Đây là 2 cảnh phim bị cắt của Captain America: Civil War mà chúng ta không bao giờ được xem

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/06/2016 03:19 PM

Mới đây, đoàn làm phim Captain America: Civil War đã chia sẻ về 2 cảnh phim bị cắt trước khi đưa ra rạp và theo họ thì có vẻ như đạo diễn phim đã cố gắng tối đa để không có một cảnh nào bị thừa lại sau khi edit.

Đa phần các bộ phim chiếu rạp của chúng ta đều được quay với thời lượng khá dài nhưng rồi sau đó, trước khi được ra rạp, đạo diễn sẽ cắt bỏ đi những cảnh được cho là không cần thiết sao cho thời lượng của phim chỉ còn tối đa khoảng 2h30' mà thôi. Captain America: Civil War cũng vậy, tuy nhiên, theo chia sẻ từ phía đoàn làm phim thì có vẻ như số cảnh bị cắt sau khi hoàn thiện rất ít, chỉ khoảng hơn 2 cảnh mà thôi.

Theo chia sẻ thì có vẻ như thời lượng 2 tiếng rưỡi là khá đủ để anh em nhà đạo diễn Russo cùng hai tác giả kịch bản là Christopher Markus và Stephen McFeely đã thảo luận với nhau rất kĩ để tránh việc có những cảnh quay thừa sau khi hoàn thiện. Hai biên kịch chia sẻ trong buổi phỏng vấn như sau:

Có cảnh nào bị cắt khỏi phim khiến các anh nhớ nhất không? Hay có cảnh nào mà các anh thấy là nên cắt nhưng lại lỡ bỏ qua trong lần edit cuối cùng ý?

McFeely: Chúng tôi không thấy là còn sót cảnh nào cần cắt cả. Vì anh em đạo diễn Russo rất tự tin vào khả năng của mình nên họ chỉ quay những cảnh nào cần thiết thôi.

Markus: Tôi không nghĩ là có vài cảnh. Như cảnh mà chúng tôi dành ra để quay về quãng thời gian của Scott Lang (Ant-Man) ở San Francisco để khán giả có thể hiểu hơn về cuộc sống đời thường của anh ý, cảnh đó khiến tôi rất thích thú. Nhưng có vẻ như nó không cần thiết nên cũng đã bị cắt khỏi kịch bản trước khi quay.

Vậy tôi có thể được biết về tình tiết đó, về cuộc sống của Ant-Man tại San Francisco không?

McFeely: Không!

Markus: Không! Có thể là chúng tôi đã sai về cảnh phim này. Bởi vì mục đích ban đầu khi viết kịch bản của chúng tôi cũng khá là khác với khi hoàn thành bộ phim. Lúc đó, chúng tôi muốn các cảnh đều là sự chuẩn bị cho Infinity War. Như vậy thì cảnh phim này cũng có thể cần cho các phim sau này nên tôi không thể tiết lộ được.

McFeely: Chúng tôi đề phòng trường hợp Infinity War có thể thiếu sót và cần tới một vài cảnh này... Chỉ là để đề phòng thôi.

Tuy chúng ta không được xem cảnh phim về Ant-Man trên màn ảnh nhưng không hiểu sao, một đoạn clip về anh chàng đã bị rò rỉ trước đó trên mạng internet. Và trong đoạn clip đó, Ant-Man của chúng ta không hề tới San Francisco một mình mà anh chàng đi cùng với cả The Wasp.

Ngoài ra thì theo chia sẻ của anh em nhà đạo diễn Russo, trong phim cũng có một cảnh mà họ khá thích nhưng đã phải bỏ đi, đó là cảnh khi mà Natasha và T'Challa xuất hiện ở German Ops Center. Khi đó, Cap và Falcon đang ngồi ở phòng khác. Trong cảnh đó, Natasha và T'Challa đã có một vài câu thoại với nhau, báo hiệu mối quan hệ thân thiết của họ trong tương lai.

Tuy nhiên, đến cuối cùng thì có vẻ như cảnh phim này thực sự không cần thiết và đã bị loại bỏ khỏi nội dung của phim.