Nên mua Sony Ericsson Xperia Neo hay LG Optimus One?

Hoài Anh  | 19/02/2011 10:00 AM

Các sản phẩm của Sony Ericsson khá "chất lượng" khi lần lượt được đánh giá cao tại các trang web so sánh. Bài so sánh gần đây đã chứng minh rằng Xperia Play vượt trội hơn hẳn iPhone 4. Lần này SE lại chiến thắng ở điện thoại tầm trung.

Nếu thường xuyên theo dõi các tin tức về điện thoại thì chúng ta thấy rằng tất cả những smartphone đỉnh đều có cái giá cao ngất ngưởng. Và đương nhiên không phải ai cũng có thể sẵn sàng bỏ ra hơn 15 triệu để rinh những điện thoại cao cấp như vậy. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta nên cảm ơn khi đã có những nhà sản xuất đã đưa ra thị trường các chú dế bình dân nhưng tính năng cũng không kém cạnh gì so với “dế trên kệ top”. Trong lần này hãy cùng so sánh 2 “dế” tầm trung là Ericsson Xperia Neo vs LG Optimus One.
 
Điểm số sẽ ghi theo thứ tự là Sony Ericsson XPERIA và LG Optimus One.
 
Kích thước và khối lượng
 
+ LG Optimus One - 113,5 x 59 x 13mm, 129g
 
+ Sony Ericsson XPERIA Neo - 116 x 57 x 13mm, 126g
 
 
Có thể nói hai smartphone này có các yếu tố hình thức gần giống nhau. Điều hay nhắc đến nhất để so sánh trong mặt hình thức của dế là trọng lượng và độ dày, Neo chỉ nặng hơn Optimus One có đúng 3 gram và sự chênh lệch đó không có đáng kể gì. Về kích thước thì cả 2 cũng không khác là bao.
 
Điểm số: 0 - 0
 
Độ phân giải
 
+ SE XPERIA Neo: 3,7 inch, 854 x 480 pixel, 16 triệu màu
 
+ LG Optimus One: 3,2 inch, 320 x 480 pixel, 256 nghìn màu
 
 
SE XPERIA Neo chiếm ưu thế hơn hẳn với màn hình có độ khá cao là 854 x 480, đồng thời hiển thị được 16 triệu màu. Trong khi đó thì LG Optimus One “lép vế” hẳn. Từ kích thước cho tới số màu hiển thị. Nếu như cần một chiếc smartphone có màn hình tốt, đẹp và có khả năng chống xước thì Optimus One không thể đáp ứng được nhu cầu đó của bạn.
 
Điểm số: 1- 0
 
Tốc độ xử lí
 
+ SE XPERIA Neo: 1GHz Qualcomm MSM8255
 
+ LG Optimus One: 600MHz Qualcomm MSM7627
 
 
Cả 2 máy đều sử dụng chip đồ họa Adreno 205, CPU lõi đơn nhưng trong đợt so sánh này Optimus One lại để mất điểm. Chỉ cần nhìn tốc độ 2 CPU là có thể biết là XPERIA Neo mới là thiết bị xứng đáng để xử lí ứng dụng hơn.
 
Điểm số: 2 - 0
 
Camera
 
+ SE XPERIA Neo: 8 megapixel, flash,  tự động lấy nét, quay phim 720p, webcam
 
+ LG Optimus One: 3 megapixel, tự động lấy nét, quay phim VGA
 
 
Việc Optimus One sở hữu camera 3MP thì cũng không có gì là đáng trách cả. Nhưng với một máy điện thoại mà thiếu flash và quay phim ở độ phân giải VGA thì quả thực là chẳng gì có thể “cứu vãn” được Optimus One. Cũng thuộc phân khúc tầm trung nhưng XPERIA Neo lại được trang bị với  cảm biến Exmor R, có đèn flash, có khả năng quay phim HD.
 
Điểm số: 3 - 0
 
Dung lượng lưu trữ
 
+ SE XPERIA Neo: 320MB + microSD
 
+ LG Optimus One: 170MB + microSD
 
 
Thực ra, 320MB và 170MB cũng không phải là một con số ấn tượng dành cho các smartphone hiện nay. Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng bởi người dùng hoàn toàn có thể chuyển các dữ liệu của họ lên thẻ nhớ microSD.
 
Điểm số: 3 – 0
 
Tuổi thọ pin
 
+ LG Optimus One: 8 tiếng thời gian thoại
 
+ SE XPERIA Neo: 7 tiếng thời gian thoại
 
 
Sử dụng một CPU với tốc độ thấp đã tạo nên 1 lợi thế cho Optimus One bởi vì thời lượng sử dụng pin sẽ dài hơn so với XPERIA Neo. Đó là còn chưa kể pin của Optimus One là pin 1500mAh Li-ion. Nếu bạn không muốn mất hứng vì điện thoại hết pin, hãy chọn LG Optimus One.
 
Điểm số: 3 -1
 
Khả năng kết nối
 
+ SE XPERIA Neo: 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, HDMI, DLNA
 
+ LG Optimus One: 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM radio
 
 
Cả hai chú dế này đều có những kết nối cơ bản như wi-fi, 3G, GPS và BT 2.1. Xong Neo lại “tiến bộ” hơn ở chỗ có kết nối đầu ra HDMI và kết nối không dây DLNA. Như vậy cũng đủ để để người tiêu dùng lựa chọn Neo vì nhu cầu giải trí.
 
Điểm số: 4-1
 
Phần mềm
 
+ SE XPERIA Neo: Android 2.3 Gingerbread
 
+ LG Optimus One: Android 2.2 Froyo
 
 
Điểm số: 5 - 1
 
Việc được trang bị hệ điều hành mới nhất là Gingerbread chắc chắn là lợi thế lớn của  Neo (mặc dù máy đang chiếm ưu thế). Chạy Gingerbread đồng nghĩa với việc Neo có nhiều tùy biến hơn, ít lỗi và được tối ưu hóa hơn Optimus One.
 
Giá cả
 
+ SE XPERIA Neo: Chưa biết
 
+ LG Optimus One: Khoảng 6 triệu VND
 
Chưa có thông tin chính thức về giá cả của XPERIA Neo. Còn về phía Optimus One, sản phẩm của hãng điện thoại Hàn Quốc đang được bán với giá khoảng 6 triệu VND.
 
Kết luận
 
Sony Ericsson quả đã có một bước nhảy vọt thành công trong việc thay thế được điện thoại Vivaz bằng “người kế nhiệm” XPERIA Neo. Nếu như người tiêu dùng muốn có 1 sản phẩm giải trí cao nhưng mức giá vừa phải thì XPERIA Neo chính là lựa chọn đó. Còn nếu như bạn chỉ muốn một chiếc máy cho nhu cầu phổ thông và chạy Android, hãy chọn LG Optimus One.