Deadpool 2: Những điểm khác biệt của Cable trong phim và nguyên tác truyện tranh

SuperTom  - Theo Helino | 26/05/2018 0:00 AM

Trong Deadpool 2, Marvel đã chọn hướng hướng khai thác Cable đơn giản và ngắn gọn hơn, giúp nhân vật tự phát triển câu chuyện của bản thân. Đây là một nước đi đúng đắn của hãng phim bởi Cable theo nguyên tác truyện tranh là một trong những nhân vật phức tạp nhất vũ trụ Marvel.

Những fans của Marvel Comics hẳn đã rất mong chờ được gặp gỡ Cable trên màn ảnh lớn bởi đây là một nhân vật có tiểu sử rắc rối và rất khó khai thác. Một phần vì Nathan Summers có liên quan mật thiết đến khá nhiều nhân vật khác trong X-Men như Apocalyse, Mister Sinister, Madelyne Pryor, Scott Summers, Jean Grey

Cable trong Deadpool 2

Ngạc nhiên thay, dù là nhân vật chính trong Deadpool 2 nhưng nguồn gốc và năng lực của Cable không được khai thác nhiều. Khán giả chỉ biết rằng Nathan Summers đến từ một tương lai "không-quá-xa" và họ cũng có thể mường tượng rằng công việc của anh giống như một chiến binh tương lai.

Bên cạnh đó, Cable đã có vợ và con gái anh tên là Hope, cả hai đều bị sát hại bởi một dị nhân được gọi là Firefist. Đây chính là nguyên nhân anh quyết định du hành thời gian, trở về khoảng thời gian để ngăn chặn Firefist khi hắn còn trẻ và chưa trở thành một tên siêu ác nhân.

Ngoài ra, theo những gì thể hiện trên phim, Cable của chúng ta chỉ có năng lực telekenisis, sức khỏe hơn người và kỹ năng chiến đấu xuất sắc, chứ không hề có năng lực ngoại cảm như trong nguyên tác.

Cable trong nguyên tác Comics

Nguồn gốc đầy phức tạp của Cable có liên quan trực tiếp đến Mister Sinister, người từng là đồng minh và cũng là kẻ thù của X-Men. Nathaniel Essex là một nhà đột biến, di truyền học và bị ám ảnh bởi tiềm năng sức mạnh của gia đình Summers, hắn luôn cho rằng hôn nhân giữa Scott Summers (Cyclops) và Jean Grey có thể tạo ra dị nhân quyền năng nhất mọi thời đại. Hắn luôn cố gắng sở hữu một dị nhân mạnh và nhiều năng lực như vậy nhằm lật đổ Apocalyse, người đã "ban" cho Sinister lời nguyền "bất tử.

Nhưng sau khi Jean Grey bị thực thể Dark Phoenix nhập và cướp đi tính mạng, kế hoạch của Mr. Sinister đứng trước nguy cơ đổ bể. Tuy nhiên, nhờ vào những nghiên cứu ngành di chuyền học và nhân bản vô tính, hắn đã tạo ra một phiên bản khác của Jean Grey - Madelyne Pryor để tiếp tục kế hoạch của mình.


Phiên bản khác của Jean Grey - Madelyne Pryor.

Phiên bản khác của Jean Grey - Madelyne Pryor.

Không may cho Nathaniel Essex, Apocalyse phát hiện ra âm mưu của Mr. Sinister và cho người đi bắt cóc Nathan Summers rồi đầu độc anh với một loại virus có khả năng biến cơ thể sống dần dần thành kim loại, máy móc. Trong khoảnh khắc đó, một dị nhân khác đến từ tương lai đã xuất hiện (Mother Askani, nhưng thật ra đó là Rachel Summers, một người con khác của Jean Grey và Scott Summers), cứu Nathan rồi đem anh đến tương lai nhằm đào tạo và giúp anh khắc chế virus, ngăn không cho nó lan ra khắp cơ thể. Bên cạnh đó, cô cùng đồng đội đã tạo ra một cơ thể Cable khác phòng khi không thể cứu được Cable này. Phiên bản này sau đó đã bị Apocalyse cướp đi, nuôi dưỡng và đặt tên là Stryfe.


Stryfe.

Stryfe.

Rachel Summers đã đào tạo Nathan trở thành một chiến binh đầy dị nhân đầy quyền năng và tin rằng anh là chìa khóa để đánh bại Apocalyse và họ đã đúng. Nathan Summers sau đó đã ổn định cuộc sống cùng vợ và con trai mình cho đến khi Stryfe tấn công và mang Tyler đi. Nathan sau đó đã lấy tên là Cable và nhận nhiêm vụ du hành về quá khứ để sửa chữa và bảo vệ tương lai, đồng thời tìm kiếm cậu con trai bị bắt cóc của mình. Điều này dẫn tới việc thành lập X-Force và sự gặp gỡ giữa anh và Deadpool cùng những rắc rối về sau.

Đưa tất cả những mớ rắc rối kia lên phim chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn với hãng phim và nó cũng khiến cho dòng thời gian vốn đã lằng nhằng của X-Men trở nên phức tạp hơn. Đồng thời, thời lượng phim Deadpool 2 cũng đủ dài để kể một câu chuyện xuyên thời gian như vậy.

Tham khảo: Samurice.

Xem thêm:

Cable

Deadpool 2