Daymare 1998: Resident Evil 7 trong hình dung của những fan cuồng bảo thủ

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/02/2017 09:00 PM

Daymare 1998 xuất phát là một bản remake của Resident Evil 2 nhưng hiện tại trò chơi đã và đang được phát triển thành game độc lập.

Xuất phát từ một dự án nhỏ với mục đích remake lại tựa game kinh dị Resident Evil 2 nổi tiếng của Capcom, Daymare 1998 sau một thời gian nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các fan mới đây đã có bước chuyển mình mới khi đặt chân lên trang Kickstarter nhằm thu hút vốn để phát triển thành một sản phẩm hoàn chỉnh.


Daymare 1998 đang trên đường trở thành một tựa game độc lập mới, nhưng trước hết nó cần có kinh phí.

Daymare 1998 đang trên đường trở thành một tựa game độc lập mới, nhưng trước hết nó cần có kinh phí.

Mục tiêu mà nhóm tác giả đề ra dành cho Daymare 1998 là khoảng gần 200.000 USD, tương đương 4,5 tỷ đồng trong thời hạn 30 ngày. Tính đến thời điểm bài viết thì đã có 583 triệu được ủng hộ sau 3 ngày, một tiến độ khả quan đối với trò chơi.

Như đã giới thiệu trong một số bài viết trước, Daymare 1998 lấy bối cảnh trong một thành phố hoang tàn sau khi bị tàn phá bởi vũ khí sinh học, biến cư dân nơi đây trở thành những sinh vật gớm ghiếc - rất giống với Raccoon City ở hai phiên bản Resident Evil 2 và 3. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Daymare 1998 tiền thân vốn là một bản remake của Resident Evil 2.


Một thành phố bị tàn phá bởi vũ khí sinh học.

Một thành phố bị tàn phá bởi vũ khí sinh học.

Trong trailer mới nhất tung ra nhân dịp Daymare 1998 đặt chân lên Kickstarter, người xem tiếp tục thấy những hình ảnh xây dựng trên Unreal Engine 4 đẹp mắt của Daymare 1998 cùng nhân vật chính vận đồ đen, đeo mặt nạ phòng độc gợi nhớ tới nhân vật HUNK - gã tay sai đắc lực của tập đoàn Umbrella trong series Resident Evil. Bên cạnh đó, hình một quả tên lửa mang số hiệu "CSR-03" cũng một lần nữa xác nhận kịch bản trò chơi sẽ xoay quanh một thí nghiệm thất bại dẫn đến thảm họa sinh học do chính phủ hoặc một tổ chức nào đó gây ra.

Trailer giới thiệu trên Kicktarter của tựa game kinh dị Daymare 1998.

Sở dĩ Daymare 1998 phải chuyển hướng phát triển là bởi nhóm tác giả đã nhận được phàn nàn từ phía Capcom sau khi hãng game Nhật Bản này quyết định sẽ tự tay thực hiện bản remake dành cho Resident Evil 2.

Đối với những fan hâm mộ không thích sự chuyển đổi sang góc nhìn người thứ nhất của phiên bản mới nhất Resident Evil 7, có lẽ Daymare 1998 sẽ là một sự hình dung hợp lý hơn đối với họ về phần tiếp theo của series game kinh dị ăn khách nhất thế giới hiện nay. Chưa kể game còn có tùy chỉnh góc quay camera cố định giống như những bản Resident Evil cổ điển để mang lại trải nghiệm quen thuộc nhất cho người chơi.


Góc nhìn cố định giống y như Resident Evil.

Góc nhìn cố định giống y như Resident Evil.

Daymare 1998 dự tính sẽ được phát hành dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC vào thời điểm tháng 7 năm sau.

>> Daymare 1998: Nếu ghét Resident Evil 7, đây có thể là game kinh dị dành cho bạn