Đấu Trường Chân Lý: Top 3 vị tướng bá đạo tới nỗi đưa vào đội hình nào cũng phát huy tối đa sức mạnh

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2021 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Game thủ Đấu Trường Chân Lý nên đầu tư vào những unit này ở giai đoạn cuối trận.

Taric

Mặc dù không có khả năng khống chế hay gây sát thương mạnh nhưng Taric lại là quân cờ counter meta cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại. Với việc sở hữu Tiên Tộc, Taric sẽ giúp cho các unit cận chiến của đội hình tránh được việc bị khống chế tới chết mà không tung được chiêu thức. Điều này sẽ tạo ra lợi thế cực kỳ lớn cho game thủ khi làm giảm sức ảnh hưởng của những unit có khả năng khống chế mạnh như Viego, LeBlanc...

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 vị tướng bá đạo tới nỗi đưa vào đội hình nào cũng phát huy tối đa sức mạnh - Ảnh 1.

Không dừng lại ở đó, kỹ năng của vị tướng này còn hồi một lượng máu lớn trên diện rộng và cung cấp chỉ số phòng ngự cực lớn. Có thể nói Taric là unit mạnh nhất trong việc giữ thế snowball ở giai đoạn cuối trận ở Đấu Trường Chân Lý mùa 5. Điểm yếu của vị tướng này là không tạo ra sát thương quá đáng kể. Tuy nhiên việc đem lại những hiệu ứng phòng thủ quá mạnh như trên là đủ lý do để bạn đầu tư vào Taric rồi.

Rell

Dù mới chỉ lần đầu xuất hiện trong Đấu Trường Chân Lý nhưng Rell lại tỏ ra là vị tướng hoàn hảo tới mức đáng sợ. Trước kia, các vị tướng tuyến đầu thường được biết tới là những unit sở hữu kỹ năng khống chế mạnh để kiểm soát giao tranh. Công việc buff khiên và bảo kê chủ lực sẽ được đảm nhận bởi một unit mang thiên hướng hỗ trợ. Tuy nhiên, Rell lại có thể làm tốt cả hai nhiệm vụ này với kỹ năng Liên Kết Từ Trường của mình.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 vị tướng bá đạo tới nỗi đưa vào đội hình nào cũng phát huy tối đa sức mạnh - Ảnh 2.

Hơn nữa, với hiệu ứng lao nhanh về phía trước của hệ Kỵ Sĩ thì Rell luôn luôn buff được khiên cho chủ lực của đội, chỉ cần bạn đặt chúng ở góc sàn đấu là được. Chỉ với chiêu thức Liên Kết Từ Trường là game thủ đã có thừa lý do để mua Rell rồi. Đây cũng là unit khắc chế rất mạnh đội hình Sát Thủ và tạo ra khoảng thời gian đủ lớn để chủ lực của đội hạ gục những quân cờ khó chịu này. Nếu bạn cần một tanker đủ mạnh, có thể dùng ngay lập tức thì Rell là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Volibear

Nói không quá thì nhờ vào độ hot của Rell mà Volibear đang trở thành vị tướng được rất nhiều game thủ tin dùng ở thời điểm hiện tại. Lý do là bởi vị thần gấu này sở hữu chiêu thức có khả năng loại bỏ toàn bộ lượng khiên bên phía đối phương. Thậm chí Volibear có thể sử dụng kỹ năng này nhiều hơn một lần với hiệu ứng hồi sinh của tộc Ma Thần. Sở hữu Volibear trong đội hình thì bạn sẽ có cơ hội cao để hạ gục tuyến trước của đối thủ cực kỳ nhanh chóng.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 vị tướng bá đạo tới nỗi đưa vào đội hình nào cũng phát huy tối đa sức mạnh - Ảnh 3.

Hai đội hình sử dụng tốt nhất Volibear ở thời điểm hiện tại là Thần Sứ - Thuật Sĩ và Tiên Hắc Ám - Sát Thủ. Với đội hình Tiên Hắc Ám - Sát Thủ, Volibear sẽ giúp cho những thích khách như LeBlanc, Nocturne hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng. Về phần team Thần Sứ - Thuật Sĩ, đội hình này mạnh ở khoản gây sát thương theo thời gian nên khá ngại lượng khiên lớn từ Rell. Vì vậy Volibear là lựa chọn hoàn hảo để team-comp này gây sát thương hiệu quả ở cuối trận.