hãy cùng xem qua một vài lỗi cực kì nghiêm trọng trên hệ điều hành smartphone do chính hãng phần mềm lớn nhất thế giới, Microsoft, tạo ra.

Trước khi công bố điện thoại chạy Window Phone 7, Microsoft đã rất tự tin rằng điện thoại của họ sẽ khẳng định được chỗ đứng trên thị trường smartphone. Sau một thời gian, những gì mà hãng phần mềm số 1 thế giới nhận được không phải là lời khen ngợi mà là những lời phàn nàn về lỗi điện thoại của họ. Để giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về hệ điều hành smartphone non trẻ của Microsoft, GenK sẽ liệt kê ra những lỗi ngớ ngẩn nhất của Window Phone 7:
 
 
Không có ứng dụng thống nhất để chứa nhiều tài khoản email và quản lý chúng cùng 1 lúc.
 
Không có cách đơn giản để xóa tài khoản email.
 
Nhiều khi cầm máy ngang thì màn hình vẫn ở chế độ nằm dọc.
 
Từ màn hình khóa tới thông báo của điện thoại bắt người dùng phải mở khóa, vuốt màn hình và rồi ấn vào biểu tượng thông báo.
 
 
Các thông báo của máy không ổn định.
 
Bộ phận báo pin và sóng không ổn định.
 
Pin không có số % nên rất khó đoán được dung lượng còn lại.
 
Ứng dụng và game đắt hơn so với những phiên bản trên Android hay iOS.
 
Không có cách di chuyển giữa các ứng dụng, trừ khi ấn nút quay lại.
 
 
Các ứng dụng không lưu trạng thái và thường tốn nhiều thời gian để khởi động lại. Khi ấn nút quay lại hay nút khóa chương trình đang chạy sẽ bị thoát.
 
Không có khả năng chuyển đổi giữa mạng 3G và 2G bằng tay.
 
Bàn phím đôi khi chiếm quá nhiều không gian.
 
Những phím dưới màn hình không sáng lâu như màn hình.
 
Quản lí tài khoảng trong Xbox Live rất vô lí.
 
Không có cách đơn giản để điều chỉnh kết nối cho widget.
 
Không thể kết nối tới mạng Wi-Fi bảo mật khi dùng WPA P2K.
 
Không có điều hướng Turn-by-turn: Một tính năng của GPS cho phép liên tục cập nhật hình ảnh vị trí người dùng đi đường trên bản đồ.
 
 
Kho ứng dụng online không cho phép tải game hay ứng dụng thông qua mạng 3G.
 
Trình nghe nhạc không cho phép đánh giá bài hát (Mặc dù có thể đánh dấu “trái tim”).
 
Người dùng không có khả năng tạo danh sách nhạc yêu thích.
 
Không có tính năng liệt kê bài hát mới, điểm cao hay được phát nhiều nhất trên thiết bị.
 
Khi thay đổi âm lượng của trình nghe nhạc thì lại ảnh hưởng tới cả âm lượng chuông.
 
Máy ở chế độ chờ tốn nhiều pin hơn so với thiết bị chạy Symbian: Sạc đầy pin lúc 0h, chơi game 20 phút, xem email, đọc e-book trong khoảng 30 phút thì pin còn lại không đến 1 nửa khi đến 12h trưa. Có nhiều khả năng là do màn hình Super AMOLED đã gây nên sự hao tổn trên.
 
Khi sạc pin thì chờ rất lâu và màn hình lúc nào cũng sáng.
 
Không có phản hồi theo xúc giác (Đem lại cảm giác cho người dùng khi chạm bàn phím).
 
 
Không có cách để backup lại dữ liệu của người dùng bằng phần mềm Zune hay trên máy điện thoại.
 
Chưa có tính năng Copy/Paste văn bản mặc dù tính năng rất đơn giản.
 
Sau khi cập nhập bản vá tháng 2, các điện thoại Samsung chạy Window Phone 7 không còn khả năng hoạt động được.
 
Quả thực là hãng Microsoft đã tạo ra quá nhiều lỗi cho sản phẩm smartphone đầu tiên của họ. Và điều này sẽ là một thử thách rất lớn cho hãng điện thoại Nokia sau khi “bắt tay” với hãng phần mềm lớn nhất thế giới.