Đây là những nhân vật được yêu thích nhất của làng game thế giới trong năm 2017

Nga0Du  - Theo Helino | 27/12/2017 11:59 PM

2B, Cuphead, Link hay SUper Mario, bạn yêu thích ai nhất trong số những cái tên này?

7) Jason Voorhess (Friday the 13th: The Game)

Cái tên đầu tiên trong danh sách này chính là Jason Voorhess, nhân trung tâm trong Friday the 13th: The Game. Mặc dù là nhân vật phản diện, tuy nhiên có thể nói gã sát thủ đeo mặt nạ này chính là linh hồn của “Thứ 6 ngày 13”. Không những vậy, nhân vật này còn có sức hút đến nỗi người chơi nào cũng khao khát hóa thân thành hắn nếu không muốn bị “ăn hành ngập mặt” trong game.

6) Senua (Hellblade: Senua's Sacrifice)

Hellblade đưa người chơi theo chân Senua, nhân vật được mô tả là một chiến binh Celtic bị tổn thương tâm lý sau khi phải trải qua cuộc xâm lược của người Viking. Chứng bệnh của Senua khiến cô bị trầm cảm, hoang tưởng, thường xuyên hình dung ra đủ thứ kì dị và bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trình xuống Địa Ngục trong trí tưởng tượng của mình.

5) Bennett Foddy (Getting Over It with Bennett Foddy)

Mặc dù không có tên chính xác, tuy nhiên chúng ta có thể gọi nhân vật chính trong Getting Over It là Bennett Foddy (thực chất đây là tên cha đẻ của tựa game này). Khỏi phải nói về độ hot của Getting Over It cũng như anh chàng nhân vật chính “cời trần ngồi trong vạc”. Tựa game này quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi nếu có giải game “lầy lội” nhất năm 2017 thì chắc chắn nó sẽ chiến thắng mà không phải bàn cãi nhiều.

4) Super Mario (Super Mario Odyssey)

Anh chàng thợ sửa ống nước này vẫn đã, đang và (có thể) là sẽ mãi là biểu tượng của làng game Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Cùng với thành công của Super Mario Odyssey, cái tên Mario một lần nữa lại khiến tất cả phải trầm trồ và thán phục.

3) Link (Legend of Zelda: Breath of the Wild)

Dẫn đầu điểm số trong tất cả các bảng đánh giá, đoạt giải game hay nhất năm tại The Game Awards 2017, tất cả đó đã đủ nói lên sự thành công vang dội của Legend of Zelda: Breath of the Wild. Không quá khi nói rằng đây là một trong những tựa game xuất sắc nhất mọi thời đại mà làng game thế giới từng sản sinh. Cùng với sự nổi tiếng của Legend of Zelda: Breath of the Wild, tiếng tăm của Link (nhân vật chính trong game) cũng ngày một bay xa. Đã 30 năm trôi qua, chàng hiệp sĩ trong bộ áo màu xanh vẫn luôn là một phần tuổi thơ của biết bao thế hệ game thủ.

2) Cuphead (Cuphead)

Bước ra từ những tập hoạt hình của thập niên 30 thế kỷ trước, Cuphead đã đưa người chơi đắm chình vào một thế giới phiêu lưu độc nhất vô nhị. Không có đồ họa 3D đẹp mắt như GTA V, không có anh hùng cực ngầu như The Witcher, cũng chẳng có hot girl nóng bỏng như NieR: Autimata, Cuphead đơn giản chỉ là những nét vẽ hoạt hình nhiều màu sắc. Tuy nhiên, sự đơn giản đến tinh tế đó lại ấn chứa một sức hút kỳ lạ, một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại với mức đánh giá cao ngất ngưởng: 96%.

Giống như cái cách mà Pewdiepie đã mô tả về tựa game này: “Cuphead khiến tôi phát cuồng”, bạn sẽ khó có thể dứng lại một khi đã đắm chìm vào những tình tiết cũng như nội dung hấp dẫn của game. Ở thời điểm hiện tại, Cuphead là một hiện tượng. Trong tương lai, nó có lẽ sẽ không còn là hiện tượng nữa. Đơn giản, nó sẽ sớm vươn đến tầm của đẳng cấp.

1) 2B (Nier: Automata)

Không ai khác, vị trí số một trong bảng xếp hạng này chính là cô nàng người máy 2B của Nier: Automata. Với tạo hình ấn tượng, 2B đã trở thành nhân vật được yêu thích và có tầm ảnh hưởng nhất với cộng đồng game thủ thế giới trong năm 2017. Hãy nhìn vào số lượng những màn cosplay 2B, bạn sẽ hiểu được rằng, Platinum Games đã tạo ra một biểu tượng mới cho làng game thế giới.