Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình mạnh nhất bản 11.16 theo đánh giá từ kỳ thủ Thách Đấu

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2021 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Game thủ Đấu Trường Chân Lý nên hướng tới những đội hình dưới đây để leo rank một cách dễ dàng hơn ở bản 11.16.

Ác Quỷ

Mặc dù Tristana bị nerf nhẹ ở bản 11.16 nhưng với việc tộc Ác Quỷ được buff thì đội hình này vẫn là lựa chọn vô cùng mạnh trong Đấu Trường Chân Lý. Một trong những điểm mạnh của đội hình Ác Quỷ đó là sự linh hoạt trong việc lựa chọn lối chơi tùy theo diễn biến của trận đấu. Bạn hoàn toàn có thể dừng ở cấp độ 6 để reroll Tristana lên 3 sao và snowball ván đấu. Game thủ cũng có thể chơi chậm, đẩy lên cấp 8 để đưa thêm những unit chất lượng như Lucian, Teemo... vào đội hình.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình mạnh nhất bản 11.16 theo đánh giá từ kỳ thủ Thách Đấu - Ảnh 1.

Bạn có thể áp dụng đội hình 4 Ác Quỷ - 4 Pháo Thủ nếu mua được Lucian ở giữa trận

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình mạnh nhất bản 11.16 theo đánh giá từ kỳ thủ Thách Đấu - Ảnh 2.

Đội hình 6 Ác Quỷ cũng là một lựa chọn vô cùng mạnh

Theo chia sẻ từ kỳ thủ Thách Đấu Kiyoon thì trang bị mà bạn bắt buộc phải ghép khi chơi team Ác Quỷ đó là Cung Xanh. Item này sẽ giúp Tristana và cả đội hình Ác Quỷ gây sát thương vô cùng hiệu quả với lượng tốc độ đánh lớn cộng thêm. Nếu bạn phải khởi đầu với những item tăng sát thương kỹ năng thì cũng đừng vội nản mà nên chuyển sang sử dụng những chủ lực như Miss Fortune (khi chơi 4 Pháo Thủ) và Teemo (đội hình 6 Ác Quỷ).

Thây Ma đi kèm chủ lực phép thuật

Với khả năng triệu hồi Thây Ma Biến Dị cùng lượng chỉ số vô cùng lớn thì tộc Thây Ma vẫn tỏ ra cực kỳ mạnh ở mùa 5.5. Mặc dù vậy việc Riot nerf hiệu ứng tăng tốc độ đánh từ kỹ năng của Thây Ma Biến Dị đã khiến unit này không còn gây sát thương quá mạnh nữa. Thay vào đó thì Thây Ma Biến Dị sẽ trở thành một tanker hạng nặng trên sàn đấu cùng với hiệu ứng hất tung, gây sát thương cực kỳ mạnh khi được triệu hồi.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình mạnh nhất bản 11.16 theo đánh giá từ kỳ thủ Thách Đấu - Ảnh 3.

Và để cân bằng lại đội hình thì các unit kết hợp tốt nhất với Thây Ma ở thời điểm hiện tại đó là những chủ lực phép thuật. Bạn có thể sử dụng Vel'Koz, Zyra là sát thương chủ lực khi tận dụng được việc tộc Thây Ma đã có sẵn một unit Ma Pháp Sư là Brand. Hơn nữa, chủng tộc này cũng kết hợp rất tốt với bộ ba Heimerdinger - Volibear - Ivern để vừa tạo ra khả năng khống chế mạnh cùng với sát thương khủng khiếp trên diện rộng.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình mạnh nhất bản 11.16 theo đánh giá từ kỳ thủ Thách Đấu - Ảnh 4.

Đội hình Thây Ma kết hợp với Heimerdinger chủ lực

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình mạnh nhất bản 11.16 theo đánh giá từ kỳ thủ Thách Đấu - Ảnh 5.

Bạn cũng có thể sử dụng Vel'Koz làm chủ lực chính nếu mua được unit này từ cấp độ 7

Cung Thủ

Lý do chính khiến Kiyoon xếp Cung Thủ nằm trong danh sách những đội hình mạnh nhất hiện tại đó là bởi hệ này sở hữu 2 chủ lực quá mạnh là Akshan và Aphelios. Đối với Aphelios thì vị tướng này đang tỏ ra cực kỳ toàn diện ở việc gây sát thương theo thời gian lẫn khả năng dồn damage. Nếu vị tướng này kích hoạt được hiệu ứng tăng damage từ tộc Ma Sứ thì lượng sát thương đầu ra của Aphelios còn trở nên khủng khiếp hơn nữa.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình mạnh nhất bản 11.16 theo đánh giá từ kỳ thủ Thách Đấu - Ảnh 6.

Bộ đôi Cung Thủ này kết hợp quá hoàn hảo với nhau

Đối với Akshan thì chỉ có thể dùng 2 từ "tướng lỗi" để miêu tả nhân vật này mà thôi. Điểm bá đạo của combo Akshan - Aphelios đó là Vệ Binh Ranh Mãnh có thể trừ giáp rất nhiều tướng địch khi tung chiêu Đu Kiểu Anh Hùng. Điều này càng khiến cho lượng sát thương từ chiêu Hắc Ám Dẫn Lối của Aphelios lớn hơn mà thôi. Kể cả khi đối thủ cố tình mua các unit Thiết Giáp để khắc chế thì bộ đôi này vẫn cung cấp cho game thủ lượng sát thương cực kỳ lớn để giành chiến thắng.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình mạnh nhất bản 11.16 theo đánh giá từ kỳ thủ Thách Đấu - Ảnh 7.

Đội hình Cung Thủ mà anh chàng Kiyoon đánh giá cực kỳ cao