Lượng thiết bị Android xuất xưởng gấp 30 lần số trẻ em chào đời tại Mỹ

CGT  | 07/03/2011 10:00 AM

Thiết bị Android mới xuất hiện từ năm 2008 nhưng đã nhanh chóng chiếm được 1 vị thế trên thị trường di động smartphone. Vậy bạn có biết rằng có hơn 350,000 sản phẩm được kích hoạt mỗi ngày không?

Với việc hàng ngày có 350,000 smartphone và tablet Android được kích hoạt mỗi ngày, chúng ta sẽ biết được 1 điều rất thú vị. Đó là cứ mỗi 1 đứa trẻ được sinh ra ở Hoa Kì là có 30 thiết bị Android được xuất xưởng. Cách đây 4 tháng, có khoảng 200,000 thiết bị Android được kích hoạt hàng ngày. Và giờ đây thì “dân số” hệ điều hành mã nguồn mở của Google vẫn tiếp tục tăng trưởng 1 cách chóng mặt.
 
 
Từ chiếc mẫu điện thoại G1 cho tới smartphone “mạnh mẽ nhất thế giới” Motorola Atrix 4G, số lượng Android bán ra vẫn chưa hề đạt tới ngưỡng điểm. Theo 1 tin mà GenK đã đưa, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 1 năm 2011, smartphone chạy Android chiếm tới 29% phân khúc thị trường tại Hoa Kì. Nếu cứ theo đà phát triển của “chú robo xanh” này, liệu trong tương lai tới cả thế giới sẽ ra sao? Hãy cùng xem đoạn video dưới.
 
 
Một vài thông tin trong video:
 
1. Bốn tháng trước có 200,000 thiết bị Android được kích hoạt. Hiện tại thì Google phải kích hoạt 350,000 smartphone và tablet mỗi ngày.
 
 
2. Khi lấy con số 350,000 so sánh với số trẻ em sinh ra mỗi ngày ở Hoa Kì, ta sẽ có: 1 em bé ra đời là có 30 thiết bị Android xuất xưởng.
 
 
3. Nếu giả sử con số 350,000 tăng lên 1 triệu thì số lượng Android bán hàng ngày sẽ gấp 14 lần tỉ lệ sinh ở Ấn Độ – nước đang có tỉ lệ sinh cao nhất thế giới (Trung Quốc đứng thứ 2).
 
 
4. Giả dụ thứ 2, nếu hàng ngày có 350,000 người Hy Lạp mua Android thì sau 1 tháng cả nước sẽ sử dụng thiết bị Android. Với California thì sau 124 ngày. Với Hoa Kì thì tới năm 2013. Với cả thế giới thì phải mất tới 63 năm.
 
 
5. Nếu tăng lên 750,000 thì sau 32 năm cho toàn thế giới. 18,6 năm nếu lên 1 triệu lượt kích hoạt.
 
 
6. Trong số những người dùng thiết bị Android thì hơn 1 nửa là sử dụng hệ điều hành Android 2.2 Froyo. Hơn ¼ là dùng Android 2.1 Eclair và chỉ có 0,8% đang sử dụng phiên bản mới nhất Android 2.3 Gingerbread.
 
 
7. Vậy còn Việt Nam thì sao? Theo điều tra tháng 7 năm 2010 thì nước Việt Nam có 89,571,139 người dân. Nếu mỗi ngày có 350,000 người mua thiết bị Android thì sau khoảng 256 ngày cả nước sẽ “ngập tràn” trong Android. Dĩ nhiên đây chỉ là 1 giả dụ vui bởi vì không phải ai cũng có điều kiện để tự sắm cho họ một chiếc điện thoại nói chi là smartphone.