Ai là người được lợi nhất trong thương vụ 1 tỉ USD giữa Microsoft và Nokia ?

Hoành Duy  | 12/03/2011 10:00 AM

Microsoft và Nokia bắt tay cùng nhau phát triển Windows Phone 7, nhưng về lâu dài thì ai mới là người được lợi nhất?

Hãng BloomBerg dẫn hai nguồn tin nội bộ cho biết, Microsoft và Nokia đã đạt được những thỏa thuận tài chính trong hợp tác giữa hai công ty này cùng với thông báo rằng Nokia sẽ sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 như nền tảng chính cho các smartphone của họ.
 
 
Cũng theo những nguồn tin dấu tên này, Microsoft sẽ trả cho Nokia hơn 1 tỷ USD để “quảng bá và phát triển” những chiếc điện thoại trang bị WP7. Thời gian thanh toán số tiền trên không được nói cụ thể, mặc dù theo báo cáo này thì “một phần của khoản tiền sẽ được trả cho Nokia trước khi công ty này bắt đầu bán những chiếc điện thoại đầu tiên”.
 
Thêm vào đó:
 
- Nokia cũng sẽ phải trả Microsoft một khoản phí với mỗi bản sao của hệ điều hành Window Phone 7 trên mỗi chiếc điện thoại bán được (ước tính khoảng 10 – 15USD/ điện thoại).
 
- Microsoft sẽ sử dụng phần mềm bản đồ Navteq mapping của Nokia cũng như tiếp cận một số bằng sáng chế của Nokia.
 
- Microsoft và Nokia sẽ chia nhau lợi nhuận từ các dịch vụ quảng cáo , tìm kiếm cũng như các dịch vụ khác.
 
 
Theo nguồn thông tin giấu tên thì bản thỏa thuận sẽ có giá trị trong vòng 5 năm và không phải là độc quyền. Nokia vẫn sẽ tiếp tục bán các điện thoại chạy hệ điều hành Symbian – nguồn thu tiền mặt lớn của họ và có thể là cả những thiết bị chạy hệ điều hành MeeGo mới của Nokia vào cuối năm nay.  Và Microsoft cũng sẽ tiếp tục bán hệ điều hành Window Phone  cho các hãng sản xuất điện thoại khác, nếu họ có thể.
 
Thời điểm luôn là mấu chốt quan trọng và hiện tại sự mong đối với Microsoft là ra mắt bản cập nhật tên Mango cho hệ điều hành Windows Phone 7 vào cuối năm nay. Nokia sẽ không tung ra thị trường bất cứ  thiết bị cầm tay nào chạy WP7 cho đến khi Mango xuất hiện.
 
 
Một điều hiển nhiên là Google sẽ không bỏ ra khoản ngân sách cả tỷ đôla để mua việc kinh doanh của Nokia. Nokia cũng không muốn trở thành thành viên tiếp theo của gia đình Android. Còn Microsoft vẫn cần là một thương hiệu được tôn trọng trên thị trường thiết bị di động. Nhưng liệu trong thương vụ này thì ai là người có lợi nhất?
 
Xét trong thời gian ngắn hạn, két của Nokia sẽ có thêm một đống tiền, công ty tới từ Phần Lan vẫn sẽ là thương hiệu điện thoại di động lớn trên thị trường thế giới, có thể phát huy hết sức mạnh của R&D (Research and Development) của họ: “giải phóng” bớt các lập trình viên Symbian  và thuê người phát triển MeeGo. Cái giá mà R&D mà Nokia sẽ phải trả là bằng không (vì đã có Microsoft trả giúp). Trong giai đoạn dài hơn, Nokia sẽ có cơ hội chiến đấu để giành lại thị trường smartphone – nếu như Windows Phone thành công.
 
 
Đối với Microsoft, trong thời gian ngắn thì họ mất đi một khoản tiền nhưng chắc chắn  rằng sẽ có rất nhiều tiền, vấn đề chỉ là bao nhiêu đổ vào két của gã khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm. Trong dài hạn, Microsoft sẽ sắm được cho họ 1 nhà sản xuất điện thoại chuyên sử dụng hệ điều hành của họ với thương hiệu và sự nổi tiếng đã được xây dựng hàng chục năm nay. Vấn đề chỉ là Microsoft có thể điều khiển Nokia như thế nào.
 
Hoặc có thể nói ngắn gọn thế này. Nếu Windows Phone thất bại, Microsoft sẽ chỉ mất vài trăm triệu đôla trong mảng di động, còn Nokia sẽ mất tất cả. Nếu Windows Phone thành công, Microsoft sẽ có một món hời lớn và Nokia sẽ tiếp tục với vị trí là nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới.
Xem thêm:

Nokia

Microsoft