Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2)

Nicolas  - Theo Helino | 30/08/2018 06:50 PM

Càng nổi tiếng thì càng có nhiều suy đoán xoay quanh Naruto. Nếu những điều này thành sự thật, thế giới trong Naruto hiện giờ sẽ thay đổi như thế nào?

8. Sakura từng thầm thích Naruto

Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2) - Ảnh 1.

Trong Naruto Shippuden, fan tin rằng cuối cùng tình cảm đơn phương mà Naruto dành cho Sakura cuối cùng cũng đã được đáp lại. Sau hai năm khổ luyện ở phương xa, Naruto giờ trở thành một ninja mạnh mẽ. Sự tôn trọng lẫn tình cảm Sakura dành cho cậu cũng thay đổi so với trước kia. Ít nhất Sakura thực sự yêu mến Naruto, nhưng cô chưa bao giờ thể hiện nó ra bằng hành động vì biết được tình yêu sâu sắc Hinata dành cho Naruto.

9. Sasuke sẽ lại lần nữa quay về con đường tội lỗi

Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2) - Ảnh 2.

Trong những năm tháng thời niên thiếu, Sasuke đã lạc lối trong ham muốn sức mạnh và trả thù cho gia tộc. Cậu bé Sasuke non nớt khi ấy tin rằng mình đang đi đúng hướng. Khi trưởng thành, anh nhận ra đó là sai lầm. Anh quyết định dành cả cuộc đời còn lại để sửa chữa những lỗi lầm trước kia và tìm hiểu về mặt tối của con người mình.

Fan từng chỉ ra rằng Kurama, kẻ có thể đọc được nỗi bất hạnh của con người, biết rằng mặt tối trong Sasuke không bao giờ có thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Nếu như có điều gì đó xảy ra với gia đình hoặc bạn bè của Sasuke hiện giờ, rất khó để chắc chắn liệu lòng thù hận có lần nữa đẩy anh quay về con đường cũ hay không. Hoặc là...

10. Chính Sadara sẽ bước vào vết xe đổ của cha mình

Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2) - Ảnh 3.

Đây cũng là một giả thuyết nhận được nhiều ủng hộ. Dòng máu Uchiha đã bị nguyền rủa từ lâu đời. Sasuke hiện giờ đã rất mạnh và chín chắn đủ để kiểm soát được sự giận dữ và bạo lực trong mình, nhưng cô con gái bé bỏng Sadara thì không. Biết đâu một ngày nào đó cô bé sẽ đi quá xa rồi sa vào vết xe đổ của cha mình. Đó là ngày chính Sasuke sẽ phải ngăn cô lại và cứu cô khỏi định mệnh của gia tộc.

11. Sasuke là người tạo ra Kara

Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2) - Ảnh 4.

Sau khi những cuộc chiến kết thúc, Sasuke không ở lại Konoha mà dành nhiều thời gian lang thang giữa các quốc gia Shinobi, thu thập thông tin cho Naruto và cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình. Kara là một nhóm mới xuất hiện trong series Boruto. Mục đích của chúng nhằm tiêu diệt thế giới shinobi. Một số người cho rằng Sasuke đã tạo ra Kara, cho shinobi một mục tiêu để tồn tại. Cùng nhau chống lại đe dọa chung sẽ tăng cường liên minh giữa các quốc gia Shinobi. Chiến đấu chống lại Kara sẽ duy trì và củng cố tầm quan trọng của shinobi.

12. Sai thực sự thuộc gia tộc Uchiha

Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2) - Ảnh 5.

Nhờ nền tảng bí mật của Root, không ai biết điều gì về Sai cũng như quá khứ trước kia của cậu. Các thành viên của Root đặt tổ chức trên tất cả và được đào tạo để không chỉ quên đi quá khứ của họ, mà còn để không có bất kỳ cảm xúc nào. Sai gia nhập Đội 7 sau khi Sasuke rời đi. Cậu bắt đầu tìm hiểu về tinh thần đồng đội, tình yêu, và cách để cảm nhận những cảm xúc của chính mình. Rất nhiều người hâm mộ cho rằng cậu có mối liên hệ đặc biệt với Sasuke hoặc gia tộc Uchiha bởi sự tương đồng quá lớn đến bất thường.

13. Naruto sẽ trở thành nhân vật phản diện

Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2) - Ảnh 6.

Naruto luôn là anh hùng, anh muốn làm những gì tốt nhất cho mọi người quanh mình. Tuy nhiên cũng có nhiều shinobi vĩ đại đã sa ngã và trở thành kẻ xấu. Và người hâm mộ cũng đặt giả thuyết rằng Naruto sẽ đi theo con đường đó. Uzumaki Menma, người là Uzumaki Naruto ở thế giới mà Naruto và Sakura bị lạc vào trong Road to Ninja có thể là ý tưởng hay cho điều này. Có vẻ như Naruto này sẽ phạm sai lầm và vô tình trở thành một kẻ ác.

14. Mối liên hệ giữa Kakashi và loài chó

Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2) - Ảnh 7.

Đây là giả thuyết được đặt ra về mối quan hệ giữa sensei của Đội 7 và loài chó. Trong suốt series, chúng ta đã thấy nhiều shinobi có thể triệu hồi động vật. Tsunade có loài sên, Orochimaru là rắn, Jiraiya và sau này là Naruto là con cóc. Kakashi có một thể triệu hồi rất nhiều chó ninja. Mối liên hệ của anh với loài chó chưa bao giờ được lí giải, nhưng có một gia tộc được nhắc đến có ái lực với chó là gia tộc Inuzuka. Vì mẹ của Kakashi chưa bao giờ được tiết lộ, fan đã suy đoán rằng mẹ anh là một người Inuzuka và đã truyền lại năng lực đặc biệt với loài chó cho anh.

15. Cuộc sống hiện tại có chăng là một ảo ảnh của Tsukuyomi Infinite

Điểm lại những nghi vấn đáng ngờ nhất về đội 7 trong Naruto (P.2) - Ảnh 8.

Trong chiến tranh Shinobi thứ tư, Sasuke đã bảo vệ đồng đội của mình khỏi ảo thuật khổng lồ Tsukuyomi Infinite. Trong khi tất cả những người khác chịu ảnh hưởng của ảo thuật, Naruto, Sakuke và Sakura vẫn tiếp tục chiến đấu. Tsukuyomi Infinite gây ra một loạt ảo giác, tạo nên một thế giới tưởng tượng nơi những mong mỏi sâu sắc nhất của con người sẽ trở thành sự thật. Một số người tin rằng Đội 7 đã thất bại. Họ không thoát được khỏi ảnh hưởng của Tsukuyomi Infinite và đang sống trong thế giới mộng tưởng của mình. Ở nơi đó Naruto và Sakura đạt được giấc mơ của mình, Kakashi trở thành Hokage, và Sasuke đã chuộc lại được tội lỗi trước kia. Đây có lẽ là thuyết âm mưu vĩ đại nhất từng xuất hiện trong Naruto.