Các hãng sản xuất điện thoại đã "phô diễn" gì tại MWC 2011?

kuvit  | 21/02/2011 10:00 AM

Tại MWC 2011 vừa diễn ra, các hãng điện thoại di động đã mang đến nhiều sản phẩm mới lạ và độc đáo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số điểm trừ nhất định mà chúng ta không thể bỏ qua.

MWC 2011 vừa diễn ra đã thể hiện đẳng cấp của các "đại gia" trong cuộc chạy đua công nghệ. Ra mắt hàng loạt những siêu phẩm smartphone và tablet, triển lãm các thiết bị và công nghệ di động thế giới 2011 thực sự gây ấn tượng mạnh với đông đảo người xem. Tuy nhiên cũng không phải “đại gia” nào cũng thể hiện tốt. Sau đây là những điểm cộng và điểm trừ tại MWC 2011.
   
Điểm cộng
         
1. Sony Ericsson
               
  
Trước khi MWC 2011 bắt đầu, hầu như tất cả mọi người đã biết về điện thoại PlayStation của Sony Ericsson. Song hãng này đã không để rò rỉ thông tin gì thêm về thế hệ Xperia Play cho tới tận buổi họp báo tại MWC. Đây là một tin sốc nhưng cũng làm hài lòng các game thủ đang nóng lòng chờ đón thiết bị cầm tay này.
       
Tại triển lãm, Sony Ericsson còn ra mắt hai mẫu điện thoại thông minh mới làXperia NeoXperia Pro. Chiếc Xperia Neo có nhiều phiên bản với đa dạng màu sắc để người dùng lựa chọn. Cũng giống như những chiếc điện thoại mới của hãng, Neo được trang bị hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread. 
           
Tiếp đến là Sony Ericsson Xperia Pro trang bị bàn phím QWERTY cơ học, lớp vỏ thiết kế với hợp kim sáng bóng và khá bắt mắt nhằm hướng đến đối tượng doanh nhân và giới văn phòng.
          
2. LG 
      
  
Nếu như Sony Ericsson nhấn mạnh vào tính năng chơi game, đồng thời cải tiến các thông số kĩ thuật cho dòng điện thoại thông minh thì LG vẫn nổi tiếng với các ý tưởng độc đáo tiếp tục gây ấn tượng nhờ màn trình diễn mang tên Optimus 3D. Mẫu smartphone của hãng thiết kế camera hai ống kính phía sau, cho phép chụp ảnh và quay phim 3D, hiển thị trên màn hình mà không cần kính.
            
3. HTC
                
        
Trong cuộc chạy đua này, không thể phủ nhận những nỗ lực của HTC. Mặc dù khởi động sau 1 ngày so với phần lớn các đại gia khác, nhưng chậm mà chắc, các sản phẩm mà hãng đưa ra trưng bày đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Đáng chú ý nhất là những chiếc điện thoại Facebook Phone chạy hệ điều hành Android: HTC ChaCha và Salsa.
              
Dù trước đó một số thông tin về dòng di động này nhưng khi ra mắt tại đại hội, sản phẩm vẫn làm nức lòng các fan hâm mộ. Ngoài ra, hãng còn đem đến đại hội 3 model điện thoại khác là: Desire S, Wildfire SIncredible S. Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa thực sự phá cách và không được đánh giá cao. Sự làm mới và nâng cấp từ phiên bản HTC Desire không tạo nên đột biến về công nghệ cho hãng.
       
4. Samsung
    
      
Khác với Sony Ericsson, HTC và LG, Samsung tấn công MWC 2011 bằng các dụng cụ phục vụ đắc lực cho lĩnh vực giải trí. Trước MWC 2011 khai mạc một ngày, Samsung Galaxy S 2 “vô tình” bị lộ diện và đã được xem là thiết bị gây xôn xao nhất tại triển lãm năm nay. Máy nổi bật với những phần cứng “khủng” như màn hình Super AMOLED, chip lõi kép…
        
5. Android
        
Chỉ cần xem qua gian trưng bày của các “đại gia” công nghệ, chúng ta sẽ thấy được vị trí thống trị của Android tại đại hội năm nay. Hầu hết trong số 24 mẫu điện thoại thông minh được triển lãm đều chạy các phiên bản của hệ điều hành do Goole phát triển. Ngay đến cả ông lớn Sony Ericsson cũng không ngần ngại nói rằng họ đánh giá cao việc sử dụng hệ điều hành này.
  
Điểm trừ
             
6. Motorola
            
  
Sau triển lãm thiết bị điện tử tiêu dùng CES 2011, “ngọn lửa” tại gian hàng của Motorola dường như không thể nổi lên được bởi những gì họ mang tới chỉ là Motorola Droid Pro và Xoom, nhưng sản phẩm đã xuất hiện lâu trước đó.
             
7. RIM
                   
Mặc dù đã lên kế hoạch tham dự MWC với hai phiên bản tablet PlayBook mới, xong RIM vẫn chưa thể tạo bước ngoặt cho riêng mình. Đồng thời, không một điện thoại dán mác "Blackberry" xuất hiện tại gian của RIM cả.
                
8. Nokia 
       
         
Nokia nhập cuộc MWC với hàng loạt các tin đồn khác nhau, trong đó, đáng chú ý hơn cả là sự kiện “kết hôn” với Microsoft nhằm quảng bá Windows Phone 7. Tuy nhiên, mối quan hệ mang tính chiến lược của hai đại gia chưa đem lại tiếng nổ lớn tại triển lãm này.
                 
9. Zite
                    
Zite hiện là một hãng đang phát triển tại thị trường Mỹ song với cố gắng “thể hiện mình” trên đấu trường lớn như MWC thì điều đó là chưa đủ đem lại cho họ kết quả như mong đợi. Hãng đã giới thiệu ba sản phẩm di động mới tại triển lãm là Skate, Amigo Blade.
                
Qua những đánh giá trên đây thì Samsung, HTC, Sony Ericsson và LG đã dành được nhiều sự quan tâm của các tín đồ. So với các năm trước, sự kiện này không có nhiều di động mới lạ do hầu hết các sản phẩm đã bị lộ diện từ trước đó. Tuy nhiên, các model mới đã thể hiện rõ xu hướng di động trong năm: Android tiếp tục là nền tảng được chọn nhiều nhất tại đây.