Điện thoại nổ như bom, nam thanh niên thoát chết nhờ hành động cực kỳ nhanh trí nhưng cũng rất xấu hổ

Lee Chueng Hee  - Theo Nhịp Sống Việt | 13/03/2020 06:59 PM

Nam thanh niên đã thoát chết dưới lưỡi hái tử thần nhờ vào hành động cực kỳ dứt khoát của mình khi chiếc điện thoại bỗng nhiên phát nổ như bom.

Một nam thanh niên vừa thoát chết một cách may mắn nhờ vào hành động nhanh trí của mình khi chiếc điện thoại để trong túi quần bỗng dưng phát nổ và bùng cháy dữ dội. Điều này minh chứng sự không an toàn của những thiết bị điện tử được người dùng thường xuyên mang theo bên mình, vì đây là điều hy hữu nhưng không phải là không thể xảy ra.

Điện thoại nổ như bom, nam thanh niên thoát chết nhờ hành động cực kỳ nhanh trí nhưng cũng rất xấu hổ - Ảnh 1.

Người đàn ông được nhắc đến trong bài là một thanh niên tại Nam Phi, anh  chàng đang ngồi đợi tại sân bay quốc tế Johannesburg ở Nam Phi. Lúc này, người đàn ông đang ngồi tại ghế đợi vào thời điểm xảy ra vụ việc thì chiếc điện thoại trong túi quần đột nhiên phát nổ và bốc cháy dữ dội. Lúc này, người đàn ông nhanh chóng bật dậy theo bản năng, nhảy và cố gắng dập lửa trong túi nhưng không thành. Mọi người xung quanh thì la hét, hoảng sợ và cố gắng tránh khỏi đám cháy.

Điện thoại nổ như bom, nam thanh niên thoát chết nhờ hành động cực kỳ nhanh trí nhưng cũng rất xấu hổ - Ảnh 2.

Toàn cảnh vụ việc

Thấy chiếc điện thoại chưa được dập tắt, nam thanh niên đã phải cởi hẳn chiếc quần dài đang mặc bên ngoài để cố gắng thoát khỏi vụ nổ. Liên quan đến "thủ phạm" của vụ tai nạn, các báo cáo truyền thông cho biết có hai khả năng xảy ra, một là điện thoại di động và hai là thuốc lá điện tử. Tuy nhiên điện thoại di động vẫn được nhắc đến nhiều hơn.

Sau khi vụ việc xảy ra, nam thanh niên cho biết: "Tôi không mong đợi một vụ nổ xảy ra ngay trong túi quần của mình và bùng cháy dữ dội như vậy. Tôi rất sợ và hoàn toàn mất lý trí vào thời điểm đó". Người đàn ông được cho là 29 tuổi đến từ thành phố cảng Cape Town của Nam Phi.

Điện thoại nổ như bom, nam thanh niên thoát chết nhờ hành động cực kỳ nhanh trí nhưng cũng rất xấu hổ - Ảnh 3.

Tuy tự nhận là mất trí và có phần xấu hổ trước đám đông, song rất nhiều người cho rằng, hành động của nam thanh niên vào lúc đó là hoàn toàn thông minh và là biện pháp duy nhất để tránh khỏi tai nạn nguy hiểm hơn đến tính mạng. Vì vào thời điểm đó, để những người xung quanh hành động phản ứng nhanh dập lửa là điều rất khó khăn, chính vì vậy, lựa chọn cởi quần của nam thanh niên là hoàn toàn đúng đắn. Thà một chút xấu hổ nhưng an toàn cho tính mạng còn hơn là mặc nguyên chiếc quần bùng cháy rồi phải nhập viện với độ bỏng cao trên toàn thân.