Amazon sắp ra mắt máy tính bảng rẻ hơn cả Kindle Fire?

DT  | 01/09/2012 12:00 PM

Theo thông tin mới nhất từ giới truyền thông, Amazon đang tạo nên một áp lực lớn về mức giá trong cuộc cạnh tranh về các thiết bị điện tử tiện ích khi sẽ cho ra mắt một mẫu máy tính bảng hỗ trợ quảng cáo nhưng lại có chi phí thấp hơn các dòng sản phẩm tương tự.

Tại thời điểm cuối năm và các kỳ nghỉ lễ đang cận kề, các thiết bị điện tử mà nổi bật là máy tính bảng hứa hẹn sẽ hâm nóng và thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường công nghệ.

amazon-sap-ra-mat-may-tinh-bang-re-hon-ca-kindle-fire

Chỉ một vài ngày tới, Nokia sẽ cho ra mắt dòng smartphone mới của hãng chạy hệ điều hành Microsoft Windows 8. Kế tiếp là Motorola Mobility cũng dự kiến tung thiết bị điện thoại nổi bật đầu tiên kể từ khi hãng được Google mua lại. Sau đó sẽ là thời điểm của Amazon khi nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới này sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu chiếc máy tính bảng Kindle Fire thế hệ thứ 2 tại California.

Không chỉ bổ sung và ra mắt các mẫu thiết bị mới nhằm mở rộng thị trường cho mình, các nhà sản xuất này cũng muốn ghi một dấu ấn cá nhân rõ nét trước thời điểm Apple cho ra mắt thế hệ điện thoại iPhone tiếp theo vào ngày 12 tháng 9 tới, vốn được xem là tâm điểm cho các sự kiện công nghệ.

Apple cũng đang khẩn trương hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị để cho ra đời một chiếc máy tính bảng iPad mini có kích thước tương tự như Kindle Fire với màn hình chỉ 7,85 inch. Trở lại thời điểm cách đây không lâu, chắc bạn đọc còn nhớ Microsoft đã công bố sẽ chính thức bán ra thiết bị ấn tượng Surface cũng vào thời gian tới.

amazon-sap-ra-mat-may-tinh-bang-re-hon-ca-kindle-fire

Theo nhà phân tích Jeff Kagan, thời điểm cuối năm nay sẽ chứng kiến sự “ngập lụt” các sản phẩm máy tính bảng mới đến từ rất nhiều nhà sản xuất danh tiếng. “Điều quan trọng nhất là các nhà sản xuất phải tạo được sự khác biệt cho sản phẩm của mình, có thể là về mức giá hay tính năng hoạt động. Quá trình hoàn thiện này có thể mất đến vài năm chứ không thể thực hiện ngay tức thì,” Jeff Kagan cho biết.

Những sản phẩm có mức giá rẻ, đặc biệt là thiết bị hỗ trợ quảng cáo của Amazon và các sản phẩm sắp ra mắt từ những nhà sản xuất lớn có khả năng sẽ gây nên áp lực không nhỏ cho Apple, công ty vừa đạt thành tích có giá trị thị trường lớn nhất trên thế giới.

Amazon bước chân vào thị trường sản xuất thiết bị từ năm 2007 với dòng sản phẩm đọc sách điện tử Kindle. Theo thời gian, mức giá của các sản phẩm này được hãng giảm đáng kể. Ban đầu Kindle được bán với giá 399 USD (~ 8 triệu đồng), sau đó nhanh chóng giảm xuống 359 USD (~ 7,2 triệu đồng) và chỉ còn 299 USD (~ 6 triệu đồng) cho phiên bản tiếp theo.

Thời điểm năm ngoái, Amazone cho ra mắt phiên bản thiết bị đọc sách điện tử Kindle siêu rẻ với mức giá từ 109 USD đến 189 USD (~ 2,2 đến 3,8 triệu đồng). Nếu người dùng chấp nhận các quảng cáo xuất hiện trên màn hình screen saver cũng như ở vị trí cố định dưới màn hình, họ sẽ được giảm giá từ 30 USD đến 50 USD (~ 600 nghìn đến 1 triệu đồng) khi mua thiết bị.

Sản phẩm chủ lực mà Amazon tung ra thị trường máy tính bảng chính là chiếc tablet Kindle Fire giá 199 USD (~ 4 triệu đồng) ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Đây là một giá hết sức tích cực của chiếc máy tính bảng 7 inch khi so sánh với Apple iPad với mức giá rẻ nhất 499 USD (~ 10 triệu đồng).

amazon-sap-ra-mat-may-tinh-bang-re-hon-ca-kindle-fire
Máy tính bảng Amazon Kindle Fire.

Hôm thứ 5 vừa qua, Amazon cũng tự hào công bố hãng đã bán hết sạch hoàn toàn thiết bị Kindle Fire mặc dù không cho biết cách thức cũng như doanh số mà hãng đạt được. Amazon cũng hứa hẹn sản phẩm thế hệ mới sắp ra mắt của Kindle Fire cũng mang lại nhiều điều bất ngờ.

Theo thông tin nội bộ, sản phẩm máy tính bảng hỗ trợ quảng cáo sắp ra mắt của Amazon sẽ có mức giá thấp hơn nhiều so với các thiết bị thông thường, tuy nhiên thông tin về mức giá cũng như danh sách các nhà quảng cáo vẫn chưa hề được tiết lộ.

Mẫu máy tính bảng Kindle Fire thế hệ thứ 2 sẽ xuất hiện quảng cáo ngay trên màn hình khởi động của thiết bị, mỗi khi người người dùng bật máy. Tuy nhiên, có thể sản phẩm cũng chỉ hỗ trợ Wifi mà không thể truy cập mạng qua sóng 3G. Amazon cũng đang có kế hoạch cho ra mắt một chiếc điện thoại vào thời điểm cuối năm nhằm cạnh tranh với sự thống trị của Apple iPhone.

Theo số liệu thống kê từ hãng IHS, trong thời điểm Quý II năm nay, doanh số máy tính bảng Kindle Fire của Amazon đạt được 4,2% thị trường toàn cầu, trong khi thị phần của Apple iPad là 70%. Amazon cho biết Kindle Fire của hãng hiện đã chiếm được 22% thị phần máy tính bảng tại nước Mỹ.

Mặc dù tất cả vẫn chỉ là công bố và dự kiến, sản phẩm của Amazon vẫn chưa ra mắt nhưng chúng ta nên hi vọng vào những điều mới mẻ mà nhà bán lẻ hàng đầu này có thể làm được để có thể giảm bớt sự “nhàm chán” của thị trường công nghệ với sự thống trị của Apple.

Tham khảo: WallStreetJournal