Đề nghị chơi Amumu đi rừng, HLV trưởng của KT Rolster bị Score tỏ thái độ như thế này đây

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/07/2017 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với HLV trưởng của KT Rolster về meta đi rừng sau khi giành chiến thắng trước SSG với tỷ số 2-1.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 25/7, KT Rolster đã đánh bại SAMSUNG Galaxy với tỷ số 2-1, đẩy đương kim Á quân Liên Minh Huyền Thoại thế giới xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng LCK mùa Hè 2017. Đáng nói nhất, vì đây là trận đấu đầu tiên mà LCK áp dụng phiên bản 7.14 - bản cập nhật đưa các vị tướng tank lên ngôi thì đã có rất nhiều sự thay đổi trong cách cấm/chọn được xảy ra.

Trong ván đấu thứ nhất, Score - người đi rừng của KT Rolster đã chọn cho mình Nunu - vị tướng đi rừng nổi tiếng "phế" trong giao tranh của Liên Minh Huyền Thoại nhưng rất lợi hại trong khâu kiểm soát và ăn mục tiêu lớn. Mặc dù vậy, sự lựa chọn này của KT Rolster đã tỏ ra không thành công khi đã để thua SSG trong ván đấu này.

Trong 2 ván đấu tiếp theo, KT Rolster lựa chọn Gragas và Maokai đi rừng, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng của KT Rolster - Lee Ji-hoon đã được OGN phỏng vấn để bình luận về trận đấu này cũng như những sự thay đổi về meta khu vực rừng trong phiên bản 7.14.

HLV Lee đã đề cập cụ thể đến Maokai và Cho'Gath là những vị tướng có thể được đặt một cách linh hoạt trong đội hình. Như bạn đọc có thể thấy trong các trận đấu gần đây ở phiên bản 7.14, Maokai và Cho'Gath tùy từng tình huống mà có thể lựa chọn đi rừng hoặc đường trên.

Tiếp theo đó, HLV Lee có nói rằng ông đề nghị Score chơi Amumu - vị tướng mà MVP đã sử dụng thành công để đối đầu với SSG. "Tôi nghĩ Amumu là một lựa chọn tốt bởi vị tướng này mang tính gắn kết với đội hình và rất mạnh trong giai đoạn giữa và cuối trận đấu. Tuy nhiên, Score đã tỏ ra giận dữ khi tôi đề nghị cậu ấy sử dụng Amumu".