Diablo 4 tiếp tục làm phật lòng game thủ, chỉ chăm chăm "hút ví", biến thành trò chơi pay to win

Tuấn Hưng  - Theo Đời sống Pháp luật | 04/12/2023 10:34 AM

Động thái mới từ phía Blizzard khiến không ít game thủ Diablo 4 phải cảm thấy phật ý.

Season 2 của Diablo 4 đã thật sự cứu vãn phần nào tương lai của trò chơi này, sau sự thất vọng tràn trề mà Season 1 đã mang tới. Chẳng những cứu vãn được phần nào sự tiêu cực từ phía cộng đồng, bản cập nhật mới này còn mang lại vô số hy vọng dành cho người chơi đồng thời. Thậm chí, bản mở rộng mới mang tên Vessel of Hatred hứa hẹn sẽ mang tới vô số những điều mới mẻ càng khiến cho tất cả phải háo hức hơn nữa.

Diablo 4 tiếp tục làm phật lòng game thủ, chỉ chăm chăm "hút ví", biến thành trò chơi pay to win - Ảnh 1.

Tuy nhiên, bản chất Blizzard vẫn luôn biết cách biến hy vọng thành thất vọng thông qua khả năng "hút máu" ngày càng tinh vi và dễ khiến người chơi nổi giận của mình. Điều này đã được thể hiện rõ qua màn ra mắt của Diablo Immortal, hay gần nhất là Overwatch 2 cùng những mặt hàng được bán trong Diablo 4. Tất nhiên, Vessel of Hatred cũng không phải ngoại lệ. Tạm bỏ qua những ấn tượng mạnh mẽ ban đầu về sự xuất hiện của class mới mang tên Spiritborn, bối cảnh được đầu tư về vùng đất Kurrsat, các game thủ Diablo 4 đang thật sự khó chịu khi biết rằng Blizzard đang tiến hành khảo sát mức giá dành cho Vessel of Hatred. Được biết, sẽ có 4 tùy chọn bao gồm 50 USD, 70 USD, 80 USD và 100 USD dành cho người chơi.

photo-1701659836526

Mỗi cấp độ gia tăng về mặt tiền bạc không chỉ cung cấp nhiều phần thưởng, tiện ích hơn như hỗ trợ mở rộng kho đồ mà còn có cả quyền truy cập vào những sức mạnh mới sớm hơn so với những người chơi bỏ ít tiền. Điều này tạo nên một sự phẫn nộ khá lớn, khi không ít người bắt đầu cho rằng Diablo 4 đang dần biến thành một trò chơi pay to win đúng nghĩa. Càng đáng nói hơn, những mức giá bên trên có phần quá cao, nhất là khi người chơi cũng đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ ban đầu để sở hữu Diablo 4. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Diablo 4, Path of Exile 2 cũng có cơ chế bán bản mở rộng với mức giá tương tự. Nhưng nên nhớ rằng, Path of Exile 2 được phát hành miễn phí cho toàn bộ người chơi. 

Diablo 4 tiếp tục làm phật lòng game thủ, chỉ chăm chăm "hút ví", biến thành trò chơi pay to win - Ảnh 3.

Thế nên, với mức độ tận thu người chơi của mình, không khó hiểu khi Blizzard và Diablo 4 đang phải nhận vô số những chỉ trích, ý kiến trái chiều. Tương lai của Vessel of Hatred thì vẫn chưa được làm rõ nhưng chắc chắn, số lượng người chơi Diablo 4 sẽ tiếp tục tụt giảm đi trông thấy nếu như những thông tin bên trên được công bố.

https://gamek.vn/diablo-4-tiep-tuc-lam-phat-long-game-thu-chi-cham-cham-hut-vi-bien-thanh-tro-choi-pay-to-win-178231204101904063.chn