Dự đoán xu hướng phát triển của điện thoại di động trong năm 2011

Phúc Búa  | 18/02/2011 0:00 AM

Bài viết rút ra những xu thế ngày nay của điện thoại di động sau sự kiện MWC 2011.

Vậy là Mobile World Congress 2011 đã chính thức kết thúc. Chúng ta đã được chiêm ngưỡng rất nhiều sản phẩm độc đáo và mới lạ như Facebook phone HTC Salsa, smartphone LG Optimus 3D hay điện thoại màn hình to Acer Iconia Smart… Không hề có chiếc điện thoại nào thuộc phân khúc tầm thấp, rất nhiều máy sử dụng màn hình cảm ứng hoặc QWERTY, đa số đều có camera phụ, máy chạy hệ điều hành Android chiếm số đông…
 
Phải chăng là xu thế của điện thoại di động đã thay đổi? Sau đây là dự đoán của GenK về xu hướng phát triển của ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động trong năm 2011 dựa trên những gì diễn ra tại MWC 2011.
 
Điện thoại Facebook
 
 
Trước khi MWC 2011 diễn ra, đã có rất nhiều lời đồn đoán về sự xuất hiện của những chiếc điện thoại Facebook - mạng xã hội nổi tiếng thế giới. Thậm chí, một số nhà sản xuất như INQ đã sớm tung ra các mẫu sản phẩm như vậy (Cloud Touch).
 
Và rồi, trong MWC 2011, hãng sản xuất HTC đã làm bất ngờ toàn bộ khán giả khi giới thiệu 2 “chú dế” HTC Salsa và HTC ChaCha với tư cách là Facebook Phone. Tại sao lại nói như vậy? Bởi Salsa và ChaCha được thiết kế đặc biệt với nút bấm Facebook đặc biệt. Với số lượng “tín đồ” Facebook to lớn trên toàn thế giới, các hãng sản xuất điện thoại khác chắc chắn sẽ không ngồi yên để HTC hay INQ độc chiếm "thương hiệu" Facebook phone.
  
Màn hình cảm ứng to
 
 
Nắm bắt được nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dùng, các hãng điện thoại liên tục cho ra các sản phẩm có màn hình “bự”. Có thể nói, kích thước màn hình phổ biến đối với một chiếc smartphone ngày nay hầu như là từ 4 inch trở lên. Chúng ta có thể kể ra một vài ví dụ như Sony Ericsson XPERIA Play, LG Optimus 3D, Samsung Galaxy S2, Acer Iconia Smart, Motorola Atrix.
 
Đặc biệt, không thể không nhắc đến chú dế Acer Iconia Smart với màn hình 4,8 inch. Nhiều người còn lầm tưởng rằng đó là một chiếc tablet.
 
Hệ điều hành Android
 
 
Rất khó để bạn có thể tìm được một chiếc di động không chạy hệ điều hành Android xuất hiện tại MWC. “Binh đoàn” chú robot xanh gần như đã “chiếm lĩnh” toàn bộ thành phố Barcelona và chắc chắn đó sẽ không phải là tin hay cho các hãng chạy hệ điều hành “cây nhà lá vườn”.
 
Quả thực, vớí khả năng tùy biến rất cao, tối ưu được phần cứng máy, cho phép người dùng thay đổi được hệ thống, game và ứng dụng miễn phí “bạt ngàn” trên Internet… thì không có lí gì các hãng điện thoại không trang bị Android cho sản phẩm của mình. Người tiêu dùng hãy chuẩn bị tinh thần để đón chờ thêm nhiều điện thoại Android nữa trong năm 2011 này.
 
Trang bị CPU mạnh mẽ
 
 
Có thể nói, hội nghị điện thoại thế giới MWC 2011 là sự bùng nổ của các smartphone mạnh mẽ với chíp xử lý lõi kép. Điển hình như Motorola với “con cưng” Atrix sở hữu chip lõi kép Tegra 2 1 GHz. Kế đến là các “chú dế” Optimus 2X cuả LG với chip lõi kép ARM Cortex-A9 1 GHz và Optimus 3D chíp lõi kép OMAP4 1 GHz. Có thể nói đây là hai đại diện lớn về công nghệ mới này.
 
Những chiếc smartphone còn lại tại MWC thì vẫn sử dụng nền tảng quen thuộc với chip xử lý đơn. Tuy vậy, trong năm 2011, cuộc đua phần cứng giữa các thiết bị di động sẽ ngày càng gay gắt và việc trang bị chip xử lý lõi kép là điều không thể thiếu đối với các sản phẩm "đinh".
 
Khai tử điện thoại với bàn phím T9?
 
Có thể thấy, hầu như tất cả smartphone xuất hiện tại MWC 2011 đều sử dụng màn hình cảm ứng hoặc bàn phím QWERTY. Khi mà nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao, nhắn tin, email hay “chat chít” nhiều thì sự tồn tại của bàn phím số T9 (bàn phím kết hợp số và chữ như các sản phẩm trước đây của Nokia như 1100, 7610...) là không cần thiết.
 
Di động kết hợp giải trí
 
 
Dòng di động giải trí xuất hiện tại MWC 2011 với 2 đối tượng tiêu biểu là Sony XPERIA Play và LG Optimus 3D. XPERIA Play được chứng nhận với thương hiệu Playstation, điểm nổi bật của smartphone này là kiểu dáng trượt với các nút chơi game ở dưới, hỗ trợ đồ họa Andreno mới nhất, cho phép người dùng thưởng thức các trò chơi 3D với 60 khung hình/ giây.
 
Play có thể vừa chơi game Android vừa chơi game do PlayStation phân phối. Đối với LG Optimus 3D thì do trang bị chip OMAP4 1GHz  nên đã  tăng gấp đôi khả năng xử lí đồ họa và  4 lần sức mạnh quay video so với sản phẩm thông thường. Chú dế này có khả năng chụp hình và quay video 3D, giúp người dùng có thể thưởng thức hình ảnh cùng các thước phim đó mà không cần kính chuyên biệt, đồng thời họ còn có thể chia sẻ chúng qua cổng HDMI, DLNA. Giờ đây, một chiếc smartphone không còn đơn thuần là smartphone nữa, nó đã trở thành máy chơi game, máy quay phim, máy chụp ảnh hay nói chung là thiết bị giải trí.
 
Nâng "chấm" cho camera
 
Chạy Android không phải là điểm chung duy nhất giữa các máy điện thoại tại MWC. Có thể nhận ra xu thế trang bị 2 camera khá phổ biến tại MWC 2011. Một trước một sau, trước thì cao nhất là 2 MP, sau thì dao động từ 5 đến 8 “chấm”. Dường như nhu cầu thoại video của người tiêu dùng đã được nâng lên.