Đầy những tinh tiết vô lý, fan Attack on Titan lo lắng tác giả muốn tua nhanh cái kết như Game of Throne (P.1)

Kynava  - Theo Nhịp Sống Việt | 15/02/2020 05:29 PM

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, fan của bộ truyện Attack on Titan đã nổ ra tranh cãi và lo lắng dữ dội khi chap mới ra mắt. Tại sao lại như vậy, khi bộ truyện này được xem là cực kì xuất sắc với mỗi chap truyện suốt 10 năm qua.

Mọi diễn biến của Attack on Titan đều đang rất hấp dẫn và rất căng thẳng… nhưng lại kết thúc chóng vánh trong cùng một chap. Cụ thể như nào, cùng tìm hiểu nhé!

1/Trước khi chap 126 của Attack on Titan ra mắt, câu chuyện của nó đang dừng ở một biến chuyển hết sức gay cấn và phức tạp, với vô vàn những nút thắt chưa được mở, những mối hận thù chưa được giải quyết và những xung đột nội bộ căng như dây đàn chưa có lời kết. Gần như toàn bộ độc giả của bộ truyện đều hết sức phấn khởi và tò mò không biết tác giả Hajime sẽ làm thế nào để có thể giải quyết hết "đống lùm xùm" ấy chỉ trong vài chap truyện cuối cùng của bộ truyện, và nào ngờ đâu, câu trả lời lại khiến độc giả "sock" hơn bao giờ hết.

Đầy những tinh tiết vô lý, fan Attack on Titan lo lắng tác giả muốn tua nhanh cái kết như Game of Throne (P.1) - Ảnh 1.

Đầu tiên đó là về hoàn cảnh "thập tử nhất sinh" của chiến binh mạnh nhất nhân loại Levi Ackerman. Trong chapter 115, Levi sau một trận chiến điên cuồng với Titan Quái Thú Zeke Jeager đã dành chiến thắng và đưa Zeke trở về thành nhằm chiếm lấy sức mạnh Titan. Để đề phòng bất trắc, Levi đã nhét một cây Thương Sét vào giữa bụng của Zeke nhằm đảm bảo Zeke sẽ không thể giở trò, tuy nhiên trái với suy nghĩ của Levi, Zeke đã sẵn sàng để chết và ông ta quyết định "đánh bom" liều chết cùng với Levi.

Thương Sét là thứ vũ khí chuyên dụng được thiết kế để phá lớp giáp của Titan Thiết Giáp cũng như các vũ khí cơ giới sắt thép, vậy nên sát thương của nó khi được dùng với người lại còn ở cự ly sát rạt như trường hợp của Zeke và Levi đã khiến cho cả hai lâm vào cửa tử. Zeke lẽ ra đã chết nếu như không nhờ có một con Titan Vô Tri được Ymir phái đến nhằm hồi sinh Zeke, nhưng còn Levi thì sao. Khác với Zeke khi có Thủy Tổ Ymir cứu độ, Levi đã chịu sát thương của cây Thương Sét và văng ra cả chục mét, với vết cắt dài trên mặt, đứt vài ngón tay và máu me đầy mình.

Đầy những tinh tiết vô lý, fan Attack on Titan lo lắng tác giả muốn tua nhanh cái kết như Game of Throne (P.1) - Ảnh 2.

Tại thời điểm chap cho đến tận chap 125 (tức hơn nửa năm), fan hâm mộ đều đã cân nhắc đến khả năng có lẽ Levi nếu không chết thì cũng sẽ bị thương nặng đến mức không thể xuất hiện được nữa. Ấy vậy mà qua chap 126, ngạc nhiên làm sao, Levi đã thoát được cây Thương Sét bằng cách… lấy kiếm che chân của mình, và ngoài trừ việc mất 2 ngón tay, kèm một vết cắt trên mặt và… hết, anh ta đã có thể tỉnh dậy bàn kế hoạch với Hange chỉ sau nửa ngày, và tất cả được Hange giải thích ngắn gọn "chắc vì anh là Ackerman?".

Từ khi nào mà cây kiếm dùng để chém Titan vừa dài vừa mỏng lại có thể dùng để đỡ bom từ thương sét, và từ khi nào mà một Ackerman có thể mạnh đến như vậy là một câu hỏi khiến fan vừa khó chịu vừa bức rức, khi một phần họ vừa mừng là Levi vẫn còn sống và vẫn còn có thể chiến đấu với Eren trong trận chiến cuối cùng, nhưng cũng một phần cảm thấy vô lý khi khả năng của người "Ackerman" được Levi nâng cấp nhiều đến thế. Còn nhớ trong chiến dịch truy bắt Titan Nữ Hình, Levi chỉ vì cứu Mikasa mà bị trật cổ chân, anh đã không thể nào chiến đấu và phải dành thời gian rất lâu dưỡng thương rồi mới có thể quay lại được.

Đầy những tinh tiết vô lý, fan Attack on Titan lo lắng tác giả muốn tua nhanh cái kết như Game of Throne (P.1) - Ảnh 3.

2/ Kế tiếp là drama giữa nội bộ nhóm 104. Cách đây vài chapter, sự tranh cãi và căng thẳng đã nổ ra giữa các nhân vật như Armin, Jean, Mikasa và Connie khi họ có những suy nghĩ trái chiều nhau về việc có nên ủng hộ hay phản đối kế hoạch diệt chủng của Eren. Connie còn khiến mọi việc khó xử hơn khi ích kỉ đem Falco đi một mình bất chấp sự phản đối của Armin nhằm cứu mẹ.

Đầy những tinh tiết vô lý, fan Attack on Titan lo lắng tác giả muốn tua nhanh cái kết như Game of Throne (P.1) - Ảnh 4.

Chap 125 còn cho thấy cả Mikasa lẫn Armin đều biết rõ kế hoạch đuổi theo thuyết phúc Connie là rất vô vọng. Ấy vậy mà trong chap 126, ân oán giữa Connie và Armin cũng như mối liên minh giữa Gabi, Falco cùng những người khác được giải quyết cái rẹt sau pha "tự sát" bất thành của Armin, và sau đó mọi người lại cùng quay trở về.

3/ Annie quay trở lại và ngay lập tức liên minh có lẽ là chi tiết khiến phần đông độc giả cay cú nhất trong chap 126. Titan Nữ Hình Annie Leonhart từng được xem là kẻ tội đồ của người dân Eldia ở Paradis khi đã ra tay giết hại rất nhiều người trong Quân Trinh Sát nhằm bắt giữ Eren Jeager ở đầu truyện. Số người chết dưới tay của Annie có lẽ phải đến hàng trăm, trong số đó có cả đội của Levi như Gunther, Eld, Oluo, Petra.

Đầy những tinh tiết vô lý, fan Attack on Titan lo lắng tác giả muốn tua nhanh cái kết như Game of Throne (P.1) - Ảnh 5.

Trong những chương truyện trước, Connie còn cho thấy rõ rằng việc bị hết người này tới người khác phản bội đã khiến cậu không còn tin tưởng được ai, trong đó Annie, Reiner, Bertolt và cả Eren đóng vai trò lớn. Ấy vậy nhưng khi Annie gặp lại mọi người thì điều gì đã xảy ra?

Họ cùng nhau cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nên nhớ rằng kể từ lúc Annie được thoát ra khỏi khối băng, ngoại trừ Hitch, thì không có bất kì ai biết được mục đích và ý định của Annie hiện giờ là gì. Không một ai biết là Annie là kẻ thù của ai, hay sẽ chiến đấu cho ai, ấy thế mà vừa gặp nhau, Connie và Armin đã cười nói vui vẻ như gặp được người bạn tri kỉ. Armin còn bảo Connie đừng nên cười Annie khi cô đang ăn bánh vì đã lâu lắm rồi cô mới được ăn uống cơ mà.

Đầy những tinh tiết vô lý, fan Attack on Titan lo lắng tác giả muốn tua nhanh cái kết như Game of Throne (P.1) - Ảnh 6.

... còn tiếp.