Google Nexus 7 bị cấm bán tại Trung Quốc

Vân Korea  | 15/09/2012 04:00 PM

Doanh số bán hàng sụt giảm hơn 50%.

Việc Google Nexus 7 bị cấm bán tại Trung Quốc sẽ làm doanh số bán hàng của chiếc tablet này sụt giảm hơn 50% trong năm 2012.
 
Google Nexus 7 là chiếc máy tính bảng nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dùng sau khi ra mắt nhờ chất lượng tốt và mức giá rẻ chỉ 199 USD cho phiên bản 8GB. Google dự kiến sẽ bán khoảng 8 triệu Nexus 7 vào cuối năm nay, nhưng một thông tin bất ngờ có lẽ sẽ phá hỏng kế hoạch của Google.
 
google-nexus-7-bi-cam-ban-tai-trung-quoc
 
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định cấm bán Nexus 7 trên thị trường nước này. Quyết định trên của Trung Quốc là một đòn mạnh giáng vào tham vọng của Google muốn bành trướng sự có mặt của mình ra thị trường đông dân nhất thế giới. Nguyên nhân sâu xa có thể bắt nguồn do mối quan hệ giữa Google và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng. Vào tháng 3 năm 2010, Google đã đưa công cụ tìm kiếm của mình ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến Google, doanh số bán hàng dự kiến của Nexus 7 vào năm 2012 có thể giảm hơn một nửa xuống từ 8 triệu còn 3,5 triệu sản phẩm. Động thái của Chính phủ Trung Quốc rõ ràng một mặt muốn đe dọa Google và quan trọng hơn là giúp các sản phẩm tablet nội địa có thêm sân chơi mà không chịu sự cạnh tranh của các sản phẩm ngoại nhập.
 
Tham khảo: PhoneArena