Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1)

Nicolas  - Theo Helino | 30/07/2018 10:58 AM

Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Marvel Comics đến nỗi được dựng thành phim, nhưng cũng có một số nhân vật chưa một lần có mặt trong MCU.

Vũ trụ phim Marvel đã không ngừng phát triển kể từ khi thành lập hơn 20 năm trước. Sự thành công của thể loại phim siêu anh hùng cho phép ngày càng nhiều nhân vật vốn chỉ tồn tại trên giấy bước lên màn ảnh rộng. Nhờ những Iron Man, Captain America, Thor, Black Panther,... mà các nhân vật ít được biết đến như Guardians of the Galaxy cũng đã lên phim và trở nên nổi tiếng nhanh chóng ngay sau đó.

Bất chấp điều này, có một số nhân vật chưa từng xuất hiện trong bộ phim nào. Dưới đây là 20 siêu anh hùng và ác nhân Marvel, những người chưa một lần xuất hiện trên màn ảnh rộng cùng lý do vì sao.

1. Superior Spider-Man

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 1.

Câu chuyện về Superior Spider-Man là một trong những bộ comic gây tranh cãi nhất từng xuất hiện trong Marvel Comics. Dr. Octopus đã chiếm hữu cơ thể Spider-Man và sống như thể gã chính là Spider-Man.

Sau khi phải hứng chịu quá nhiều chỉ trích từ độc giả, Marvel đành phải mang Peter Parker ban đầu quay trở lại. Dĩ nhiên chẳng có fan hâm mộ nào chấp nhận được việc siêu anh hùng mình hằng mến mộ bỗng dưng biến thành một kẻ lạ hoắc nào đó, thậm chí đến việc được giới thiệu như một trong số những anh hùng chính thức của Marvel còn chưa từng cả. Với một Dr. Octopus đã nhận quá nhiều điều tiếng từ comic, hẳn Marvel Studios sẽ không dại dột thử lòng khán giả của mình thêm lần nữa.

2. The Orb

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 2.

Giống như hầu hết các ấn phẩm truyện tranh, Marvel Comics không thiếu những sáng tạo quá đà và một trong số đó là The Orb, kẻ có một nhãn cầu thay thế cho cái đầu theo đúng nghĩa đen. Gã này xuất hiện một vài lần với tư cách là nhân vật phản diện trong Spider-Man, nhưng dấu ấn lớn nhất gã để lại cho đến nay là khi xuất hiện trong Original Sin. Đôi mắt khổng lồ mang đến cho The Orb năng lực "siêu thị" và phản chiếu tia sáng là vũ khí gã yêu thích sử dụng.

Quả thật The Orb là một thiết kế nhân vật ngớ ngẩn, vì vậy đừng bao giờ mong đợi gã có mặt trong MCU.

3. She-Hulk

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 3.

Là một trong những nữ anh hùng được yêu thích nhất trong comic, fan đã đoán già đoán non việc She-Hulk xuất hiện trên màn ảnh rộng suốt nhiều năm. Khi Marvel Studios phát hành The Incredible Hulk, nhiều người hâm mộ nghĩ rằng ao ước của họ cuối cùng sẽ trở thành hiện thực, nhưng đáng tiếc họ đã nhầm. Bản quyền của She-Hulk thuộc Universal Studios, vì vậy rất khó để chúng ta được thấy cô trên phim, ít nhất là cho đến lúc này. Phép lạ đã xảy ra với Hulk, hy vọng rằng điều tương tự cũng sớm xảy ra với She-Hulk.

4. Moondragon

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 4.

Moondragon có vẻ hoàn toàn phù hợp với MCU, nhưng xuất thân của cô khiến cô khó có cơ hội xuất hiện trong màn ảnh rộng. Trong comic cô là con gái của Kẻ hủy diệt Drax, một Drax rất khác với Drax do Dave Bautista thủ vai. Có lẽ Marvel đang cố để không phá hỏng sự liên kết giữa các nhân vật vốn đã xuất hiện trên phim.

5. Hercules

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 5.

Giống như Thor và Loki, Hercules là một nhân vật thần thoại khác mà Marvel Comics đã đưa vào hàng ngũ siêu anh hùng. Một trong những cốt truyện nổi tiếng nhất về anh là khi anh gia nhập vào phe của Captain America trong Civil War.

Chúng ta sẽ không gặp Hercules trong MCU vì những câu chuyện về thần thoại Bắc Âu vốn đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Việc đưa vào thần thoại Hy Lạp và La Mã có thể gây ra nhầm lẫn với khán giả.

6. Mojo

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 6.

Mojo, chúa tể cai trị Mojoworld, là kẻ nhận được danh hiệu ác nhân kì dị nhất Marvel. Gã điều hành một chương trình truyền hình thực tế về các đấu sĩ gây nghiện nhất vũ trụ, và nó biến gã thành một trong những ác nhân rất được yêu thích trong Marvel Comics. Có một ám chỉ về Mojoworld trong Deadpool 2 vừa ra mắt gần đây, nhưng không nhiều hi vọng cho sự xuất hiện của Mojo trong bất kì bộ phim nào chuẩn bị lên hình sắp tới.

7. The Living Tribunal

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 7.

The Living Tribunal là nhân vật mạnh thứ hai trong Marvel Universe, sau One Above All. Ông từng được nhắc đến trong Doctor Strange 2016, khi Baron Mordo sử dụng cây gậy lấy được từ The Living Tribunal. Điều này như một xác nhận việc ông sẽ sớm xuất hiện trong MCU trong tương lai không xa. Thật không may, nhân vật này bị coi là khái niệm vượt quá xa ngoài tầm một con người cụ thể.

8. Modok

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 8.

Hai nhà biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely từng tỏ ra hứng thú trong việc đưa MODOK xuất hiện trong Captain America: The Winter Soldier. Trong comic, MODOK từng giao dịch với HYDRA và A.I.M, hai tổ chức gắn liền với cốt truyện của MCU. Gã đáng lẽ đã lên phim từ lâu rồi, nếu không phải vì thiết kế quá quái dị của mình. Than ôi các nhà làm phim biết xoay sở thế nào với cái đầu dị hợm của gã đây?

9. Shuma-Gorath

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 9.

Shuma-Gorath là một trong những nhân vật phản diện đáng sợ và kỳ quặc nhất của Doctor Strange. Nó tồn tại trước cả khi lịch sử nhân loại hình thành, và được coi như một ác thần trong thế giới loài người. Sau hàng triệu năm biến mất, nó quay trở lại. Cần đến sự kết hợp của Ancient One và Doctor Strange mới có thể đánh bại Shuma-Gorath.

Dù khá ấn tượng như thế, đồng thời cũng từng có tin đồn rằng nhân vật này sẽ xuất hiện trong Doctor Strange 2016, nhưng thực lòng mà nói chỉ cần nhìn thôi đã thấy nó phù hợp với thể loại phim kinh dị hơn là siêu anh hùng.

10. Jack O’Lantern

Điểm lại các siêu anh hùng và ác nhân chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng của MCU (P.1) - Ảnh 10.

Nhân vật của Jack đã có nhiều biến thể trong suốt những năm qua. Bản gốc Jack O’Lantern có bí danh Jason Macendale, một cựu điệp viên CIA, xuất hiện như một kẻ thù của Spider-Man. Phiên bản tiếp theo của gã được gọi là Mad Jack và là một nhân vật hoàn toàn riêng biệt. Jack O’Lantern có nhiều phương tiện và vũ khí tương tự như Green Goblin và Hobgoblin, và đây là lí do chính chúng ta không bao giờ được thấy gã trên phim. Green Goblin và Hobgoblin đều là lựa chọn tốt hơn cho những nhân vật phản diện, tại sao phải chọn một kẻ na ná không mấy nổi bật? Đấy là còn chưa kể đến cái đầu bí ngô ngớ ngẩn của gã.