Đây là gamer "xấu xa" nhất Liên Minh Huyền Thoại, chơi tài khoản nào Riot cấm vĩnh viễn account đó

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/05/2016 02:48 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây chắc chắn là game thủ xấu xa nhất Liên Minh Huyền Thoại từ trước đến nay!

Như các bạn đã biết, Liên Minh Huyền Thoại luôn xuất hiện nhưng gamer "lắm tài" như rất nhiều tật. Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là Dopa. Anh là số ít những người chơi đường giữa có khả năng "tề danh" cùng với Faker. Cùng với đó là khả năng leo rank thần tốc không ai bằng, đã có những lúc Dopa có 2 tài khoản Top 1 Thách Đấu ở cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc.

Tài năng như vậy, tuy nhiên Dopa lại lựa chọn cày thuê thay vì thi đấu chuyên nghiệp. Chính vì thế, anh chàng này đã là đích ngắm của rất nhiều sự chỉ trích cũng như bị Riot Games khóa rất nhiều tài khoản vĩnh viễn. Thế nhưng Dopa có lẽ vẫn chưa là gì khi so sánh với thanh niên sau đây - "Chí Phèo" của Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mĩ.

Với cộng đồng streamer trên Twitch, cái tên Tyler1 sẽ không mấy xa lạ bởi đây là một game thủ tương đối nổi tiếng. Người chơi này nổi tiếng cả về kĩ năng lẫn tai tiếng về các “phốt”. Tyler1 trên kênh stream của mình luôn là một game thủ tồi tệ! Leo lên rank Thách Đấu chỉ bằng vị tướng Draven nhưng streamer này còn để lại các phốt như chửi đồng đội, troll game, tranh lane của đồng đội. Tóm lại về Tyler1, người ta chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: “Mất dạy”. Game thủ này đã từng gây gổ với cả C9 Hai lẫn một BLV chuyên nghiệp của giải LCS Bắc Mỹ!

Phá game, troll game, chửi bới đồng đội, hống hách, Tyler1 thật xứng đáng với biệt danh "Chí Phèo" của Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mĩ. Khá đáng ngại là mặc dù như vậy, Tyler1 vẫn có 1 lượng lớn người xem theo dõi hắn stream. Thậm chí, một số còn cổ động hành vi troll game, chửi bới của Tyer1.

Tyler1 là một trong những nhân vật bị Riot để mắt tới nhiều nhất. Tính đến nay, Tyler1 đã có tổng cộng 16 tài khoản bị khóa do những hành vi phi thể thao, dùng từ ngữ không phù hợp, cố tình feed, afk, rời trận .v.v… Đáng ngại hơn, game thủ này còn thách thức Riot bằng chính những hành động của mình. Nếu một tài khoản của Tyler1 bị khóa, ngay lập tức hắn sẽ tạo nick khác hoặc mua một tài khoản khác về và lại leo lên Thách Đấu với vị tướng Draven và với những sự “mất dạy” của mình.

Khi được các khán giả hỏi về việc tại sao Tyler1 lại luôn chửi đồng đội nhiều đến như vậy, game thủ này đã thẳng thắn trả lời: “Bọn trẻ con chơi Liên Minh Huyền Thoại ngày nay rất bố láo, vậy nên tôi cần phải chửi chúng để cho chúng thấy chúng bố láo như thế nào!” Lý luận khá "chày cối" và rất đỗi với vẩn của "Chí Phèo" server Bắc Mĩ.

Riot nhận thấy nếu không loại bỏ Tyler1 thì sẽ gây hiệu ứng cực xấu cho cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Rất nhiều người chơi yêu cầu Riot có những động thái nhất định để streamer này không lây lan những tính cách xấu sang các game thủ khác. Nhưng vấn đề ở chỗ cứ khóa tài khoản của hắn, ngay ngày hôm sau hắn ta sẽ lập nick mới hoặc mua tài khoản mới và tiếp tục stream. Thậm chí Tyler1 còn có một buổi stream với tiêu đề “Leo từ level 1 lên Thách Đấu trong đúng 1 tuần, bạn tin không?”. Đúng là quá mức "lầy lội" rồi Tyler1 ạ!!

Và ngày hôm nay, Riot Games đã đưa ra phán quyết cuối cùng về trường hợp của Tyler1. Kể từ giờ phút này trở đi, bất kì một tài khoản nào của Tyler1 sử dụng sẽ bị khóa ngay lập tức. Bất kì tài khoản nào được hệ thống nhận diện là của Tyler1 cũng sẽ bị khóa không cần lý do! Họ cũng xin lỗi cộng đồng vì để “con virus” Tyler1 lan truyền quá lâu mà không có biện pháp xử lý hiệu quả nhất. Và như vậy, gần như sự nghiệp stream Liên Minh Huyền Thoại của game thủ này sẽ bị chấm dứt. Đây cũng coi như cái giá phải trả cho việc quá nhiều lần tái phạm nhưng không biết hối cải của người chơi này.

Với các bạn game thủ, cho dù Liên Minh Huyền Thoại có phát triển như thế nào đi chăng nữa, thì nó cuối cùng nó cũng chỉ là một trò chơi giải trí. Thắng thua quan trọng thật, nhưng cũng không nên làm quá lên để rồi chửi bới đồng đội, phá game,..Hãy là 1 người chơi văn minh chứ đừng như anh chàng "Chí Phèo" Tyler1 phía trên nhé!