Đây là cách Marvel thực hiện cảnh quay Cap v. Cap trong Avengers: Endgame, kĩ xảo xịn thôi là chưa đủ

DG  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2020 03:28 PM

Để có thể thực hiện thành công trận chiến giữa 2 Captain America trong Endgame, Marvel đã phải sử dụng 2 diễn viên đóng thế, 3 máy quay cùng rất nhiều sự trợ giúp từ đội ngũ hậu kì.

1 năm sau ngày công chiếu, Avengers: Endgame vẫn duy trì được sức hút của mình khi một lần nữa trở thành đề tài bàn luận trên nhiều mạng xã hội lớn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khiến nhiều người phải liên tục ở nhà, bộ phim này lại trở thành lựa chọn hoàn hảo. Không chỉ có tính giải trí cao, Endgame còn là giải pháp tạm thời hiệu quả cho những người yêu thích phim Marvel, khi mà phải đến tận cuối năm nay, MCU mới có thể trở lại màn ảnh lớn.

Một trong những cảnh phim khiến cho khán giả phấn khích nhất chính là khi Steve Rogers phải đối mặt với chính mình (phiên bản đến từ năm 2012) trong chuyến du hành quá khứ để lấy viên Mind Stone. Tại đây, anh đã đánh lừa được H.Y.D.R.A để chiếm cây quyền trượng có gắn viên đá vô cực, thế nhưng lại bị Cap của năm 2012 cản đường vì lầm tưởng anh là Loki biến hình. 1 cuộc đấu tay bo là điều không thể tránh khỏi, và chẳng mấy khi Cap lại được tiếp đón 1 đối thủ ngang tài ngang sức đến vậy.

[Vietsub] Đây là cách Marvel Studios thực hiện cảnh quay Captain America chiến đấu với chính mình trong Avengers: Endgame.

Các dự án của Marvel Studios vẫn thường sử dụng rất nhiều kĩ xảo, đặc biệt là công nghệ CGI, và cảnh phim trên đây cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, không phải cứ lạm dụng sức mạnh máy tính là được. Để có thể thực hiện thành công trận chiến có một không hai giữa 2 Captain America là cả 1 quá trình hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ đạo diễn, Chris Evans, 2 diễn viên đóng thế và đội hậu kì.

Trong một buổi phỏng vấn vào cuối năm ngoài, giám đốc kĩ xảo Dan DeLeeuw đã có những chia sẻ khá chi tiết về quá trình thực hiện cảnh quay này. Theo đó, Marvel đã sử dụng 2 diễn viên đóng thế cho Chris Evans và thực hiện những pha hành động như bình thường. Tiếp đến, Chris sẽ lần lượt vào vai 1 trong 2 Cap và tiến hành lại toàn bộ những cảnh quay y hệt như vậy theo đúng vũ đạo mà anh đã tập từ trước. Marvel cũng thiết lập 3 góc máy khác nhau để thu được những cảnh quay đẹp nhất, ấn tượng nhất. Cuối cùng, những video sau khi quay xong được chuyển đến phòng hậu kì để điều chỉnh và ghép khuôn mặt của Chris Evans vào 2 nam diễn viên đóng thế còn lại trong 1 số cảnh quay nhất định.

Hai diễn viên đóng thế được lựa chọn trong phân cảnh này là Sam Hargrave - đạo diễn siêu phẩm Extraction mới ra mắt trên Netflix, và Daniel Hargrave - em trai của anh. Trước đó, Sam đã có kinh nghiệm trở thành Captain America trong 2 phần phim Avengers và The Winter Soldier. Tuy nhiên, anh cho biết Endgame là 1 trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, độc đáo, nhất là khi anh phải đối mặt với cậu em ruột của mình và cả 2 đều được diện đồ của Đội trưởng Mỹ.

Đây là cách Marvel thực hiện cảnh quay Cap v. Cap trong Avengers: Endgame, kĩ xảo xịn thôi là chưa đủ - Ảnh 2.

Chris Evans đã phối hợp nhịp nhàng với 2 diễn viên đóng thế, cùng sự hỗ trợ của đội ngũ kĩ xảo, để có được cảnh phim Cap vs. Cap độc đáo này.

Ngoài ra, theo ý tưởng ban đầu, cả 2 anh chàng đội trưởng Mỹ này sẽ không đội chiếc mũ bảo hộ quen thuộc. Trong đó, phiên bản năm 2012 sẽ có 1 vết cắt ở trên khuôn mặt sau trận chiến với binh đoàn của Loki để phân biệt với phiên bản năm 2023. Tuy nhiên, chi tiết này là quá nhỏ để khán giả có thể nhận biết, lại càng trở nên khó khăn hơn trong những pha đánh đấm tốc độ, không thể phân biệt được ai với ai. Chỉ với 1 chiếc mũ, vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn và giúp Endgame có được 1 trong những trận đánh gay cấn nhất, hấp dẫn nhất mà cũng không kém phần hài hước.

Sau khi Endgame kết thúc, Captain America đã chính thức lui về ở ẩn và trao lại chiếc khiên Vibranium cho Sam Wilson/Falcon. Cùng với sự ra đi của Iron Man và Black Widow, MCU đang bước vào 1 kỷ nguyên mới với rất nhiều thay đổi thú vị đang chờ đón khán giả trong tương lai. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, phải đến ngày 6/11 cuối năm nay, MCU mới chính thức trở lại với phần phim đầu tiên Black Widow.

Theo ScreenRant