Đấu Trường Chân Lý: Zed 'một mình chấp hết' khi kết hợp với đội hình Hoang Dã/Sát Thủ

Vũ Phong  - Theo Helino | 08/10/2019 11:32 PM

Ngay trước khi kết thúc thời đại của Hoang Dã/Sát Thủ, Đấu Trường Chân Lý lại xuất hiện một đội hình Hyper Rolling mới với Zed 3* siêu mạnh.

Đội hình này được xây dựng dựa theo đội hình Hoang Dã/Sát Thủ thường thấy trong meta hiện tại của ĐTCL nhưng với lối chơi may rủi hơn bằng Hyper Roll liên tục để tìm kiếm quân bài chủ lực là Zed.

Zed chém tất cả với sát thương siêu khủng khiếp

Kể cả với đội hình ít tướng hơn, nhưng với Zed trang bị 2 Vô Cực Kiếm và Đại Bác Liên Thanh, Zed trở thành một con quái vật với khả năng chém gần như 1 hit chết 1.

Đội hình này cần phải đảm bảo có được ít nhất 2 trang bị tối quan trọng đó là 2 Vô Cực Kiếm, còn lại sẽ sử dụng các trang bị khác là Đại Bác Liên Thanh, Dây Chuyền Iron Solari, Cờ Hiệu Zeke để tối ưu tất cả sát thương cũng như bảo vệ cho Zed.

Đấu Trường Chân Lý: Zed một mình chấp hết khi kết hợp với đội hình Hoang Dã/Sát Thủ - Ảnh 2.

Gnar 2* cũng không chịu nổi 1 hit đến từ Zed

Cách chơi:

Đầu trận, hãy cố bán máu và tích được nhiều vàng nhất có thể, chỉ mua những tướng thuộc Hoang Dã và Zed, ngoài ra đừng mua gì khác. Nếu như có người còn mất nhiều máu hơn mình, hãy bán hoặc thay những tướng không có hệ với nhau vào để đảm bảo lấy được Vô Cực Kiếm

Sau khi lấy đồ ở vòng đi chợ thứ 2, hãy vẫn tiếp tục tích tiền và cố gắng xong vòng đánh Người Đá có ít nhất 40 vàng, hãy chú ý nếu như đội hình chưa đủ để đánh Người Đá hãy roll nhẹ. Kể từ 50 vàng trở đi, bạn sẽ chỉ up lv và giữ liên tục ở mức 50 vàng đến khi lên lv 6.

Lúc này bạn sẽ gần như top cuối tiếp nếu như nhân phẩm bạn không cao lắm, và hãy đảm bảo rằng ở vòng đi chợ thứ 3 bạn phải có cho mình ít nhất là 1 Vô Cực Kiếm và 1 món trang bị để ghép thành Vô Cực Kiếm như Găng Tay Đấu Tập hoặc Kiếm B.F.

Đấu Trường Chân Lý: Zed một mình chấp hết khi kết hợp với đội hình Hoang Dã/Sát Thủ - Ảnh 3.

Chỉ cần đủ trang bị như thế này, Zed có thể gánh team ngay khi 2* ở giai đoạn giữa trận

Kể từ khi đạt lv 6, hãy roll hết mình và hoàn thành đội hình với 4 Hoang Dã và 3 Sát Thủ, khuyến khích sử dụng Pyke với Tim Băng, Quỷ Thư. Trong lúc giai đoạn roll liên tục, hãy dừng tất cả các tướng như Pyke, Rengar, Gnar ở 2* và chỉ tập trung vào việc tìm kiêm Zed, có thể mua các tướng 1 tiền vì không ảnh hưởng quá nhiều.

Liên tục roll cho đến khi có được Zed 3 và hoàn thành bộ 3 trang bị "tử thần" là 2 Vô Cực Kiếm + Đại Bác Liên Thanh là có thể giữ máu hoặc chuỗi thắng liên tục rồi. Từ từ up lên 7 thêm Jayce vào lấy 3 Hóa Hình, tiếp tục tích tiền lên 8 để thêm Vi vào để kích hoạt 2 Công Nghệ là có thể hoàn thành đội hình.

Đấu Trường Chân Lý: Zed một mình chấp hết khi kết hợp với đội hình Hoang Dã/Sát Thủ - Ảnh 4.

Hoàn thành đội hình ngay sau khi có được Zed 3*

Trang bị:

• Zed: 2 Vô Cực Kiếm (buộc phải có), Đại Bác Liên Thanh.

• Pyke: Tim Băng.

• Trang bị thêm Dây Chuyền Iron Solari và Cờ Hiệu Zeke vào đội hình để cho Zed có được sức mạnh tối ưu nhất.

Mẹo chơi:

• Xếp toàn bộ đội hình xuống hàng dưới cùng.

• Việc hoàn thành Vô Cực Kiếm quan trọng hơn tất cả các trang bị khác, kể cả Xẻng Vàng.

• Nếu như roll nhiều quá mà không tìm được Zed, hãy sử dụng Akali.

Kết: Đây có thể được đánh giá là đội hình Hyper Roll mạnh nhất phiên bản hiện tại, với lượng sát thương siêu khủng khiếp từ Zed. Hãy làm mọi cách để lấy được 2 Vô Cực Kiếm ở giai đoạn đầu game bằng việc bán máu, vì giữa và cuối trận là lúc rất khó để hoàn thành trang bị và sẽ khiến mất máu quá nhiều khi Zed không đủ trang bị để def.

Chỉ còn vài ngày trước khi chấm dứt thời đại của Hoang Dã/Sát Thủ và Vô Cực Kiếm, hãy cố gắng tận dụng sức mạnh này để chiến thắng nhé.

Đấu Trường Chân Lý: Zed một mình chấp hết khi kết hợp với đội hình Hoang Dã/Sát Thủ - Ảnh 5.

Hãy tranh thủ sử dụng sức mạnh của Zed và Vô Cực Kiếm trước khi bị "sờ gáy" ở bản 9.20 nhé