Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/02/2021 08:30 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Hệ Đồ Tể đang sở hữu sức mạnh quá khủng khiếp trong Đấu Trường Chân Lý.

Với việc chỉnh sửa hệ thống Tinh Anh, ý định ban đầu từ phía Riot Games là nâng cao sự đa dạng trong lối chơi của Đấu Trường Chân Lý. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại, điều này khiến cho việc lạm dụng các tộc - hệ có những chủ lực 4 vàng mạnh đang ngày một phổ biến, đặc biệt là Đồ Tể. Thậm chí ở những trận đấu tại mức rank Cao Thủ, chuyện có quá nửa số game thủ chơi xoay quanh Olaf và Tryndamere là điều cực kỳ phổ biến.

Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b - Ảnh 1.
Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b - Ảnh 2.

5/8 người chơi tại mức rank Cao Thủ lựa chọn đội hình xoay quanh hệ Đồ Tể với Olaf, Tryndamere

Phiên bản mới hay lắm Riot, mọi người giờ đây đều ép mình chơi Đồ Tể với Tryndamere và Olaf luôn. Tôi cảm thấy mình chẳng thể chơi đội hình nào khác để vào top 4.

Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b - Ảnh 3.

Ý tôi là đây là rank Cao Thủ. Vì vậy chỉ có những đội hình mạnh nhất mới được xuất hiện ở đây.

Đồ Tể đang quá bá đạo mà, vì thế người ta mới chơi đó.

Vấn đề ở đây là có 7 có người khác cũng muốn chơi Đồ Tể nữa. Riot đã nerf quá nhiều đội hình mạnh ở bản này rồi.

Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b - Ảnh 4.
Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b - Ảnh 5.

Theo tôi vấn đề nằm ở việc nó khiến cho các quân cờ bị tranh giành một cách quá gay gắt. Nếu bạn không thể lấy được Olaf hay Tryndamere thì cầm chắc phần thua luôn. Nó giống như meta Warwick Thánh Thần hay Talon hồi trước ấy. Thật lòng thì tôi thà chơi ở bản trước còn hơn, ít ra thì bạn có nhiều lựa chọn để xây dựng đội hình.

Phiên bản giữa mùa thật sự đã phá hỏng Đấu Trường Chân Lý với tôi. Nó không còn vui nữa.

Đồng ý luôn, người ta chỉ đơn giản là chơi theo đội hình được hướng dẫn ở trên mạng thôi.

Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b - Ảnh 6.

Kể cả khi Cuồng Cung Runaan đã bị nerf ở bản 11.4b thì Olaf vẫn là unit quá mạnh

Với việc hệ thống Tinh Anh được làm lại, lối chơi hyper-roll gần như đã biến mất vì chúng tỏ ra quá yếu ở cuối trận. Kết hợp với việc hệ Đồ Tể được buff mạnh từ trước đó, những quân cờ như Olaf hay Tryndamere nhanh chóng nổi lên như những chủ lực mạnh nhất game. Thậm chí Tryndamere còn có thể khắc chế cực kỳ tốt những chủ lực 4 vàng khác như Aurelion Sol hay Kayle.

Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b - Ảnh 7.

Hiếm có unit chủ lực nào chịu được quá 3 đòn đánh chí mạng của Tryndamere

Điểm đáng sợ của Đồ Tể đó là hiệu ứng của hệ này đã rất mạnh ngay ở mốc 3 tướng. Nếu có Tinh Anh Đồ Tể thì chỉ cần 2 tướng là đội hình của bạn đã có lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp rồi. Khi đó bạn có thể đưa những hiệu ứng mạnh như Long Tộc, Chiến Tướng... để bổ sung sát thương cho đội hình. Bạn có quá nhiều lựa chọn mạnh ở giai đoạn cuối trận để đảm bảo khả năng chiến thắng cho bản thân.

Đấu Trường Chân Lý: Tới Cao Thủ cũng phải ngán ngẩm vì meta nhà nhà lạm dụng hệ Đồ Tể ở bản 11.4b - Ảnh 8.

Samira luôn là unit mạnh nếu bạn cần bổ sung sát thương

Điều này cũng khiến cho việc khắc chế chủ lực đối thủ hay tìm cách tối đa sát thương của các đội hình Đồ Tể cũng dễ dàng hơn hẳn. Với quá nhiều lợi thế như vậy, meta Đấu Trường Chân Lý dần trở nên vô cùng tiêu cực là nhà nhà đều ép mình chơi Đồ Tể như chia sẻ trên. Có lẽ đã tới lúc Riot Games cần đưa ra những chỉnh sửa cần thiết để chấm dứt tình trạng này, một vài nerf nhắm tới Cuồng Cung Runaan dường như là chưa đủ.