DC: "Tình yêu thì không có lỗi", dưới đây là 5 siêu anh hùng đã "phải lòng" chính kẻ thù của mình

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/02/2022 11:59 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong vũ trụ DC thì các siêu anh hùng luôn có sứ mệnh là chống lại cái ác để bảo vệ thế giới. Thế nhưng có những lúc họ đã "phải lòng" chính kẻ thù của mình.

Trong câu chuyện của vũ trụ DC luôn có hai bên gây chiến với nhau, đó là các siêu anh hùng chống lại các siêu ác nhân. Sự hiện diện của những nhân vật phản diện này là rất quan trọng đối với các cuộc phiêu lưu của các siêu anh hùng, vì nếu không có họ thì các siêu anh hùng DC sẽ không có đất diễn. Tuy nhiên trong quá trình thi hành công lý của mình, không hiếm những cặp siêu anh hùng và ác nhân đã phải lòng nhau vì thường xuyên gặp gỡ. Đúng là tình yêu thì không hề có lỗi với giới hạn đúng không nào?

Batman và Catwoman

DC: Tình yêu thì không có lỗi, dưới đây là 5 siêu anh hùng đã phải lòng chính kẻ thù của mình - Ảnh 1.

Chúng ta sẽ bắt đầu danh sách này với một mối quan hệ rất nổi tiếng, chuyện tình của họ đã gây ra nhiều tranh cãi đó chính là tình yêu giữa Batman và Catwoman. Trong sự nghiệp làm siêu anh hùng của mình, Batman đã đối phó với rất nhiều tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, trong số rất nhiều nhân vật phản diện mà anh phải đối mặt thì Catwoman là người có thể làm "tan chảy" trái tim của Batman. Không phải một hai lần mà rất nhiều lần Batman không hạ được Catwoman vì tình cảm của mình. Cuối cùng họ cũng bày tỏ tình yêu với nhau, thậm chí ở Earth-2 cả hai đã kết hôn và có một cô con gái trở thành siêu anh hùng tên là Huntress.

Captain Atom và Plastique

DC: Tình yêu thì không có lỗi, dưới đây là 5 siêu anh hùng đã phải lòng chính kẻ thù của mình - Ảnh 2.

Captain Atom không phải đối mặt với nhiều nhân vật phản diện như Superman hay Batman, nhưng anh có một nữ kẻ thù khá ghê gớm tên là Plastique. Trong lịch sử DC, họ thường được kể là đã gặp và chiến đấu với nhau Captain Atom được xem là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất trong Vũ trụ DC nhưng Plastique cũng tỏ ra không hề kém cạnh, có thể nói họ là đối thủ "cân tài cân sức". Chình vì thế tình yêu giữa họ đã bị ngăn cấm khi Plastique tham gia vào đội Suicide Squad do Amanda Waller thành lập. Tuy nhiên vượt qua tất cả, sau cuộc gặp gỡ lần thứ mười hai thì mối quan hệ của họ đã tiến đến mức hôn nhân.

Green Lantern và Star Sapphire

DC: Tình yêu thì không có lỗi, dưới đây là 5 siêu anh hùng đã phải lòng chính kẻ thù của mình - Ảnh 3.

Trước khi cả hai trở thành siêu nhân, Hal Jordan và Carol Ferris có mối quan hệ là cấp dưới và sếp của công ty hàng không Ferris Aircraft. Sau khi Carol được Zamarons chọn làm nữ hoàng của người ngoài hành tinh, cô sau đó trở thành một nữ siêu nhân tên là Star Sapphire. Lúc này cô phải thường xuyên phải đối mặt với Hal Jordan, người đã trở thành siêu anh hùng Green Lantern. Mặc dù có tình cảm thế nhưng Green Lantern và Star Sapphire vẫn phải đối đấu với nhau vì nhiệm vụ của mình.

Nite-Owl và Twilight Lady

DC: Tình yêu thì không có lỗi, dưới đây là 5 siêu anh hùng đã phải lòng chính kẻ thù của mình - Ảnh 4.

Watchmen là một trong những truyện tranh độc đáo nhất trong vũ trụ DC, trong đó có rất nhiều siêu anh hùng và siêu ác nhân không có ranh giới với nhau, bởi vì một siêu anh hùng có thể hành động như một nhân vật phản diện, và ngược lại. Trong đó có một câu chuyện kể về một siêu anh hùng tên là Nite-Owl từng được kể là có mối quan hệ lãng mạn với một trong những nữ phản diện mạnh nhất vũ trụ là Twilight Lady. Tuy nhiên, vì thân phận của mình, mối quan hệ giữa Nite-Owl và Twilight Lady đã không thể tiến xa hơn mà thay vào đó họ phải đối mặt gây gổ với nhau và rồi lại yêu nhau vào sáng hôm sau.

Supergirl và Lex Luthor

DC: Tình yêu thì không có lỗi, dưới đây là 5 siêu anh hùng đã phải lòng chính kẻ thù của mình - Ảnh 5.

Trước thời đại Crisis on Infinity Earth, Supergirl được biết đến là một nữ siêu anh hùng tên là Matrix đến từ một chiều không gian khác. Khi cô đến vũ trụ chính, Supergirl sau đó phải lòng một chàng trai trẻ đẹp trai tên là Lex Luthor. Hai người sau đó phát triển một mối quan hệ lãng mạn, cho đến khi Supergirl phát hiện ra rằng Lex đã nhân bản chính mình suốt thời gian qua. Tức giận vì bị lừa dối, Supergirl sau đó đã phá hủy phòng thí nghiệm của Lex và khiến anh ta cảm thấy vô cùng đau lòng.

Trên đây là 5 cặp tình yêu giữa siêu anh hùng và siêu ác nhân trong Vũ trụ DC. Mặc dù một số người trong số họ thành công đến với nhau như Batman và Catwoman, nhưng có một số người đã chọn cách buông bỏ. Các bạn ấn tượng với cặp đôi nào nhất, hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến nhé!

https://gamek.vn/dc-tinh-yeu-thi-khong-co-loi-duoi-day-la-5-sieu-anh-hung-da-phai-long-chinh-ke-thu-cua-minh-2022020712284105.chn