Đây là những vị tướng LMHT bị người chơi trên toàn thế giới GHÉT nhất, dù là meta nào đi chăng nữa cũng vậy thôi

Nam Tùng Sơn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/12/2016 11:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dù ở thời điểm nào, đây cũng là những vị tướng bị người chơi ghét bỏ nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.

Kể từ khi Liên Minh Huyền Thoại ra mắt cho tới nay, có nhiều vị tướng bị ghét bỏ bởi vì họ quá mạnh, hoặc họ gây khó chịu cho những người chơi còn lại (cả đồng đội lẫn kẻ thù). Và những cái tên trong danh sách dưới đây là những vị tướng tiêu biểu bị người chơi trên toàn thế giới “căm ghét”, dù là ở meta-game nào đi chăng nữa.

Zed – Chúa Tể Bóng Tối

Zed chính là vị tướng mà trong chế độ Xếp Hạng ở bất cứ máy chủ nào trên thế giới, tỉ lệ cấm/chọn của hắn ta cũng dẫn đầu trong danh sách. Ở những bậc Xếp Hạng thấp và trung bình, tỉ lệ này còn lên tới con số đáng báo động, đạt mức ~99.69%.

Những người chơi Zed tốt cũng phải tự thừa nhận rằng vị tướng này quá khó chịu, đặc biệt là khi hắn ta thắng đường ngay từ đầu game. Nếu như bạn chỉ vì hăng máu so găng với đối thủ mà không lựa chọn một vị tướng có khả năng khắc chế Zed (đôi khi là cả những vị tướng mà bạn không muốn chơi) hoặc khả năng sống sót khi Zed dồn sát thương, bạn sẽ phải hối hận, sớm thôi.

Zed cũng là thiên địch của tất cả những Xạ Thủ khi mạng sống của họ sẽ chỉ còn được tính bằng giây mỗi khi thấy Dấu Ấn Tử Thần lơ lửng trên đầu. Dễ hiểu, đa số người chơi Xạ Thủ đều cảm thấy hoàn toàn “bất lực” khi bị Zed chọn làm mục tiêu, trừ khi họ đang quá xanh hoặc người chơi hỗ trợ cực kì tỉnh táo và nhanh tay Kiệt Sức, xả kĩ năng khống chế cứng.

Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch

Chỉ cần nhìn vào biệt hiệu “tinh nghịch” của Fizz, bạn đã biết rằng mình chuẩn bị gặp rắc rối rồi. Đối với nhiều người chơi, Fizz là một vị tướng gần như không thể bị khắc chế. Sát thương lớn, thời gian hồi chiêu thấp và khả năng “bất tử” với Nhảy Múa/Tung Tăng khiến những người chơi đối đầu thực sự khó chịu.

Bộ kĩ năng của Fizz cho phép hắn ta tận dụng và trừng phạt những sai lầm của đối thủ dù là nhỏ nhất, mở màn cho một cuộc giao tranh mà bên Fizz chiếm lợi thế hoàn toàn về người. Fizz cũng có mức độ tăng tiến sức mạnh cực tốt, đặc biệt ở giữa và cuối trận đấu. Khi đã xanh, Fizz sẽ biến thành một sát thủ thực sự đối với bất cứ kẻ địch nào, kể cả những tướng chống chịu trâu bò nhất.

Riven – Kẻ Lưu Đày

Mặc dù đã trải qua nhiều đợt giảm sức mạnh đến mức thê thảm, nhưng Riven vẫn luôn bị coi là một vị tướng lỗi của RIOT. Thật vậy, những người chơi Riven điêu luyện hoàn toàn có thể biến trận đấu thành thế trận một chiều với bộ kĩ năng cơ động, dồn sát thương khủng khiếp, tạo lớp khiên lớn và khả năng càn lướt trong đội hình địch với chiêu cuối tăng tầm sử dụng cho toàn bộ kĩ năng sẵn có.

Một combo đầy đủ của Riven, mặc dù hơi khó để thành thạo, có thể ngay lập tức hạ gục hầu hết tất cả những vị tướng còn lại. Đối mặt với một Riven siêu đẳng có thể khiến bạn gặp ác mộng, nhưng ngược lại, Riven ở trong tay người chơi không có kĩ năng lại là một cục-tạ-không-thể-gánh-nổi.

Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ

Với vô số kĩ năng mạnh mẽ, khả năng hất tung diện rộng, và bức Tường Gió có thể chặn gần như toàn bộ các kĩ năng và đòn đánh thường khác, Yasuo bị ghét bỏ bởi vì hắn quá khỏe. Cũng giống như Riven, hắn ta sẽ cực mạnh trong tay người chơi giỏi, và cực phế khi ở trong tay người chơi không có kĩ năng, chính vì vậy hắn ta luôn đứng đầu trong danh sách tướng bị cấm ở tất cả mọi bậc Xếp Hạng.

Gần đây, nhiều người chơi Yasuo tốt đã lựa chọn một lối đi mới cho Yasuo, đó là lên những món đồ tăng nhiều khả năng chống chịu, gây sát thương chủ yếu dựa trên tỉ lệ chí mạng và khả năng xuyên giáp. Điều này thực sự tạo ra nhiều sức ép cho đội hình địch hơn trước đây rất nhiều, tuy nhiên không phải người chơi nào cũng “chịu” đi theo hướng này.

LeBlanc – Kẻ Lừa Đảo

Kẻ Lừa Đảo LeBlanc nhận được rất nhiều sự “ghét bỏ”, và không quá khó hiểu tại sao lại như vậy. Bộ kĩ năng cho phép cô ta tiếp cận mục tiêu nhanh chóng, sát thương siêu lớn nhờ Ấn Ác Ý và Quả Cầu Tan Vỡ.

Trong khi đó, chiêu cuối Mô Phỏng sau khi được chỉnh sửa tại phiên bản 6.22 đã tạo ra sự khó chịu vô cùng lớn khi tạo ra một LeBlanc giả mà như thật, không còn Mô Phỏng kĩ năng mà LeBlanc vừa sử dụng trước đó.

Tính cơ động từ kĩ năng Mô Phỏng đôi khi khiến người chơi tự thấy mình là “trò hề” khi phải rượt đuổi LeBlanc trong… vô vọng. Rất có thể khi bạn quyết tâm đuổi giết LeBlanc, bạn sẽ nhận ra rằng không ít phút sau, bạn đã đi được một vòng quanh bản đồ rồi. Giai đoạn đi đường cũng đã trở thành một thế mạnh của LeBlanc “mới” khi cô ta đẩy lính cực nhanh và gây áp lực vô cùng lớn.

[BONUS] Teemo

Kể từ khi được ra mắt năm 2009 cho tới nay, Teemo đã rất vinh hạnh khi được bầu chọn là vị tướng đáng ghét nhất Liên Minh Huyền Thoại. Có một số lời nói vui rằng, Teemo có mặt trên Đấu Trường Công Lý là để làm ức chế 9 người chơi còn lại. Sự ức chế của Teemo đến từ những Nấm Độc khắp bản đồ, kĩ năng gây mù đối thủ và đôi chân lon ton mỗi lần tăng tốc.

Tóm lại, Teemo là vị tướng duy nhất bị người chơi ghét cả lời nói cử chỉ và cả bộ kĩ năng của hắn ta.