Điểm danh 10 cặp nhân vật thuộc DC và Marvel được "sao chép" của nhau (P.1)

MT  - Theo Helino | 02/01/2020 12:06 PM

Khi nhắc đến comic, thì không thể nào bỏ qua hai cái tên lẫy lừng là DC và Marvel. Đây là hai gã khổng lồ của nền comic thế giới nói chung và Mỹ nói riêng. Cả Marvel lẫn DC đều đã và đang có một cuộc cạnh tranh gây gắt và cho ra nhiều đầu truyện tuyệt vời.

Cả Marvel lẫn DC đều có rất nhiều tài năng kiệt xuất của làng comic như là Stan Lee, Jim lee, Jack Kirby và Frank Miller. Còn về mặt nhân vật, có những cái tên được 2 hãng tạo ra dựa theo nhân vật của nhau. Dưới đây là 10 cái tên như thế!

10. DC: Zatana Zatara (1964) và Scarlet Witch (1964)

Mở đầu danh sách lần này sẽ là nhân vật được DC tạo ra đựa theo nhân vật của nhà Marvel. Scarlet Witch lần đầu được ra mắt vào 1964, với thân thế là một dị nhân và còn là con gái của phản diện Magneto. Trong khi đó thì Zatana Zatara được ra mắt vào 7 tháng sau đó. Cô là con gái của Giovanni "John" Zatara và sở hữu tài năng bẩm sinh trong việc sử dụng phép thuật.

Cả hai đều là những nhân vật sở hữu sức mạnh liên quan tới phép thuật và đã có tác động không hề nhỏ lên thế giới mà họ tồn tại. Có thể kể đến việc câu nói "No more Muntants" nổi tiếng của Scarlet Witch đã làm cho hơn 90 phần trăm dị nhân mất đi năng lực trong sự kiện House of M. Còn Zatanna là một trong các nguyên nhân dẫn tới sự kiện Final Crisis.

Điểm danh 10 cặp nhân vật thuộc DC và Marvel được sao chép của nhau (P.1) - Ảnh 1.

9. Marvel: Doctor Strange (1963) và Doctor Fate (1940)

Vẫn sẽ là hai nhân vật mang yếu tố phép thuật trong danh sách lần này. Doctor Strange được Marvel tạo ra vào năm 1963 dựa trên hình tượng của Doctor Fate bên phía DC. Cả Doctor Strange lẫn Doctor Fate đều là những phù thủy tài năng với tiền tố "Doctor" nằm ở phía trước. Trong thế giới của mình, thì cả hai được mệnh danh là phù thủy tối thượng.

Có một chút khác biệt về tên của hai nhân vật. Strange là tên gia đình trong Stephen Strange, còn Doctor Fate thật chất là danh hiệu của một người được ban tặng khi đội trên đầu chiếc mũ giáp Nabu và nó truyền từ đời này sang đời khác.

Điểm danh 10 cặp nhân vật thuộc DC và Marvel được sao chép của nhau (P.1) - Ảnh 2.

8. DC: Atomic Skull (1978) và Ghost Rider (1972)

Atomic Skull là một tên phản diện được hãng DC cho ra mắt vào năm 1978 với tạo hình dựa theo Ghost Rider. Cả hai đều là những nhân vật có chiếc sọ bốc cháy hừng hực và rất thích mặc áo da. Tuy nhiên mặc dù lấy cảm hứng về tạo hình từ phía Marvel, nhưng nguồn gốc sức mạnh lại khác nhau.

Sức mạnh của Atomic Skull là từ nguồn năng lượng phóng xạ. Trong khi đó, thì Ghost Rider là một nhân vật sở hữu sức mạnh mang yếu tố huyền bí mà có nguồn gốc từ việc kí khế ước với Mephisto.

Điểm danh 10 cặp nhân vật thuộc DC và Marvel được sao chép của nhau (P.1) - Ảnh 3.

7. Marvel: Lady Sif (1964) và Wonder Woman (1941)

Wonder Woman từ trước đến nay luôn được xem là biểu tượng đại diện cho phái đẹp trong dòng truyện siêu anh hùng với 75 năm được hình thành và phát triển. Vào năm 1964, hãng Marvel khi ấy quyết định tạo ra một nhân vật được dựa trên hình tượng của nàng công chúa Themyscira là Lady Sif của Asgard.

Lady Sif cũng có những điểm giống như Wonder Woman, khi được mô tả là "nữ chiến binh dũng mạnh" sở hữu sức mạnh của thần thánh và nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điểm khác nhau là nguồn gốc của Lady Sif từ thần thoại Bắc Âu, còn Wonder Woman là theo thần thoại Hy Lạp.

Điểm danh 10 cặp nhân vật thuộc DC và Marvel được sao chép của nhau (P.1) - Ảnh 4.

6. DC: Cyborg (1980) và Deathlok (1974)

Cyborg là một siêu anh hùng nổi tiếng được hãng DC cho ra mắt vào năm 1980. Tuy được tạo ra sau và lấy cảm hứng từ nhân vật Deathlok bên phía Marvel vốn đã ra mắt trước đó vào năm 1974, nhưng Cyborg lại là cái tên phổ biến hơn hẳn. Cả hai đều thuộc dạng nửa người nửa máy móc tiên tiến.

Chỉ có khác là chàng trai trẻ Victor Stone trở thành Cyborg sau khi bị thương nặng từ một vụ tai nạn và được lắp các bộ phận máy móc vào. Trong khi đó Michael Collins bị bắt tham gia dự án "Deathlok" của tập đoàn Roxxon với tham vọng tạo ra hàng loạt siêu chiến binh của riêng họ.

Điểm danh 10 cặp nhân vật thuộc DC và Marvel được sao chép của nhau (P.1) - Ảnh 5.