LMHT: TỐC CHIẾN

LMHT: TỐC CHIẾN

CHUYÊN TRANG VỀ LMHT: TỐC CHIẾN TRÊN GAMEK.VN
KHÁM PHÁ VŨ TRỤ LIÊN MINH HUYỀN THOẠI VỚI TỰA GAME MOBA 5 VS 5 ĐẦY HẤP DẪN

Đây là những thứ LMHT: Tốc Chiến buộc phải thay đổi để không “thảm bại” trước Liên Quân Mobile giống như AOG

Vergil  - Theo Nhịp Sống Việt | 03/03/2020 07:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến
16/10/2019 NCB: Trung Quốc NPH:

Sự thất bại của AOG – Đấu Trường Vinh Quang trước Liên Quân Mobile có lẽ là bài học nhãn tiền lớn nhất đối với LMHT: Tốc Chiến.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ một sản phẩm game MOBA Mobile nào đủ sức đánh bại được "đế chế" Liên Quân Mobile tại thị trường Việt Nam. Một trong những điểm sáng và hy vọng lớn của cộng đồng game thủ MOBA nước nhà là AOG – Đấu Trường Vinh Quang ra mắt vào vào năm 2019 và sau đó chưa đầy một năm đã phải chính thức đóng cửa chính là bài học nhãn tiền dành cho LMHT: Tốc Chiến.

Đây là những thứ LMHT: Tốc Chiến buộc phải thay đổi để không “thảm bại” trước Liên Quân Mobile giống như AOG - Ảnh 1.

Thử thách ở đây là làm sao thay đổi được thị hiếu của game thủ Việt, những người đã quá quen thuộc với Liên Quân Mobile, một sản phẩm MOBA không quá hardcore, không tốn quá nhiều "sức" và cũng không tạo nên sự căng thẳng như những gì người chơi gặp phải trong AOG – Đấu Trường Vinh Quang. Trung bình, game thủ Việt thích thú với một trận đấu 15 phút hơn là phải kéo dài tới tận 40 phút như AOG – Đấu Trường Vinh Quang. Vì vậy, để tránh đi vào vết xe đổ của "tiền bối", LMHT: Tốc Chiến buộc phải có những sự thay đổi để thích ứng như sau.

Đây là những thứ LMHT: Tốc Chiến buộc phải thay đổi để không “thảm bại” trước Liên Quân Mobile giống như AOG - Ảnh 2.

AOG đã không thể vượt qua được Liên Quân Mobile

Giảm cấp độ tướng xuống còn 15

Để một trận đấu trong LMHT: Tốc Chiến được rút ngắn xuống còn khoảng giới hạn 20 phút, Riot Games đã có sự tinh chỉnh để cấp độ tướng trong game đạt giới hạn 15, giống với Liên Quân Mobile chứ không phải giữ nguyên 18 như trong phiên bản PC hoặc ngay cả trong AOG – Đấu Trường Vinh Quang. Việc kéo dài cấp độ tướng lên tới 18 khiến cho những trận đấu trong AOG bị kéo dài "lê thê", điều này không hề phù hợp với một trận chiến trên nền tảng mobile. Liên Quân Mobile thành công một phần là nhờ vào yếu tố này.

Đây là những thứ LMHT: Tốc Chiến buộc phải thay đổi để không “thảm bại” trước Liên Quân Mobile giống như AOG - Ảnh 3.

Học chiêu cuối khi đạt level 5

Thay vì level 6 mới được kích hoạt chiêu cuối như trong AOG – Đấu Trường Vinh Quang thì nay, ở level 5, game thủ sẽ có thể tăng điểm vào chiêu cuối, điều này cũng khiến cho LMHT: Tốc Chiến dễ chơi hơn và phù hợp với đại đa số game thủ. Vậy tại sao không phải là level 4 như trong Liên Quân? Bởi đơn giản là bộ kỹ năng của tướng trong LMHT: Tốc Chiến đa phần được giữ nguyên như trong phiên bản PC, tức là một tướng có 4 chiêu thức. Do vậy cần phải đạt tối thiểu level 5 thì mới kích hoạt được chiêu cuối cùng.

Đây là những thứ LMHT: Tốc Chiến buộc phải thay đổi để không “thảm bại” trước Liên Quân Mobile giống như AOG - Ảnh 4.

Chiêu cuối sẽ được kích hoạt ở level 5

Làm lại chiêu thức của một số tướng

Cơ chế điều khiển của tướng trong LMHT: Tốc Chiến cũng đã được chỉnh sửa sao cho phù hợp với lối chơi trên nền tảng di động. Cùng với đó, một số tướng do có sự phụ thuộc kỹ năng quá lớn đến từ hệ thống chuột và bàn phím, điều này sẽ tạo nên sự khó khăn cho cảm đội ngũ phát triển và game thủ khi chuyển thể sang nền tảng mobile. Do vậy, một số tướng sẽ được thiết kế lại độc quyền dành riêng cho phiên bản di động.

Giảm thời gian các phép bổ trợ, cắt giảm hệ thống tháp pháo bảo vệ

Hệ thống Rồng nguyên tố, quái rừng, Rift Herald và Baron vẫn được giữ nguyên nhưng hai tháp pháo chính bảo vệ nhà chính và sự biến mất của Trụ nhà lính. Do tốc độ một trận đấu trong LMHT: Tốc Chiến trên nền tảng di động sẽ diễn ra rất nhanh, nên các phép bổ trợ cũng sẽ được giảm thời gian hồi chiêu, ví dụ như Tốc biến giảm xuống còn 150 giây.

Đây là những thứ LMHT: Tốc Chiến buộc phải thay đổi để không “thảm bại” trước Liên Quân Mobile giống như AOG - Ảnh 5.

Cắm mắt không phức tạp như phiên bản PC

Về cơ chế cắm mắt, thay vì được cắm mắt thoải mái trên bản đồ như phiên bản PC, sẽ có những điểm cắm mắt cố định trên bản đồ trong LMHT: Tốc Chiến. Mỗi bên sẽ có 8-10 vị trí cắm mắt trên khu vực của mình và mỗi game thủ cần đứng gần đó để kích hoạt chúng. Khác với AOG, game thủ sẽ buộc phải mua mắt tím hoặc đợi mắt thường hồi lại, đây cũng là một trong những yếu tố khiến lối chơi trong LMHT: Tốc Chiến được đơn giản hóa đi rất nhiều so với phiên bản PC. Dù vẫn giữ được tính hardcore, nhưng LMHT: Tốc Chiến sẽ không tạo nên sự mệt mỏi giống như AOG – Đấu Trường Vinh Quang.

Đây là những thứ LMHT: Tốc Chiến buộc phải thay đổi để không “thảm bại” trước Liên Quân Mobile giống như AOG - Ảnh 6.

Cắm mắt sẽ được đơn giản đi rất nhiều