Điểm mặt 10 ác nhân vĩ đại nhất trong lịch sử truyện tranh phương Tây (Phần 1)

Hoèn  - Theo Helino | 20/04/2018 02:33 PM

Dưới đây là phần đầu tiên trong seri "kể tội" 10 tên ác nhân hàng đầu của hai xưởng truyện tranh lớn nhất thế giới DC và Marvel.

Thành công của Marvel và DC trong thế giới comic chính là thành công của việc sáng tạo và phát triển các nhân vật siêu anh hùng như Batman, Ironman, Captain America,… Tuy nhiên, liệu các anh hùng này có được những thành công và chiến tích của mình hay không khi thiếu đi những kẻ phản diện tuyệt vời của đời mình.

Dưới đây là phần đầu tiên trong seri "kể tội" 10 tên ác nhân hàng đầu của hai xưởng truyện tranh lớn nhất thế giới DC và Marvel.

10. Kingpin (Marvel)

Điểm mặt 10 ác nhân vĩ đại nhất trong lịch sử truyện tranh phương Tây (Phần 1) - Ảnh 1.

Kingpin tên thật là Wilson Fisk. Hắn là một ác nhân không hề có sức mạnh phi thường nào so với các nhân vật phản diện hay các anh hùng khác của chúng ta. Thay vào đó, "Ông trùm giới tội phạm" này chính là một minh chứng khi nói về cách xây dựng nhân vật tài tình của các họa sĩ, các nhà biên kịch Marvel.

Sinh ra trong một gia đình nghèo và có một tuổi thơ khốn khổ, chẳng ai tưởng tượng được rằng Fisk sẽ trở thành tên tội phạm đáng gờm nhất của thành phố New York. Vậy mà nhờ vào việc thu thập được các sát thủ đại ác như Elektra và Bulleye, hắn ta bắt đầu nắm trong tay khu vực New York và giới tội phạm tại đây.

Tuy nhiên, Kingpin không đơn giản chỉ là một tên tội phạm bẩn thỉu. Hàng năm trời, y đã đấu tranh với bản ngã để trốn chạy khỏi vị trí độc tôn của mình ở thế giới tội ác nhưng chưa bao giờ thành công. Gia đình, người thân của Fisk lần lượt chết đi vì những mối quan hệ xấu xa không hồi kết, và bi kịch này làm cho người đọc nhận ra Kingpin có thể là một người đàn ông tốt lành nếu như không có hàng loạt những sự kiện thống khổ xảy ra trong đời hắn ta.

Cho dù nhân vật này được xuất hiện lần đầu tiên trong một ấn phẩm về Spider-Man nhưng ở thời điểm hiện tại, Kingpin chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của DareDevil trong bộ phim truyền hình cùng tên của nhà Marvel.

9. Dark Phoenix

Điểm mặt 10 ác nhân vĩ đại nhất trong lịch sử truyện tranh phương Tây (Phần 1) - Ảnh 2.

Không cầu kì như nhiều nhân vật đại ác khác. Không phải tính toán từng đường đi nước bước để hại người. Không cần chờ hàng năm trời để tiêu diệt kẻ thù của mình. Còn có ai có sức mạnh khủng khiếp hơn Jean Grey ở hình thái Dark Phoenix?

Là một trong những thực thể mạnh mẽ nhất vũ trụ, Dark Phoenix có khả năng thấu cảm và ngoại cảm không giới hạn, không chỉ vậy, thực thể này còn có thể kiểm soát được vật chủ, ở đây chính là Jean Grey. Năng lực từ sức mạnh này cộng với khả năng tự nhiên được miêu tả trong Phoenix Saga trở nên quá vô đối, làm cho các nhà viết truyện của Marvel đã không dám đưa Dark Phoenix trở lại các bộ truyện chính mà chỉ cho nhân vật này xuất hiện tại một số mini seri khác nhau để cho công chúng biết thêm về Phoenix Force.

Dù không được thể hiện nhiều như các nhân vật đại ác khác trong các đầu truyện tranh của Marvel, Dark Phoenix vẫn là một huyền thoại trong lòng người hâm mộ. Đến tận ngày hôm nay, Phoenix Saga vẫn là seri truyện tranh được cho là tuyệt vời nhất trong số những câu truyện về X-men.

8. Loki

Điểm mặt 10 ác nhân vĩ đại nhất trong lịch sử truyện tranh phương Tây (Phần 1) - Ảnh 3.

Vị thần Lừa lọc – Loki – đã hiện hữu trong lịch sử của người Viking hàng ngàn năm, nhưng liệu ông thần này có thể nổi tiếng khắp cả thế giới nếu không có sự sáng tạo tài tình của Stan Lee và Jack Kirby.

Từ lần đầu tiên xuất hiện, Loki vẫn luôn là một nhân vật chủ chốt trong thế giới truyện tranh Marvel và không ai khác, chính người em của Thần Sấm Thor này là nguyên nhân gây ra sự hình thành của Avengers.

Ngoài việc được tham gia vào những sự kiện quan trọng, Thần Lừa lọc Loki còn được ưu ái đến nỗi luôn được các cây bút của Marvel đưa vào những dòng truyện xuất sắc nhất, ấn phẩm Thor gần đây chính là minh chứng cho niềm yêu thích này. Sự ghen ghét và ganh tị của Loki đối với nhiều đến nỗi hắn ta sẵn sàng ra tay phá hủy Asgard. Mới đây nhất, Loki đã giả dạng Sif (trong movie thì Sif là một chiến binh luôn sát cánh với Thor, còn trong comic thì Sif vừa là một chiến binh, vừa là tình nhân của Thor) và từ chối tình yêu của Thor dành cho Sif.

Loki không hành động một mình, trong nhiều sự kiện, hắn còn kết hợp với hàng loạt các ác nhân khác như Norman Osborn, Victor Von Doom,… để gây ra nhiều hoạt động xấu xa không chỉ ở Asgard mà còn ở cả Trái Đất.

Có rất nhiều vị thần phản diện trong và ngoài vũ trụ Marvel, nhưng bộ truyện Dark Reign, đã giúp Loki chứng tỏ mình là kẻ vô đối trọng đến từ phương Bắc mà ai cũng phải e sợ.

7. Ra’s Al Ghul (DC)

Điểm mặt 10 ác nhân vĩ đại nhất trong lịch sử truyện tranh phương Tây (Phần 1) - Ảnh 4.

Đây là một nhân vật phản diện quen thuộc trên màn ảnh cũng như những trang truyện của DC. Hắn ta không chỉ là khủng bố khủng khiếp và bất tử, ước muốn to lớn nhất của hắn là giúp Trái Đất được trở nên hoàn hảo. Hắn bòn rút cái xã hội đang tồn tại để gầy dựng nên một hành tinh toàn vẹn, lý tưởng hơn.

"Đầu quỷ" (nghĩa tiếng Ả Rập của Ra’s Al Ghul) dành hàng thế kỉ để phục vụ cho lý tưởng của hắn đến nỗi không còn nhớ nổi tuổi chính xác của bản thân. Y bất tử vì sở hữu Lazara Pit, bí kíp có thể phục hồi bất cứ vết thương nào trên cơ thể, tuy nhiên cũng vì sử dụng chiêu thức này quá nhiều nên Ra’s bị dính tác dụng phụ là trở nên điên loạn.

Dù đã đối đầu và đánh bại toàn bộ Liên Minh Công Lý Mỹ, nhưng đối thủ truyền kiếp của Đầu Quỷ được chính hắn công nhận là Batman. Tuy nhiên, mỉa mai thay, Ra’s chính là ông ngoại của Damien, con trai Batman.

Thế giới hoàn hảo chính là ước nguyện của mỗi người, nhưng cái nhìn sai lệch của Ra’s Al Ghul đã gây ra hàng loạt thảm họa kinh hoàng, kẻ ác này chính là một trong những nhân vật phản diện độc đáo nhất được sáng tạo trong bất kì thế giới truyện tranh nào mà chúng ta được biết đến.

6. Darkseid (DC)

Điểm mặt 10 ác nhân vĩ đại nhất trong lịch sử truyện tranh phương Tây (Phần 1) - Ảnh 5.

Hàng loạt các thực thể hùng mạnh, có khả năng tiêu diệt các thế giới trong chớp mắt đã, đang và sẽ được đưa vào các bộ truyện của DC, nhưng dường như không có ai đáng sợ hay giỏi hành hạ đối thủ của mình như Dardseid, kẻ thống trị của hành tinh Apokolips.

Mục tiêu của Darkseid rất đơn giản, chinh phục và kiểm soát tất cả các dạng sống bằng cách giải đáp phương trình Anti-life, và vị thần độc ác này đã tìm được câu trả lời cho vấn đề này trong sự kiện Final Crisis.

Được biết tới với cái tên khác là Hoàng tử Uxas, tên này có độ bền và sức mạnh khủng khiếp, có thể dùng mắt để bắn ra các loại tia chết người, khả năng dịch chuyển tức thì,... Vậy mà thú vị thay, Darkseid lại không thích ra mặt mà chỉ ngồi sau giựt dây và dùng các tay sai của mình đi chinh phạt khắp vũ trụ.

Sự móc nói với các Tân Thần, thêm vào việc đối đầu với Highfather (anh trai của gã) cùng hành tinh New Genesis,… đã tạo nên hàng hà các lớp truyện xuất sắc cho nhân vật phản diện này.

Thật may mắn cho chúng ta vì DC đã không đồng ý loại bỏ kẻ ác này như dự định của chính người sáng tạo nên hắn - Jack Kirby.