Đây là những kĩ năng đơn mục tiêu dồn sát thương bá đạo nhất Liên Minh Huyền Thoại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/06/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với game thủ Liên Minh Huyền Thoại, nhiều người yêu thích phong cách “Nhất Kích Tất Sát” nên lựa chọn tướng dồn sát thương khủng với kĩ năng bá đạo.

Tướng dồn sát thương đơn mục tiêu trong Liên Minh Huyền Thoại được khá nhiều game thủ yêu thích bởi chúng thường thiên về hổ báo, lấy mạng địch bù cho farm. Chơi nhóm tướng này, mọi người thường cảm thấy đã tay, đã mắt, phù hợp với tâm thế chơi game. Và giờ, chúng ta cùng đến với những tướng sở hữu kĩ năng dồn sát thương đơn mục tiêu ghê gớm nhất Liên Minh Huyền Thoại nhé.

5. Máy Chém Noxus (R) – Darius

Darius vốn là một hung thần trên đấu trường công lý. Tuy nhiên, nhược điểm của Đại Tướng Noxus mắc phải quá lớn, đặc biệt ở khâu tiếp cận đối thủ và yếu dần về cuối trận đấu.


Không thể xem thường Darius được.

Không thể xem thường Darius được.

Darius sở hữu chiêu cuối khủng bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại và bá đạo hơn hẳn kể từ khi làm lại chiêu thức. Nếu tích đủ 5 Stack, người chơi có thể sốc sát thương cực khủng lên toàn bộ team địch bằng combo R-R-R-R-R, đạt Penta Kill đơn giản bậc nhất tựa game này. Khi đạt cấp độ 16, chiêu cuối của Darius có thể gây hơn 1k máu 1 chém và nếu kết liễu luân phiên địch, người chơi tạo đột biến cực mạnh trong giao tranh.

Dù sao đi chăng nữa, Darius vẫn nằm trong danh sách tướng “Khó chịu” bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại. Chúng ta không đánh giá cao Tể Tướng Noxus nhưng cũng chưa bao giờ đánh giá thấp hung thần này.

Balls PentaKill tại chung kết mùa 5.

4. Xơi Tái (R) – Cho’Gath

Cho’Gath sở hữu chiêu cuối cũng cực kì bá đạo trên đấu trường công lý, đặc biệt theo cách Build đồ sức mạnh phép thuật. Xơi Tái ở cấp độ 16 gây 650 + 70% sức mạnh phép thuật sát thương chuẩn lên kẻ địch tức với tướng 700-800 AP, người chơi gây hơn 1000 sát thương chuẩn chỉ sau một cú cắn đơn giản. Nếu ai không để ý, người chơi sẽ phải ngậm đắng nuốt cay nếu team địch có Cho’Gath.


Có dấu hiệu này dưới chân là chén thôi.

Có dấu hiệu này dưới chân là chén thôi.

Cho’Gath mạnh nhất trong giai đoạn giữa trận đấu, nơi các món trang bị Semi AP lên ngôi cùng chiêu cuối Xơi Tái tích vô vàn máu cho Quái Vật Hư Không. Bộ kĩ năng của Cho’Gath tương tác với sức mạnh phép thuật cực lớn nhưng đáng tiếc thời gian hồi chiêu lại quá lâu. Thêm vào đó, vì là tướng tay ngắn, vị tướng này cũng yếu dần về cuối trận.

3. Vụ Nổ Vũ Trụ (R) – Veigar

Chiêu cuối của Veigar không giới hạn sát thương vì Veigar có thể tích sức mạnh phép thuật tới vô tận bằng chiêu Q. Tuy nhiên theo như các trận đấu thông thường, người chơi thường gây trong khoảng sát thương nhất định.


Veigar thăng tiến sức mạnh cực nhanh.

Veigar thăng tiến sức mạnh cực nhanh.

Ở cấp độ 16 và sau khi thay đổi chiêu thức, Veigar gây 325 +75% sức mạnh phép thuật sát thương phép lên tướng địch, gia tăng 1.5% sát thương dựa trên 1% máu kẻ địch đã mất, tối đa gấp đôi sát thương khi kẻ địch còn dưới 33,3% máu. Do đó, Veigar khoảng 1000 AP sẽ gây tối đa khoảng 1950 sát thương phép lên tướng địch nếu kẻ địch còn 33,3% máu trở xuống, gần như chắc chắn phải lên bảng đếm số.

Vụ Nổ Vũ Trụ thực sự là một kĩ năng mạnh khủng khiếp trên đấu trường công lý. Bởi vậy, mọi người nên đóng thêm ít kháng phép để tránh “Họa sát thân” nhé.


Chiêu cuối càng ngày càng mạnh.

Chiêu cuối càng ngày càng mạnh.

2. Bùng Nổ Sức Mạnh (R) – Syndra

Bùng Nổ Sức Mạnh của Syndra vốn được coi là kĩ năng đơn mục tiêu khủng khiếp bậc nhất trong Liên Minh Huyền Thoại. Thông thường, một chiêu thức Bùng Nổ Sức Mạnh khiến kẻ địch tổn thất 1/2 – 2/3 cọc máu của kẻ địch đã có chút kháng phép.


Syndra đậm chất sát thương.

Syndra đậm chất sát thương.

Ở cấp độ 16, Bùng Nổ Sức Mạnh của Syndra gây 180 + 20% sức mạnh phép thuật mỗi quả cầu lên kẻ địch. Nếu khéo léo, người chơi Syndra có thể tích tới 7 quả cầu tối đa và với khoảng 800 AP, chiêu cuối này có giá trị lên tới: 340x7= 2380 sát thương phép, khủng khiếp chỉ sau một kĩ năng top 1 dưới đây.

Đáng tiếc, Syndra đã Out dần Meta và không còn giữ được sức mạnh như kèo đỉnh cao Syndra và Orianna, Leblanc ở đường giữa. Dù sao đi chăng nữa, các thần đồng có tài bắn bi yêu thích Nữ Chúa Bóng Tối vẫn thoải mái sử dụng vị tướng này theo phong cách hổ báo.


Cứ vào One For All pick Syndra, ném bi max chuyện quá bình thường.

Cứ vào One For All pick Syndra, ném bi max chuyện quá bình thường.

1. Tàn Ác (Q) – Rengar

Đây rồi, vị tướng sở hữu kĩ năng đứng vị trí thứ nhất đã xuất hiện. Rengar Full sát thương có thể khiến đối thủ lên bảng trong vòng vài tíc tắc bằng một kĩ năng Tàn Ác (Q) vô cùng đơn giản. Vì chiêu thức Q áp dụng cả hiệu ứng kĩ năng lẫn tỉ lệ chí mạng nên khi nhảy chí mạng, đối phương sẽ nhận khoảng 2500 sát thương trong một khoảng thời gian. Do đó, kẻ địch lên bảng chỉ trong 0.03 giây mà thôi, nhanh nhất trong bộ tướng Liên Minh Huyền Thoại.


Rengar burst sát thương số 1 LMHT.

Rengar burst sát thương số 1 LMHT.

Rengar đã bị nerf mạnh kể từ khi lối chơi sát thủ quá đỗi thịnh hành trên tất cả máy chủ Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Rengar phong cách khô máu hoàn toàn: “Tự tay định giang sơn”, không cần phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội và tạo cảm giác run sợ cho team địch. Theo các bạn, kĩ năng nào đáng sợ nhất trong số 5 kĩ năng dồn sát thương khủng này?