Việc ghi lại những bức ảnh kỷ niệm khi đi du lịch, ăn uống, cà phê… là thói quen của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, việc lựa chọn trang phục sao cho vừa thoải mái vận động, lại vừa phù hợp với không gian xung quanh đòi hỏi sự tinh tế, cẩn trọng.
Mới đây, một cô gái sở hữu ngoại hình xinh đẹp đã trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng mạng xã hội Thread khi tung bộ ảnh leo núi, thưởng ngoạn cảnh đẹp. Dù bộ trang phục cô mặc kín đáo từ trên xuống dưới, không một chút hở hang, nhưng nó lại kéo về cho cô vô số "gạch đá" cùng những bình luận chỉ trích gay gắt từ netizen.
Bộ trang phục "kín cổng cao tường" nhưng lại gây tranh cãi
Quan sát những hình ảnh đăng tải, cô gái diện bộ đồ tập ôm sát cơ thể với áo phông ôm body tông xám ngắn tay, kết hợp cùng chiếc quần legging (quần tập gym) màu xanh rêu dài chấm mắt cá chân, đi tất cao cổ và giày thể thao. Để thêm phần năng động, cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng màu trắng cùng chiếc mũ lưỡi chai.

Xét về lý thuyết, đây hoàn toàn là một trang phục thể thao kín đáo, đáp ứng đủ yêu cầu che chắn cơ thể và thuận tiện cho việc di chuyển, leo dốc trong quãng đường trekking núi đá dốc. Thế nhưng, tâm điểm của làn sóng phản đối lại nằm ở chất liệu bó sát đặc trưng của quần legging và cách cô tạo dáng chụp ảnh hướng về phía cảnh quan phía sau.

Nhiều người cho rằng, quần tập gym vốn được thiết kế tôn dáng tối đa, làm nổi bật đường cong vòng ba và khu vực nhạy cảm. Việc diện trang phục ôm sát này cùng hành động quay lưng, tạo dáng hướng thẳng về phía khu vực núi non có tượng rồng hay ngôi chùa cổ kính phía xa đã khiến hình ảnh trở nên phản cảm trong mắt đông đảo cư dân mạng.
Cơn mưa chỉ trích từ cộng đồng
Dưới phần bình luận của bài đăng, hàng ngàn ý kiến công kích đã nổ ra. Đa phần netizen đều khẳng định vấn đề không nằm ở việc "hở" hay "kín", mà nằm ở sự phù hợp của bối cảnh và chuẩn mực ứng xử tâm linh.
"Nhìn mấy hình đầu thì bình thường cho đến khi quay mông vào chụp cùng cái chùa... M thích chụp [mông] thì bình thường nhưng chụp với núi rừng chứ ai lại đi quay mông lại chụp chùa như thế. Còn lấy quần đi gym tôn mông tôn mông mà mặc, mặc cho đúng mục đích cái quần đi, mấy cái quần jeans quần trekking thì không mang. Còn nữa, cái này là chuẩn mực đạo đức chứ không liên quan gì đến vốn hiểu biết nhé, bớt đánh tráo khái niệm".

Một tài khoản góp ý nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần kiên quyết: "Đẹp thì đẹp đấy nhưng khoe mẽ ở vị trí không phù hợp. Trang phục này nên ở gym thôi. Chân thành",
"Đồ tập gym đẹp nhất ở phòng gym thôi bạn ạ",
"Rồi bảo sao ng ta kì thị mấy c** mặc quần gym, ăn với mặc rẻ tiền thế?"...
Sự phẫn nộ của dư luận đẩy lên cao trào khi cộng đồng mạng cho rằng cô gái đang cố tình "khoe dáng" một cách bất chấp, biến không gian trang nghiêm, thành kính ở danh thắng linh thiêng thành background chụp ảnh tôn đường cong nhạy cảm.


Chủ nhân bức ảnh lên tiếng đáp trả
Trước hàng loạt gạch đá hướng về phía mình, cô gái chính chủ đã có những phản ứng đáp trả trực diện ngay dưới các bình luận tranh cãi. Thay vì nhận lỗi hay gỡ bỏ bài đăng, cô cho rằng cư dân mạng đang quá khắt khe và vô lý khi gán ghép một ngọn núi leo vận động thành "chốn tâm linh".
Khi một tài khoản lên tiếng bênh vực cô rằng trang phục hoàn toàn kín đáo không có gì phản cảm, cô gái liền đáp lại: "Haha kệ đi bà nói 1 lần ai hiểu thì hiểu k thì chill thôi quan trọng làm gì, chỉ là tôi thấy buồn cười quá, hết là ở đỉnh núi bảo là chùa rồi chụp đối diện cái phòng nghỉ trong resort cũng kêu là chùa nốt. Vô cùng luôn đấy".
Đối với bài đăng chê bai của antifan, cô nàng chỉ thản nhiên thả icon hài hước và bình luận: "Sợ thì đừng xem nữa là được mà ahihi".
Thái độ thản nhiên, xem nhẹ sự việc của chủ nhân bức ảnh càng khiến ngọn lửa tranh cãi kéo dài không hồi kết. Trong khi cô gái khẳng định đây chỉ là trang phục thể thao leo núi bình thường tại một danh thắng thiên nhiên, thì phần đông người xem vẫn giữ nguyên quan điểm: Dù là núi non hay đền chùa, việc ăn mặc bó sát và quay vòng 3 chụp ảnh ở khu vực có các công trình kiến trúc mang ý nghĩa văn hóa - tâm linh là hành vi thiếu tinh tế và thiếu tôn trọng.

Sự việc của cô gái trên không phải là trường hợp duy nhất dính drama liên quan đến trang phục tập gym ngoài đời thực. Quần legging hay đồ tập ôm sát vốn sinh ra để phục vụ cho sự linh hoạt trong phòng tập hoặc các hoạt động thể thao riêng biệt. Tuy nhiên, khi đưa những bộ đồ này ra không gian công cộng, người mặc rất dễ rơi vào tình cảnh "kín đáo nhưng hóa vô duyên".
Ranh giới giữa năng động, quyến rũ và phản cảm, thiếu văn hóa đôi khi chỉ nằm ở một góc chụp hoặc sự tinh tế trong cách chọn trang phục phù hợp với điểm đến. Lời khuyên chân thành cho các tín đồ mê xê dịch là hãy cân nhắc kỹ lưỡng trang phục trekking.