Điểm danh những Item bị Riot xóa bỏ vĩnh viễn, từng gây ám ảnh tuyệt đối với gamer trong Liên Minh Huyền Thoại (P2)

Cà Rốt  - Theo Helino | 15/06/2018 05:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng điểm lại những món đồ đã từng làm mưa làm gió tại Liên Minh Huyền Thoại trước đây nhé.

Nếu biết đến những trang bị này,có lẽ bạn là một người chơi Liên Minh Huyền Thoại kì cựu đấy nhé! Mùa hè của mùa giải thứ 8 đang sắp tới với rất nhiều thay đổi về trang bị của xạ thủ cũng như pháp sư khiến người chơi cảm thấy hoang mang. Mỗi một mùa giải,Riot đều có những thay đổi tăng giảm sức mạnh thậm chí là xóa bỏ hoàn toàn những trang bị cũ. Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều trang bị đã bị gạch tên vĩnh viễn khỏi Liên Minh Huyền Thoại.

1. Trường Thương Atma:

Thực chất cũng phải đến cuối mùa 4 thì trang bị này mới biết mất, nhưng nhìn chung thì chúng ta cũng nên nhắc lại cho những người chơi bắt đầu từ mùa 5 trở đi. Đây là một trang bị cực bá đạo cho các đấu sĩ, bởi nó vừa cho sát thương và vừa cho giáp cũng như có cả một chút chí mạng luôn. Giá thành của nó khá rẻ, chỉ khoảng 2300 Vàng nhưng sức mạnh của nó thì được đánh giá nhiều hơn như vậy.

Có một điều khá thú vị là suốt từ mùa giải đầu tiên cho đến tận lúc trang bị này bị xóa bỏ thì nó không hề bị thay đổi bất kì chút nào.Một trang bị hoàn hảo tới mức không bị chỉnh sửa lần nào mà lại bị xóa sổ vĩnh viễn quả là một hành động khó hiểu của Riot.

2 .Breathstealer:

Nhìn chung, đây là một trang bị phòng thủ cho các Pháp Sư khi cho 95 sức mạnh phép thuật, 70 giáp và giảm 15% thời gian hồi chiêu. Tuy có giá thành khá cao lên tới 3600 Vàng nhưng sức mạnh của trang bị này cũng khá đáng giá đấy.

Trang bị này có thể sử dụng lên kẻ địch để giảm 70% chỉ số sức mạnh phép thuật và sát thương vật lí của kẻ địch trong vòng 4 giây, thời gian hồi trang bị là 90 giây. Đây cũng chính là trang bị truyền cảm hứng để Riot tạo nên phép Kiệt Sức như ngày hôm nay, và khi những phép bổ trợ ra mắt thì Breathstealer đã bị loại bỏ.

Nhìn chung đây là một trang bị vô cùng hoàn hảo cho một pháp sư để tránh khỏi việc bị bốc hơi dưới ách thống trị của sát thủ ở khu vực đường giữa.Tuy nhiên với việc một pháp sư như Swain đã lên Breathstealer rồi sau đó lại lên Đồng Hồ Cát nữa thì ai cũng ngán ngẩm khi gặp nhỉ.

3. Pendant of Zephiris:

Dù chỉ xuất hiện một thời gian ngắn tại bản Alpha, nhưng trang bị này đã quá bá đạo và khiến Riot phải loại bỏ nó khỏi Đấu Trường Công Lí. Dù trang bị này không hề cho bất kì chỉ số cơ bản nào, nhưng nó lại có một hào quang tăng tới 25 giáp và 30 kháng phép.

Đây mới chỉ là ⅔ số trang bị mà Riot đã xóa sổ,nhớ đón xem phần cuối cùng của series này để xem những trang bị thú vị tiếp theo là gì nhé!