Đen đủi thi đấu chung ngày với T1, 2 nhà vô địch thế giới 2019 và 2020 bị cho "ra rìa" bất chấp đại chiến siêu kinh điển

Loris CarryUs GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2021 09:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

T1 đã có ngày thi đấu nhẹ nhàng, trọn vẹn và hút view nhất loạt trận đầu tiên vòng bảng Main Event CKTG 2021.

Ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng Main Event CKTG 2021, cả 4 đội tuyển thuộc khu vực LCK đều đã xuất quân và nếu so ra thì, T1 là đội gặp phải đối thủ nhẹ nhất: DetonatioN FocusMe - đại diện đến từ Nhật Bản. Lẽ dĩ nhiên, với sự chênh lệch quá xa về mặt trình độ, Faker và những đồng đội của mình đã có một trận đấu tương đối nhẹ nhàng sau 2 năm vắng mặt tại CKTG.

[Vòng Bảng] Highlights DFM vs T1 [CKTG 2021][11.10.2021]

Không chỉ đóng góp vào chuỗi toàn thắng trong ngày ra quân của 4 đại diện LCK, T1 của Faker còn chứng tỏ đẳng cấp của một tượng đài trong làng LMHT. Trận đấu đầu tiên của Faker tại CKTG sau 2 năm thu hút đến hơn 2.2 triệu view xem trực tiếp ở thời điểm cao nhất, là trận đấu thu hút nhiều view nhất loạt trận đầu tiên của vòng bảng Main Event CKTG 2021. Một điểm bất ngờ nữa chính là, trận đấu được đánh giá là Siêu Kinh Điển DWG KIA - FunPlus Phoenix lại là trận đấu có lượng peak view thấp nhất trong chuỗi 5 trận diễn ra từ 18h đến 22h.

Đen đủi thi đấu chung ngày với T1, 2 nhà vô địch thế giới 2019 và 2020 bị cho ra rìa bất chấp đại chiến siêu kinh điển - Ảnh 2.

Trận đấu T1 - DFM thu hút lượt view cực khủng, bỏ xa tất cả 4 trận đấu còn lại, kể cả siêu kinh điển DK - FPX

Không chỉ độc bá về mặt lượng view, với việc đối đầu với một đại diện đến từ xứ sở mặt trời mọc, trên Twitter, cái tên Faker trở thành top 1 trend cho khu vực Nhật Bản với 18.7k tweets trước, trong và sau trận đấu. Còn rộng ra trên thế giới, “Quỷ Vương” cũng “lấy nhẹ” top 8 với 18.6k tweets.

Đen đủi thi đấu chung ngày với T1, 2 nhà vô địch thế giới 2019 và 2020 bị cho ra rìa bất chấp đại chiến siêu kinh điển - Ảnh 3.

Thống trị lượt view, Faker thống trị luôn Twitter Nhật Bản

Có thể thấy, dù đã vắng mặt ở CKTG được 2 năm nhưng sức hút của Faker nói riêng và T1 nói chung chưa bao giờ giảm. Dù có thể ở thời điểm hiện tại, “Quỷ Vương” không còn phong độ như thời còn cùng SKT T1 lên đỉnh vinh quang hay những năm 2016 - 2017, nhưng chỉ cần là cái tên Faker là đã đủ tạo nên sự thu hút mãnh liệt.

Chặng đường của Faker và T1 chỉ mới bắt đầu và đối thủ cũng là một DFM thua xa về tất cả mọi mặt. Tuy nhiên, với sự khởi đầu thuận lợi, các fan của Faker và T1 đều hy vọng “Quỷ Vương” và các đồng đội trẻ sẽ tiếp nối chiến thắng và đạt đến đích cuối cùng là chức vô địch mà bản thân anh đã luôn hằng mong ước.