Điểm danh tất cả các loài khủng long xuất hiện trong trailer Jurassic World: Fallen Kingdom

Nana  - Theo Helino | 15/12/2017 11:06 AM

Tiếp nối thành công với doanh thu hơn 1 tỷ đô của Jurassic World 2015, hãng Universal mới đây đã cho ra mắt trailer đầu tiên của phần tiếp theo mang tên Fallen Kingdom. Và đúng như lời hứa hẹn đến từ đạo diễn J. Bayona, đoạn phim đã khiến người hâm mộ thực sự choáng ngợp bởi số lượng khủng long lớn chưa từng có. Nếu vẫn chưa thể nhớ hết tên của chúng, thì hãy để danh sách dưới đây giúp bạn làm điều đó.

Apatosaurus

Người khổng lồ hiền lành này là một trong những loài khủng long lớn nhất từng bước đi trên mặt đất. Nó có một cái cổ siêu dài và nặng tới 35 tấn.

Apatosaurus từng xuất hiện trong Jurassic World, đáng chú ý nhất là trong phân cảnh Owen Grady (Chris Pratt) và Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) tìm thấy rất nhiều cá thể của chúng đã bị giết chết bởi Indominus Rex.

Triceraptors

Triceraptors được biết đến với cấu trúc xương bảo vệ khổng lồ cùng ba chiếc sừng to lớn trên đầu. Chúng là những động vật ăn cỏ ôn hòa, nhưng nếu bị kích động thì sẽ không ngần ngại mà lao vào kẻ thù bằng thân hình hộ pháp của mình.

Stegosaurus

Có thể dễ dàng nhận ra Stegosaurus nhờ những tấm sừng hình gai nhọn mọc đầy trên lưng. Cũng như hai loài ở trên, chúng thuộc họ khủng long ăn thực vật và lành tính. Tuy nhiên trong trường hợp cảm thấy có nguy hiểm, Stegosaurus cũng luôn sẵn sàng chiến đấu với bất kì kẻ thù nào.

Tyrannosaurus Rex

Khủng long bạo chúa hay Vua của các loài khủng long đều là những tên gọi dùng để ám chỉ T-Rex, loài động vật săn mồi khét tiếng nhất từng sống trên mặt đất. Bất cứ khi nào nó xuất hiện đồng nghĩa với nguy hiểm đang cận kề. Mặc dù vậy không thể phủ nhận T-Rex chính là vị cứu tinh trong Jurassic World 2015 với chiến công hạ gục quái thú Indominus Rex.

Pteranodon

Pteranodon là một trong số ít loài khủng long có khả năng bay lượn. Chúng săn mồi bằng cách lướt đi trong không trung dựa vào đôi cánh có cấu tạo giống với loài dơi ngày nay. Trong Jurassic World, sau khi trốn thoát khỏi nhà kính, Pteranodon đã trở thành cơn ác mộng cho những người có mặt trên hòn đảo khi tấn công họ bằng sự khát máu điên cuồng.

Gallimimus

Có những nghiên cứu đã chứng minh rằng Gallimimus đủ khả năng chạy với tốc độ tối đa lên đến 60 dặm trên giờ, biến chúng thành một trong những chủng khủng long nhanh nhất từng được biết đến. Gallimimus sở hữu thân hình khá giống loài gà nhưng đầu nhỏ và đuôi dài hơn.

Compsognathus

Compsognathus nổi tiếng nhờ thân hình siêu nhỏ khi đứng bên cạnh sự vĩ đại của các giống khủng long khác. Tuy nhiên không thể vì vậy mà chúng ta có quyền đánh giá thấp chúng bởi loài này sở hữu tập tính sinh sống và săn mồi theo bầy đàn vô cùng đoàn kết, thậm chí khiến nhiều sinh vật to lớn hơn phải e ngại.

Ankylosaurus

“Những con rùa thời tiền sử” có lẽ là cách miêu tả chuẩn xác nhất để nói về loài khủng long này. Không chỉ to lớn, Ankylosaurus còn sở hữu tấm lưng siêu cứng cùng chiếc đuôi có hình dáng như một cây chùy khổng lồ. Nhờ những vũ khí đặc biệt đó mà chúng thường không gặp phải quá nhiều khó khăn khi chống lại những kẻ săn mồi đói khát.

Baryonyx

Fallen Kingdom mới là lần ra mắt đầu tiên của Baryonyx trong seri Jurassic World. Trong đoạn trailer có thể thấy nó đang di chuyển qua một cống ngầm và đe dọa tính mạng của nữ chính Claire Dearing. Tuy không to lớn như Khủng long bạo chúa nhưng Baryonyx vẫn tỏ ra vô cùng đáng sợ nhờ vào bộ hàm siêu khỏe chứa hàng trăm những chiếc răng sắc nhọn.

Velociraptor

Velociraptor có thể được coi là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu của loạt phim Jurassic. Loài khủng long này xuất hiện trong mọi bộ phim thuộc seri và gần đây nhất đóng vai trò như một nhóm bốn Velocirator được đào tạo và huấn luyện bởi nam chính Owen Grady. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng sẽ tiếp tục tái xuất trong bom tấn Fallen Kingdom sắp tới.

Stygimoloch

Không có nhiều thông tin về vai trò của loài khủng long này trong Fallen Kingdom. Chúng chỉ hiện ra chớp nhoáng trong phân cảnh chạy trốn khỏi ngọn núi lửa đang phun trào. Hình dáng của Stygimoloch không có gì đặc biệt, ngoại trừ cái hộp sọ siêu cứng với rất nhiều gai nhọn mọc hai bên đầu.

Styracosaurus

Giống như người họ hàng Triceraptors, Styracosaurus có một chiếc sừng lớn nằm trên mũi cùng nhiều gai nhọn khác mọc phía đỉnh đầu. Loài khủng long này chưa từng được xuất hiện trong bất kì một bộ phim thuộc seri Jurassic nào trước đây và Fallen Kingdom chính là màn ra mắt khán giả đầu tiên của chúng.

Carnotaurus

Sẽ là không quá khi nói Carnotaurus là giống loài khủng long xấu xí nhất từng xuất hiện trong loạt phim về thế giới kỷ Jura. Chúng không khác gì lũ ác quỷ với cặp sừng trên đầu và bộ hàm tua tủa răng sắc nhọn. Dựa theo trailer, rõ ràng có thể thấy một con quái thú Carnotaurus đang săn tìm các nhân vật chính. May mắn là T-Rex lại một lần nữa có mặt kịp thời để trở thành cứu tinh của họ.