Để thắng 3-0 trước SSG, Faker và đồng đội phải bỏ tới tận 6 tiếng chỉ để làm điều này

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2017 09:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Bang và Faker sau khi giành chiến thắng trước SSG với tỷ số 3-0.

Như bạn đọc đã biết, vào hôm nay 15/8, lượt trận thứ 2 của Playoff LCK mùa Hè 2017 đã diễn ra giữa SKT T1Samsung Galaxy. Quả thực, SKT T1 đã lấy lại phong độ của mình và thi đấu một cách ấn tượng, chiến thắng Samsung Galaxy với tỷ số hoàn hảo - 3:0. Chẳng ai có thể ngờ rằng trận đấu này lại diễn ra 1 chiều đến như vậy.

Trong suốt 3 ván đấu, tất cả thành viên của SKT T1 đều cho người hâm mộ biết lý do tại sao họ được biết đến là đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, Bang và Faker là những người có ảnh hưởng lớn nhất trong cả 3 ván đấu với 2 MVP thuộc về Faker, một thuộc về Bang.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Faker, Bang sau trận đấu.

Bạn cảm thấy thế nào khi giành được danh hiệu MVP?

Faker: Tôi cảm thấy tâm trạng mình rất tốt khi nhận được danh hiệu MVP ngày hôm nay, và tôi thực sự hạnh phúc vì những gì mình làm được. Tôi muốn giữ đà này cho trận đấu giữa chúng tôi và KT Rolster.

Bạn đã có 100% tham gia trong các mạng hạ gục ở ván đấu đầu tiên. Bạn có hài lòng về màn trình diễn của mình hôm nay không?

Faker: Tôi khá hài lòng về màn trình diễn của mình trong ván 1 và 2. Tôi nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn trong ván 3, nhưng xét tổng thể thì tôi vẫn làm rất tốt.

Pha băng vào hồ máu đối phương ở ván 3 là bạn đang cố gắng để lấy Pentakill phải không?

Faker: Tôi không mong đợi một pha Pentakill. Trên thực tế, tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi đã có Quadrakill. Tôi chỉ băng vào để có thể hạ gục đối phương mà không ý thức được mình đã hạ gục bao nhiêu người. Tuy nhiên, tôi rất thất vọng vì không thể sống sót sau đó.

Bạn đã nhận được những lời nhận xét như thế nào sau ván đấu đầu tiên?

Faker: Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi carry cả ván đó. Họ nói những điều hết sức thẳng thắn, đại loại như: "Oh, làm thế nào mà cậu carry được ván đó?".

Mặc dù ván 2 giành chiến thắng nhưng có vẻ như khá khó khăn phải không?

Faker: Chúng tôi lấy một đội hình cần phải có lợi thế ban đầu để giành chiến thắng. Sau khi thiết lập lại thế trận bởi Samsung Galaxy, chúng tôi đã chơi ngược với kế hoạch ban đầu và chậm lại. Đó là bởi vị đội hình của chúng tôi mạnh về giai đoạn cuối trận.

Sao bạn lại sử dụng Fizz?

Faker: Fizz là tướng tuyệt hảo để tận dụng lợi thế ban đầu cùng người đi rừng. Fizz cũng tạo ra nhiều cơ hội để hạ gục các vị trí quan trọng của đối phương trong suốt ván đấu.

Bang, bạn cảm thấy thế nào sau khi giành chiến thắng?

Bang: Chúng tôi có khoảng 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với KT Rolster. Trong trận đấu đó, tôi muốn thể hiện hiệu suất lớn hơn những gì tôi đã làm trong trận hôm nay.

Bạn gây cả tấn sát thương trong ván 2. Bạn có mong đợi danh hiệu MVP cho mình trong ván đấu đó không?

Bang: Tôi đã mắc vài lỗi trong ván đó, vì vậy tôi không nghĩ mình được MVP. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng SSG sẽ giành chiến thắng trong ván đấu đó vì họ chơi rất tốt. Ván 2 là ván khó nhất đối với tôi.

Còn Faker, bạn có muốn Bang nhận được MVP trong ván 2 không?

Faker: Tôi không gây được nhiều sát thương trong ván 2 nhưng đã thả trúng rất nhiều chiêu cuối của Fizz. Tôi thành thật nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được MVP.

Bang, ý kiến của bạn về lời Faker vừa nói là gì?

Bang: Tôi không nghĩ là tôi có thể đồng ý với cậu ấy (cười). Thật ra, Fizz tạo ra nhiều cơ hội với chiêu cuối, và đó là cách tôi gây ra những sát thương. Chúng tôi chỉ bắt đầu chiến thắng các pha giao tranh ở giữa và cuối trận, kể cả có ở thế bất lợi là vì chiêu cuối của Fizz.

Trong loạt trận hôm nay, SSG đã chọn đội đỏ trong ván đầu tiên và họ cũng thay 3 thành viên trong ván thứ 3. Bạn phản ứng với điều đó thế nào?

Bang: Tất cả 8 tuyển thủ của đội tôi đã tổ chức một cuộc thảo luận kéo dài 6 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho việc cấm chọn trước khi bước vào trận đấu hôm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chúng tôi chắc chắn rằng không có lỗ hổng. Quả thật, chúng tôi đã dự đoán chính xác hầu hết mọi thứ mà SSG đưa ra ngày hôm nay. Chúng tôi hiểu tại sao SSG lại chọn đội đỏ trước và chúng tôi cũng nghĩ rằng SSG đã làm tốt với chiến lược cấm chọn của họ.

Faker, điều Bang vừa nói có thực sự có ích cho đội không?

Faker: Chúng tôi không bao giờ gặp bất lợi trong khâu cấm chọn, và tất cả các trận đấu đều rất thoải mái.

Bang, bạn muốn nói gì về trận tiếp theo với KT Rolster không?

Bang: Chúng tôi đã vượt qua 2 đối thủ và giờ chỉ còn lại 2. Chúng tôi đảm bảo sẽ chuẩn bị tốt để đối đầu với họ.

Faker, hãy nói điều gì trước khi kết thúc phỏng vấn đi.

Faker: Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi. Xin mọi người hãy tiếp tục làm như vậy khi chúng tôi đối đầu với KT Rolster.