Điểm mặt những items bị ghẻ lạnh đến nỗi tưởng như đã biến mất khỏi DOTA 2

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2017 10:05 PM

Trong hầu hết các trận đầu DOTA 2 hiện nay, bạn sẽ rất hiếm khi thấy những items này được xuất hiện.

1) Mask of Madness

Kể từ sau thời hoàng kim ở phiên bản 6.63 với Juggernaut, Sniper hay Troll, độ phổ biến của Mask of Madness ngày càng bị thu hẹp. Ở những phiên bản gần đây, items biến mất hoàn toàn khỏi đấu trường pub và chỉ xuất hiện một vài lần ít ỏi trong đấu trường chuyên nghiệp. Đây thực sự là kỷ nguyên u ám của Mask of Madness.

2) Bracer

Cùng với Wraith Band và Null Talisman, Bracer được xếp vào top những items khởi điểm quan trọng trong game. Tuy nhiên, so với 2 đối thủ kia, Bracer đang tỏ ra lép về hoàn toàn. Hầu như trong mọi game, bạn sẽ không thấy sự xuất hiện của Bracer. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là vì Bracer và những item cấp cao của nó không được nhiều người ưa chuộng.

3) Drum of Endurance

Cùng chung số phận của Bracer, Drum of Endurance gần như cũng biến mất khỏi đấu trường DOTA 2. Sau sự thay đổi lớn ở phiên bản 7.00, sức mạnh của Drum đã bị ảnh hưởng đáng kể. Với 1655 gold, người chơi có nhiều sự lựa chọn khác khả thi và mạnh mẽ hơn.

4) Sange and Yasha

Sau sự xuất hiện của Dragon Lance và Echo Sabre, Sange and Yasha thật sự đã bị hắt hủi. Dù đã được Ice Frog buff nhẹ ở phiên bản 7.05 nhưng Sange and Yasha vẫn chưa thể lấy lại thời hoàng kim của nó. Để item này có thể phổ biến nhiều hơn, có lẽ Ice Frog sẽ phải tiếp tục buff mạnh trong các phiên bản tới đây (hoặc nerf Dragon Lance và Echo Sabre).

5) Necronomicon

Trong bối cảnh lối chơi rat đã không còn hiệu quả, Necronomicon (hay còn được gọi là sách đệ) đã không còn được ưa chuộng như trước. Thêm vào đó, với việc những heroes như Lycan hay Furion đang thay đổi thiên hướng từ push nhà sang combat tổng, sách đệ ngày càng bị ghẻ lạnh hơn. Giờ đây, có lẽ chỉ còn Beastmaster là hero duy nhất còn hay sử dụng item này.

6) Daedalus

Tương tư như Sange and Yasha, Daedalus bị thất sủng chính vì sự ra đời của Bloodthorn. Mặc dù Daedalus rẻ hơn, tuy nhiên những hiệu quả mà Bloodthorn mang lại là không phải bàn cãi. Chính vì thế, người ta thường có thiên hướng chọn Bloodthorn chứ không phải Daedalus trong những trận chiến được kéo về late game.

7) Heaven's Halberd

Xét về hiệu ứng và giá tiền, Heaven's Halberd là một item hoàn toàn không tệ. Tuy nhiên với thiên hướng nặng về tanker, người chơi sẽ thường chọn những item khác như Crimson Guard hay lên thẳng Heart of Tarrasque chứ không phải là Heaven's Halberd.

8) Soul Ring

Với cái giá lên tới 800 gold, hiệu của Soul Ring màn lại gần như là quá nhỏ bé. Ngoại trừ một số hero đặc thù như Dark Seer hoặc Earthshaker, Soul Ring gần như hoàn toàn vô dụng với các hero khác. Với mức giá như thế, người chơi hoàn toàn có thể chọn những vật dụng hiệu quả và mạnh mẽ hơn nhiều.

9) Morbid Mask

Với việc nhiều hero late đã được trang bị khả năng hút máu ở cây Talent, việc Morbid Mask bị ghẻ lạnh là điều nhiều người dự đoán từ trước. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như lên Vladmir’s Offering (đễ hỗ trợ push nhà) hoặc Satanic (ở late game), rất ít người chơi chọn Morbid Mask ngay ở early game.