LG Prada 3.0: Thời trang cho mọi người

PV  | 16/02/2012 0:00 AM

Thời trang thường là đắt đỏ và chỉ dành cho những người có hầu bao rủng rỉnh, nhất là với những thương hiệu cao cấp như Prada. Nhưng LG Prada 3.0 đã tìm được chỗ đứng giữa thời trang và 1 cái giá tương đối dễ chấp nhận.

Mặc dù mới được ra mắt tại thị trường quốc tế ngày 13/12/2011 vừa rồi nhưng đến hôm nay những chiếc LG Prada 3.0 đầu tiên đã được CellphoneS (http://cellphones.com.vn) nhập về thị trường Việt Nam và bán với giá 13,2 triệu đồng. GenK đã có cơ hội tiếp cận với chiếc smartphone thời trang mới nhất của hãng sản xuất Hàn Quốc và sau đây là những đánh giá ban đầu của chúng tôi về sản phẩm này.

Clip đánh giá sơ lược LG Prada 3.0.

Cảm quan


Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy chiếc hộp đen sơn sần và khá lớn của Prada 3.0 là hơi ngạc nhiên. Theo xu hướng chung hiện tại, hầu hết các hãng đều đang tìm cách tối giản vỏ hộp của thiết bị càng nhỏ gọn càng tốt. Việc thu nhỏ kích thước hộp không chỉ tiết kiệm chi phí chế tạo mà còn giảm thể tích vận chuyển từ đó tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên Prada 3.0 đi ngược lại xu hướng này bằng 1 vỏ hộp tương đối lớn so với thân máy cùng lớp sơn sần giả da bên ngoài khiến người sử dụng có cảm tưởng đây là hộp chứa 1 món đồ thời trang nào đó như Caravat hoặc đồng hồ hơn là 1 chiếc smartphone. Đây cũng không phải lần đầu tiên Prada cho ra mắt Prada phone, trước đó các sản phẩm Prada phone đã khá quen thuộc với người sử dụng và tất cả đều ra đời từ lò LG.


Trái với vẻ ngoài hầm hố, "nội thất" của hộp lại khá giản dị với thân máy, cáp dữ liệu, củ sạc, tai nghe và sách hướng dẫn đi kèm. Với bề dày 8,5mm cùng màn hình 4,3 inch và sử dụng nhựa làm chất liệu cấu thành chính, cảm giác cầm nắm của LG Prada giống Galaxy S II đến kỳ lạ, từ cảm giác nhẹ hẫng khi chưa lắp pin tới mặt lưng cầm hơi nhám tay và thậm chí cả các mép máy khá vuông vắn, mặt lưng phẳng và chiều dày khiêm tốn cũng đem lại cảm giác thân thuộc cho những người từng sử dụng Galaxy S II. Sau khi lắp pin, trọng lượng của LG Prada 3.0 cảm giác thuyết phục hơn Galaxy S II đôi chút (138gr so với 116gr) tuy nhiên trọng lượng này vẫn gây cảm giác hẫng hụt với 1 chiếc điện thoại có kích thước màn hình 4,3 inch và chưa tạo được cảm giác cao cấp cho máy.


Rõ ràng nhà sản xuất đã cố đem triết lý "sự quý phái từ bên trong" của thương hiệu Prada vào trong Prada 3.0, bằng chứng là khuôn máy khá vuông vắn cộng với việc tận dụng tối đa tông đen-trắng trong thiết kế luôn gợi nhớ đến những bộ âu phục lịch lãm và đầy nam tính. Xuyên suốt trong thiết kế của Prada 3.0 là sự kết hợp từ những nét rắn rỏi của sườn sơn bóng kim loại với sự mềm mại của những đường cong ở viền và 2 mép máy, điểm xuyết một vài chấm phá là các nút chức năng như phím nguồn, camera làm bằng kim loại bóng, có vân xoáy giống như phím bấm của dòng Mobiado.


Nhìn chung thiết kế của Prada 3.0 đem lại cho tôi nhiều thiện cảm và chắc chắn nó sẽ rất ăn rơ với những bộ vest theo tông đen-trắng. Nếu như bạn đang tìm kiếm 1 chiếc smartphone có thể theo mình tới những buổi dạ tiệc mang phong cách phương Tây và ăn nhập với gu thời trang đứng đắn, trang trọng thì Prada 3.0 là 1 thiết kế rất đáng để mắt.


Một điểm đáng chê trách ở Prada 3.0 là mặt lưng cố gắng sơn sần giả da mặc dù làm bằng chất liệu nhựa khiến tôi cảm thấy rất cụt hứng. Chúng ta hoàn toàn có quyền mong chờ vào việc sử dụng chất liệu da thật trên LG Prada 3.0 nhất là khi sản phẩm này được đóng mác 1 hãng thời trang nổi danh với túi xách và giầy da. Cá nhân tôi sẵn sàng trả thêm 1 vài triệu đồng để có được mặt lưng bằng da thuộc ở những sản phẩm thời trang như LG Prada 3.0.


Màn hình


Mặc dù sử dụng màn hình 4,3 inch với phân giải 480x800 mà bạn có thể bắt gặp nhan nhản trên thị trường vào thời điểm hiện tại, nhưng LG Prada 3.0 vẫn gây được ấn tượng tốt nhờ vào việc sử dụng panel IPS cho góc nhìn rộng và hứa hẹn khả năng tiết kiệm pin, một điều rất cần thiết vì pin của máy chỉ có dung lương 1540 mAh, không phải là nhiều nếu so với các smartphone lõi kép khác.


Hiệu năng và kết nối

Với hầu hết các sản phẩm thời trang khác, cấu hình thường là yếu tố bị xếp hạng ưu tiên sau cùng, thật may là ở LG Prada 3.0 chúng ta vẫn có được 1 cấu hình không đến nỗi nào. Sử dụng TI OMAP 4430, chúng ta có thể mong chờ hiệu năng của Prada 3.0 tương đương với LG Optimus 3D, 1 smartphone khá đình đám của LG hồi nửa đầu 2011. Mặc dù đây không phải là một cấu hình "trong mơ" nhưng chắc chắn rằng với nhu cầu sử dụng văn phòng, duyệt web, email và thậm chí chơi game thì cũng còn rất lâu nữa người dùng LG Prada 3.0 mới cảm thấy áp lực nâng cấp vì phần cứng lỗi thời. Một điểm mà tôi rất hài lòng về LG Prada 3.0 là máy tích hợp sẵn chip NFC, dù hiện tại ứng dụng chưa nhiều, nhưng với lộ trình lên Android 4.x đã được LG vẽ ra từ khi ra mắt, chắc chắn LG Prada 3.0 vẫn sẽ còn tồn tại rất lâu nữa với cấu hình và kết nối như thế này.


Sử dụng Android 2.3.5 nhưng thật may mắn là Prada 3.0 thoát khỏi giao diện Optimus UI của LG. Optimus UI, giao diện mà LG sử dụng trên các smartphone chạy Android của mình như Optimus 2x, Optimus 3D thực sự là một trong những giao diện tệ nhất mà tôi từng có dịp được sử dụng. Màu sắc lòe loẹt, thiếu ổn định và không tiện dụng là một trong những điểm khiến chúng ta dễ nổi cáu khi dùng các smartphone chạy Android của LG.


Nhưng như đã nói ở trên, giao diện mới được thiết kế riêng cho LG Prada 3.0 đã thoát hẳn khỏi cái dớp rất xấu của Optimus UI. Sử dụng 2 tông đen trắng và các icon dạng comic đơn giản nhưng đẹp và sang trọng. Hiện tại vẫn chưa rõ đây chỉ là thay đổi về giao diện hay là 1 cuộc cách mạng từ trong nhân của giao diện nhưng đây thực sự là 1 bước tiến rất đáng khích lệ của LG. Rất hi vọng rằng chúng ta sẽ còn được thấy giao diện này trong các sản phẩm khác của hãng sản xuất Hàn Quốc.





Kết luận


Trên đây là những đánh giá cơ bản về LG Prada 3.0. Sau 1 vài giờ dùng thử sản phẩm, tôi cho rằng đây là thiết bị để lại nhiều ấn tượng đẹp nhất trong dòng sản phẩm của LG mà tôi từng sử dụng qua bên cạnh những Optimus 2x, Optimus 3D... Mặc dù vẫn còn rất nhiều điểm có thể cải thiện nhưng Prada 3.0 là một trong những sản phẩm thể hiện sức cạnh tranh của LG dù rằng có hơi muộn màng. Và mặc dù được đóng mác điện thoại thời trang nhưng với tầm giá 13,2 triệu (tham khảo CellphoneS), 1 cấu hình ổn và thiết kế bắt mắt, LG Prada 3.0 rõ ràng đủ tư cách để trở thành 1 sản phẩm đại chúng.