DC Comics thua kiện bản quyền Superman cho... hãng bánh xốp Indonesia

DS  - Theo Helino | 29/05/2019 05:00 PM

Dù đã nổi tiếng trên khắp thế giới với thương hiệu Superman, thế nhưng tòa án tối cao Indonesia vẫn xử DC Comics thua kiện trong vụ kiện bản quyền này.

Với nhiều fan truyện tranh phương Tây, đặc biệt là DC Comics, cái tên Superman thật sự đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Hình ảnh chàng siêu nhân với chiếc áo choàng đỏ đã quá quen thuộc với nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới. Thế nhưng, không phải ở bất cư nơi nào, Superman vẫn là anh hùng số 1 thế giới. Bằng chứng là mới đây, Superman của DC Comics đã bất ngờ thua kiện trong vụ bản quyền thương hiệu trước một công ty bánh kẹo có tên PT Marxing Fam Makmur có trụ sở tại Surabaya, Indonesia.

DC Comics thua kiện bản quyền Superman cho... hãng bánh xốp Indonesia - Ảnh 1.

Được biết, PT Marxing Fam đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ lẫn bảo hộ thương hiệu Superman cho các sản phẩm bánh kẹo do họ sản xuất với các cơ quan luật phát tại Indonesia từ những năm 1993. Và công ty này cũng có bằng chứng cho thấy họ thường xuyên cập nhật các quyền sở hữu của họ với "Superman". Tranh chấp chỉ xảy ra khi DC Comics bắt đầu xuất hiện tại Indonesia vào năm ngoái và và vấp phải trở ngại rào cản pháp lý về tên thương hiệu kể trên.

Ngay sau đó, DC Comics cùng các luật sư của mình đã cố gắng lập luận rằng thương hiệu Superman đã nổi tiếng trên toàn thế giới và ngay cả tại Indonesia vì vậy nên việc Marxing đăng ký sử dụng là trái pháp luật. Tuy nhiên, khá trớ trêu cho DC là cơ quan luật pháp của quốc gia này đã bác bỏ đơn kiện của DC Comics và bảo vệ quyền lợi cho công ty bánh kẹo Marxing.

DC Comics thua kiện bản quyền Superman cho... hãng bánh xốp Indonesia - Ảnh 2.

Superman chỉ là tên một loại bánh tại Indonesia

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên một công ty nổi tiếng trên thế giới thua kiện sở hữu trí tuệ trước các doanh nghiệp tại Indonesia và đặc biệt là đảo Surabaya, trước đây công ty đồ gỗ IKEA cũng nhận thất bại tương tự vào năm 2016 với một công ty cùng tên tại đây. Và lần này, nạn nhân tiếp theo của các cơ quan lập pháp xứ vạn đảo tiếp tục là DC Comics.

Hiện tại, DC Comics cũng như đại diện pháp lý của họ tại Indonesia chưa đưa ra bất kì bình luận nào sau phán quyết lần này của tòa án tối cao.