Đây là 2 vị tướng bị hắt hủi nhất trong các giải đấu LMHT năm 2018, không được chọn dù chỉ 1 lần

Loris CarryUs  - Theo Helino | 10/11/2018 04:05 PM

2018 là thời điểm mà lượng tướng được sử dụng ở đấu trường chuyên nghiệp LMHT trở nên đa dạng hơn bao giờ hết, tuy nhiên vẫn còn đó 2 vị tướng bị hắt hủi đến đáng thương.

LMHT mùa 8 đã đi đến hồi kết với một mùa giải đầy biến động. Năm nay, Riot Games không chú trọng sản xuất các vị tướng mới. Theo thống kê, suốt mùa giải năm nay, NPH của LMHT chỉ cho ra đời 2 vị tướng mới là Pyke và Kai’Sa. Thay vào đó, họ tập trung làm lại các vị tướng có lối chơi đã lỗi thời. Mùa giải năm nay chứng kiến 5 lần làm lại các vị tướng.

Mỗi vị tướng xuất hiện sau khi được làm lại đều có sự "mất cân bằng" nhất định, tiêu biểu như Aatrox, Irelia hay Akali. Thống kê cho thấy mùa giải năm nay đã có 19 bản cập nhật chính với những chỉnh sửa liên tục về cân bằng tướng. Điều đó đã tạo ra một LMHT mùa 8 vô cùng hỗn loạn nhưng không kém phần hấp dẫn.

Đây là 2 vị tướng bị hắt hủi nhất trong các giải đấu LMHT năm 2018, không được chọn dù chỉ 1 lần - Ảnh 1.

Thống kê cho thấy mùa giải thứ 8 này đã lập kỷ lục về số lượng tướng được lựa chọn. Đã có tới 98,5% các tướng được người chơi ở những đấu trường chuyên nghiệp trên khắp thế giới sử dụng. Ngay cả những vị tướng chẳng mấy game thủ chuyên nghiệp chọn lựa như Amumu hay Garen cũng được sử dụng trong những trận đấu căng thẳng.

Giai đoạn đáng nhớ nhất trong mùa giải thứ 8 chính là phiên bản 8.11 trở đi. Phiên bản này đã làm suy giảm sức mạnh của những xạ thủ truyền thống với lối lên đồ gây sát thương theo thời gian. Thay vào đó, các khán giả đã được theo dõi những lựa chọn chẳng khác gì đánh rank như Swain, Heimerdinger, Brand khu vực đường dưới. Thậm chí ngay cả những vị tướng tay ngắn như Yasuo, Ornn hay Sion cũng trở thành xạ thủ - hỗ trợ vô cùng nhịp nhàng.

Đây là 2 vị tướng bị hắt hủi nhất trong các giải đấu LMHT năm 2018, không được chọn dù chỉ 1 lần - Ảnh 2.

Garen đi mid để đối đầu với Zoe?

Đã có tới 139/141 vị tướng được các game thủ chuyên nghiệp chọn lựa để tham gia đấu giải. Vậy 2 vị tướng còn lại bị "hắt hủi" là những ai? Đó chính là Annie và Vi.

Đây là 2 vị tướng bị hắt hủi nhất trong các giải đấu LMHT năm 2018, không được chọn dù chỉ 1 lần - Ảnh 3.

Với Annie, Đứa Trẻ Bóng Tối dù sở hữu bộ kỹ năng có thể dồn sát thương và gây hiệu ứng khống chế rất tốt nhưng lại hiếm khi được các tuyển thủ ưa chuộng ở vị trí sở trường là Đường giữa trong vài năm trở lại đây. Cô bé này chỉ được xuất hiện nhiều ở đấu trường chuyên nghiệp quãng thời gian mùa 5 và mùa 6 ở vị trí Hỗ trợ.

Đây là 2 vị tướng bị hắt hủi nhất trong các giải đấu LMHT năm 2018, không được chọn dù chỉ 1 lần - Ảnh 4.

Tương tự như vậy, Vi ở vị trí đi rừng rất phù hợp với meta rừng ăn thịt trong suốt mùa giải qua nhưng lại không được sử dụng nhiều, có lẽ là bởi sự xuất hiện của nhiều vị tướng khác có thể đảm nhiệm vai trò này một cách hiệu quả hơn như Xin Zhao hay Nocturne.

Đây là 2 vị tướng bị hắt hủi nhất trong các giải đấu LMHT năm 2018, không được chọn dù chỉ 1 lần - Ảnh 5.

Người chơi hỗ trợ của 100 Thieves - Aphromoo từng chia sẻ anh suýt chút nữa đã lựa chọn Annie đi Hỗ trợ trong một trận đấu chuyên nghiệp ở mùa giải năm nay

Hy vọng sang mùa giải mới, Riot Games vẫn sẽ giữ vững những ý tưởng về đa dạng hóa lối chơi và sự lựa chọn để các game thủ cũng như khán giả không còn cảm thấy những trận đấu chuyên nghiệp quá nhàm chán nữa.