Điểm tin DOTA 2 TI6 (Còn 4 ngày): Người Trung Quốc tiếp tục gặp khó

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/07/2016 02:20 PM

Vì vấn đề visa, 2 trong số 5 đội DOTA 2 Trung Quốc góp mặt tại TI6 sẽ phải thi đấu với thành viên dự bị.

Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên Twitter của cộng đồng DOTA 2 Philippines, hai đại diện của họ là TnC và Execration đã chính thức xin được visa đến Mỹ. Kết quả này có được nhờ sự hỗ trợ tích cực của Thượng Nghị Sĩ Philippines Bam Aquino và người đồng cấp tại Mỹ, bà Maria Cantwell.

Được biết, Maria Cantwell là một nữ chính trị gia 58 tuổi thuộc Đảng Dân Chủ. Bà đã làm việc tại Thượng nghị viện Mỹ từ năm 2001 đến nay. Đây đã là năm thứ hai bà Cantwell giúp đỡ Valve trong quá trình xin cấp visa cho các game thủ tham dự TI6. Còn nhớ tại giải đấu năm ngoái, chính nữ Thượng Nghị Sĩ này đã giúp đỡ trong trường hợp của SoNNeiKo (Na`Vi) và Cty (Ehome).

Không may mắn như các đại diện của Philippines, người hâm mộ DOTA 2 tại Trung Quốc lại tiếp tục đón nhận thêm một tin buồn. Sau khi September (thành viên của LGD Gaming) vừa lỡ hẹn với TI6 về vấn đề visa thì một game thủ Trung Quốc khác nhiều khả năng cũng sẽ phải ngồi nhà vì vấn đề tương tự. Game thủ đen đủi này là Yang, offlaner của Vici Gaming Reborn.

Sau 4 lần xin visa bất thành, cơ hội của Yang để góp mặt tại TI6 gần như là rất nhỏ bé. Theo thông bao từ ban lãnh đạo Vici Gaming, Yang sẽ thử lần cuối vào ngày 1/8. Nếu vẫn tiếp tục không thành công, anh sẽ phải nhường vị trí của mình cho Mikasa, thành viên dự bị kiêm huấn luyện viên của đội.

Tuy Yang vẫn còn chút cơ hội để hy vọng nhưng tỉ lệ thành công có lẽ cũng rất, rất nhỏ. Thậm chí theo cập nhật mới nhất của Valve, họ đã điền tên Mikasa vào đội hình của Vici Gaming Reborn để thế chỗ cho Yang.

Như vậy với tổng cộng 5 đại diện góp mặt gồm: Newbee, Wings, Vici Gaming Reborn, LGD Gaming và Ehome, người Trung Quốc đã có hai đội phải thi đấu với thành viên dự bị. Đây có thể xem như một bất lợi không hề nhỏ và là điềm báo về một kỳ TI khó khăn cho các đội tuyển đến từ xứ sở gấu trúc.