Android dẫn đầu thị phần HĐH, iPhone vẫn là điện thoại bán chạy nhất Bắc Mỹ

Tròn Xoay  | 17/07/2011 11:00 AM

Bản báo cáo mới đây của công ty khảo sát Millennial đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về thị phần các HĐH di động tại khu vực Bắc Mỹ với đầy đủ các cái tên nổi bật gồm Android, iOS, Symbian, BlackBerry…

Bản báo cáo Quý của Millennial cho người dùng nhận thức rõ ràng hơn về vị trí của từng HĐH. Android vẫn là HĐH phổ biến nhất trong tháng 6 với 54% thị phần, iOS "tụt dốc" một chút với 26% trong khi RIM chỉ còn 15%. Symbian và Windows Phone lần lượt chiếm giữ 3% và 2% của thị phần smartphone.


Đáng ghi nhận là, HĐH Windows Phone đã có độ tăng trưởng 31% và BlackBerry OS cũng tăng 29% so với Quý trước. Siêu đi dộng Apple iPhone vẫn giữ ngôi quán quân với 16,19% thị phần nắm giữ, tiếp đến là BlackBerry Curve cũng trở thành thiết bị smartphone phổ biến với 5,57% thị phần. Motorola DROID đứng vị trí thứ 3 với 2,9% và Samsung Nexus S cùng BlackBerry Bold ở vị trí thứ 5 với thị phần lần lượt 2,71% và 1,99%.


Apple vẫn là thương hiệu hàng đầu trong tháng 6 với 30,76% theo đánh giá của Millennial và Samsung, RIM lần lượt giữ vị trí thứ 2 và 3, tương ứng với 14,94% và 11,76%.



65% thị phần thuộc về smartphone, 17% là điện thoại cơ bản và 18% là các thiết bị kết nối nhưng không có khả năng nghe gọi như iPod Touch, Nintendo 3DS...
Tại thị phần HĐH, Android đứng đầu với 54%, iOS xếp thứ 2 với 26%, 15% thuộc về RIM, Symbian và Windows Phone nhỏ nhoi với 3% và 2%.


iOS tăng trưởng 18% sau Quý II, Android là 11%, RIM khoảng 29% và Symbian là 13%. 
Windows Phone khá ấn tượng với đà tăng trưởng 31%.


Ứng dụng nền HĐH của Apple tăng cao với đà tăng trưởng 49%, Android giữ vị trí thứ 2 với 41% và RIM đứng thứ 3 với 9%.


Mạng Wi-Fi nội thị có đà tăng trưởng lớn nhất với 34%, thị phần còn lại thuộc về các nhà mạng Bắc Mỹ gồm cả CDMA và GSM/3G.


Apple iPhone vẫn giữ ngôi đầu trong số 20 điện thoại phổ biến nhất trong khi BlackBerry Curve là một sự ngạc nhiên thú vị khi được xếp thứ 2, vượt trên cả các điện thoại Android.


Apple cũng giữ luôn ngôi đầu trong số 15 nhà sản xuất có đà tăng trưởng tốt và Samsung nằm vị trí thứ 2 với con số chênh lệch khá lớn.


Tham khảo: BRG.