Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định 'khai tử' lối chơi hyper-roll với update mới nhất?

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 12/03/2020 11:59 AM

Có lẽ Riot Games muốn tuyên bố rằng ở Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà sẽ không có hyper-roll.

Hyper-roll là một lối chơi cực kì thú vị của Đấu Trường Chân Lý, thay vì nâng cấp độ linh thú và kiếm những đơn vị đắt tiền, lối chơi này tập trung vào việc các đơn vị rẻ mà chất lượng nâng cấp 3 sao nhanh nhất có thể. Sau đó thì với lợi thế từ chỉ số tướng vượt trội, bạn sẽ kiếm chuỗi thắng, vàng một cách nhanh chóng, vì thế mà người chơi dùng cách này rất hiếm khi bị chết sớm và tụt điểm xếp hạng.

Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định khai tử lối chơi hyper-roll với update mới nhất? - Ảnh 1.

Với những người chơi Mãnh Thú thì chuyện hyper-roll không còn quá xa lạ

Tuy nhiên với những nhà phát triển game như Riot, họ không muốn Đấu Trường Chân Lý trở thành một trò chơi mang tính "công nghiệp" như vậy. Vì thế mà trong những phiên bản cập nhật trên máy chủ PBE, Riot Games luôn tìm cách giảm sức mạnh của hyper-roll, cụ thể nhất thì tỉ lệ xuất hiện tướng 1 tiền ở những cấp độ từ trung bình đến cao liên tục giảm tới mức cực kì thấp. Bên cạnh đó thì một lối chơi "ung thư" không kém là dựa trên Siêu Robot của tộc Phi Công cũng bị động đến, cụ thể:

Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định khai tử lối chơi hyper-roll với update mới nhất? - Ảnh 2.

Bản update của ngày 11/3 vừa rồi là cập nhật cuối cùng của Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà

Hệ thống

Lượng tiền từ chuỗi thắng/thua thay đổi

Không còn chuỗi 5+ cho 4 vàng mỗi round nữa, lượng vàng tối đa từ chuỗi thắng/thua chỉ dừng ở 3 vàng cho chuỗi 4+ mà thôi.

Tỉ lệ xuất hiện của cửa hàng thay đổi

Cấp độ 8: Tỉ lệ xuất hiện của tướng 1 tiền giảm từ 15% xuống 13%, tỉ lệ xuất hiện tướng 5 tiền tăng từ 5% lên 7%.

Cấp 9: Tỉ lệ xuất hiện của tướng 4 tiền tăng từ 30% lên 35%.

Với update này, kết hợp với việc đã giảm tỉ lệ xuất hiện của tướng 1 tiền ở cấp 5,6,7 cách đây vài ngày, có thể nói lối chơi hyper-roll gần như sẽ không tồn tại ở mùa 3 của Đấu Trường Chân Lý, nếu có thì người dùng phải thực sự may mắn. Hơn nữa, các đơn vị tiền của mùa 3 không có những đơn vị mạnh toàn diện như Renekton, Nasus hay có tộc - hệ mạnh sớm như Mãnh Thú, Rừng hay của mùa 2 nên chuyện hyper-roll ở mùa sắp tới có lẽ sẽ không tồn tại.

Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định khai tử lối chơi hyper-roll với update mới nhất? - Ảnh 3.

Tình trạng này sẽ không còn xuất hiện ở mùa 3 nữa

Tộc - Hệ

Thời Không: Tốc độ đánh cộng thêm mỗi 4 giây ở mốc 6 tướng giảm từ 70% xuống 65%.

Hộ Vệ: Lượng khiên ở mốc 4 tướng giảm từ 35% xuống 30% máu tối đa của tướng.

Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định khai tử lối chơi hyper-roll với update mới nhất? - Ảnh 4.

Shen dù không thực sự mạnh nhưng bộ tộc - hệ quá đẹp khiến vị tướng này thường xuyên xuất hiện

Tướng

Jarvan IV: Tốc độ đánh cộng thêm từ kỹ năng tăng từ 50/60/70% lên 50/75/100%.

Darius: Sát thương kỹ năng tăng từ 350/475/700 lên 400/500/750.

Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định khai tử lối chơi hyper-roll với update mới nhất? - Ảnh 5.

Các đơn vị Không Tặc đang tỏ ra quá yếu và cần được buff, đặc biệt là Darius

Shen: Thời gian tồn tại của kỹ năng giảm từ 3/4/5s xuống 2,5/3/4s.

Sona: Khả năng hồi máu từ kỹ năng giảm 50 điểm ở mọi cấp độ.

Master Yi: Tốc độ đánh cơ bản giảm từ 0.9 xuống 0.8.

Jinx: Sát thương cơ bản tăng từ 60 lên 70.

Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định khai tử lối chơi hyper-roll với update mới nhất? - Ảnh 6.

Jinx đã mạnh lại còn được buff, siêu unit mùa 3 là đây chứ đâu

Soraka: Hồi máu thay đổi từ 350/500/1500 thành 300/450/2000.

Gangplank: Năng lượng tối đa giảm 10 điểm.

Miss Fortune: Năng lượng tối đa giảm 10 điểm, sát thương của kỹ năng Bão Đạn tăng từ 55/70/500% lên 75/100/999% máu tối đa của kẻ địch trúng phải.

Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định khai tử lối chơi hyper-roll với update mới nhất? - Ảnh 7.

Miss Fortune nhận được buff khủng như vòng 1 của vị tướng này trước khi ra mắt chính thức

Siêu Robot

Lưu ý: chỉ số sát thương và kỹ năng của Siêu Robot dựa trên tổng cấp độ của các unit Phi Công, cấp độ cụ thể là 3/4/5/6/7/8/9.

Sát thương kỹ năng lên mục tiêu chính giảm từ 500/600/700/800/1000/1500/5000 xuống 400/500/600/700/900/1500/5000.

Sát thương lan của kỹ năng giảm từ 250/300/350/600/750/1125/5000 xuống 200/250/300/525/675/1125/5000.

Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà - Riot định khai tử lối chơi hyper-roll với update mới nhất? - Ảnh 8.

Siêu Robot tỏ ra quá bá đạo nên bị nerf liên tục từ sát thương tay cho tới kỹ năng trong mấy ngày qua