Đấu Trường Chân Lý: Thiên Hà Đông Đảo là cái tên tiếp theo bị làm lại sau tộc Hắc Tinh, Thời Không

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2020 10:09 AM

Giữ đúng lời hứa của mình, Riot Games cũng ra tay làm lại những Thiên Hà có lối chơi không phù hợp của Đấu Trường Chân Lý.

Trong vòng một vài phiên bản vừa qua, Riot Games liên tục làm lại những chủng tộc có lối chơi không phù hợp như Hắc Tinh quá phụ thuộc vào việc buff cho 1 chủ lực hay Thời Không chỉ có tác dụng buff tốc đánh. Đối với cơ chế Thiên Hà cũng không ngoại lệ bởi nó cũng là nhân tố tác động khá nhiều tới lối chơi của Đấu Trường Chân Lý và có vũ trụ nào không phù hợp thì Riot sẵn sàng làm lại.

Đấu Trường Chân Lý: Thiên Hà Đông Đảo là cái tên tiếp theo bị làm lại sau tộc Hắc Tinh, Thời Không - Ảnh 1.

Tộc Thời Không vừa được làm lại ở bản 10.9

Và cái tên mới nhất được Riot Mortdog, thiết kế trưởng của Đấu Trường Chân Lý, xác nhận sẽ được làm lại ở bản 10.10 là Thiên Hà Đông Đảo. Về cơ bản thì với việc cứ lên cấp 5 là có Giáp Thiên Nhiên khiến cho khả năng snowball ở giai đoạn đầu trận, khi có người dùng tiền để lên cấp sớm sẽ cực kì lớn, chuyện 6 quân cờ thắng đội hình 4 quân cờ là điều hiển nhiên rồi.

Đấu Trường Chân Lý: Thiên Hà Đông Đảo là cái tên tiếp theo bị làm lại sau tộc Hắc Tinh, Thời Không - Ảnh 2.

Riot Mortdog post hình chế nhưng lại tiết lộ thay đổi của Thiên Hà Đông Đảo

Riot Mortdog: "Thay đổi sắp tới của PBE và bản 10.10 - Thiên Hà Đông Đảo sẽ cho Giáp Thiên Nhiên ở vòng 3-1 thay vì khi người chơi lên cấp độ 5".

Thông thường thì sau vòng chọn chung thứ 2, tức là round 2-4, thì bạn đã có thể lên cấp độ 5 rồi, nếu dồn tiên nâng cấp độ thì còn nhanh hơn nữa. Khi đó bạn sẽ có Giáp Thiên Nhiên sớm, số lượng quân cờ, hiệu ứng từ tộc hệ sẽ nhiều hơn đối thủ không lên cấp và giữ tiền. Hơn nữa khi có được cấp độ cao hơn, tỉ lệ bạn sở hữu những unit 2-3 tiền ở cấp độ 2 sao sẽ lớn hơn hẳn, đặc biệt là các đội hình Hộ Vệ với Xin Zhao và Rakan.

Đấu Trường Chân Lý: Thiên Hà Đông Đảo là cái tên tiếp theo bị làm lại sau tộc Hắc Tinh, Thời Không - Ảnh 3.

Khả năng snowball của Thiên Hà Đông Đảo là quá kinh khủng khi việc lên cấp 5 tạo ra chênh lệch quá lớn về sức mạnh đội hình

Điều này kết hợp với việc sát thương từ các quân cờ tăng lên khiến cho những người chơi có thói quen giữ tiền và lên cấp chậm sẽ bị mất máu quá nhiều từ sớm và lối chơi duy nhất có thể áp dụng ở thiên hà này là up cấp và roll sớm mà thôi. Có lẽ Riot Games không muốn Thiên Hà Đông Đảo trở nên quá "công nghiệp" như vậy, người chơi vẫn có thể trụ lại dù bung tiền sớm hay không, vì thế họ để Giáp Thiên Nhiên xuất hiện ở round 3-1 thay vì cứ cấp 5 là có như cũ.

Hiện tại ngoài Thiên Hà Đông Đảo đang gặp vấn đề thì các vũ trụ còn lại không có nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Đấu Trường Chân Lý: Thiên Hà Đông Đảo là cái tên tiếp theo bị làm lại sau tộc Hắc Tinh, Thời Không - Ảnh 4.

Trong thời gian tới sẽ có rất nhiều Thiên Hà của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện lẫn làm lại